TTVH Online

17h00 ngày 27/8, S.Khánh Hòa BVN – SHB Đà Nẵng: 'Lành ít, dữ nhiều'

27/08/2016 06:08 GMT+7

Sân nhà 19/8 là hiểm địa với bất cứ đội bóng nào. Mang trên mình thân phận ngổ ngáo, S.Khánh Hòa BVN luôn biết cách để cho các đối thủ “ngửi khói” với lối chơi khó chịu của mình, đặc biệt khi họ được đặt ở thế “cửa dưới”.

(Thethaovanhoa.vn) - Sân nhà 19/8 là hiểm địa với bất cứ đội bóng nào. Mang trên mình thân phận ngổ ngáo, S.Khánh Hòa BVN luôn biết cách để cho các đối thủ “ngửi khói” với lối chơi khó chịu của mình, đặc biệt khi họ được đặt ở thế “cửa dưới”. Thế nên, chuyến làm khách được dự báo lành ít dữ nhiều đang chờ đón thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Sau hai trận thua trước Hà Nội T&T và QNK Quảng Nam, HLV Huỳnh Đức thừa nhận cơ hội vô địch coi như không còn và mục tiêu khả dĩ nhất chỉ là Top 3. Thế nhưng, sau những cú sẩy chân liên tiếp của Hải Phòng cộng với hai chiến thắng trước SLNA và Long An, cơ hội lại mở ra với đội bóng bên bờ sông Hàn.

Nguyên nhân cho những thất bại trước đó được chỉ ra là vì các cầu thủ không thể vượt qua được áp lực tâm lý. Thế nên, HLV Huỳnh Đức luôn chú trọng đến vấn đề này. Ông giảm tải khối lượng tập luyện cho các cầu thủ, đồng thời giúp học trò tập trung cao độ bằng cách không ra mặt với giới truyền thông. Đó cũng là cách dễ hiểu khi với một đội bóng có chủ nghĩa tâm linh như SHB Đà Nẵng, họ sợ xui với tâm lý “nói trước bước không qua”.

Cũng chính như TGĐ Bùi Xuân Hòa thừa nhận: “Để giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ, chúng tôi không muốn đề cập đến cơ hội vô địch mà chỉ tập trung giải quyết từng trận đấu một. Bản thân BLĐ cũng như BHL đang tìm mọi cách để giải quyết áp lực cho cầu thủ”.

Trong khi đó, S.Khánh Hòa BVN gần như chắc chắn trụ hạng. Thế nhưng, với một đội bóng ngổ ngáo và luôn cháy hết mình, cụm từ buông xuôi không có trong tư tưởng của họ. Xuyên suốt các buổi tập, HLV Võ Đình Tân dành nhiều thời gian để truyền bài học tư tưởng cho các học trò, làm sao cho họ có trạng thái thi đấu tốt nhất, không có tâm lý xìu.

“Vấn đề công tác tư tưởng luôn được tôi chú trọng lên hàng đầu. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, S.Khánh Hòa BVN cũng phải đá hết mình vì danh dự của đội bóng và vì người hâm mộ”, ông Tân cho biết.

Cú vấp Hải Phòng và sự kiên trì của SHB Đà Nẵng

Cú vấp Hải Phòng và sự kiên trì của SHB Đà Nẵng

Sau vòng đấu thứ 22, cơ hội lên ngôi vô địch lại mở ra cho ít nhất 5 đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng và điều khiến V-League trở nên hấp dẫn trước 4 vòng đấu cuối cùng là cú vấp của Hải Phòng trên sân Lạch Tray.


Sân 19/8 cũng là nơi đi dễ khó về với bất cứ đội bóng nào. Một Hải Phòng đang thăng hoa cũng bị cho phơi áo tới ba bàn không gỡ cách đây 2 vòng đấu. Đặc biệt, khi gặp phải các đối thủ được đánh giá mạnh hơn, lối chơi sở trường phòng ngự phản công sẽ được phát huy cao hơn.

“SHB Đà Nẵng là đội bóng mạnh, lại đang có phong độ tốt. Họ sở hữu cặp tiền đạo Merlo và Eydison rất chất lượng. Tuy nhiên, chúng tôi đã chào đón sự trở lại kịp thời của trung vệ Zahour để có thể hóa giải sức mạnh của bộ đôi này. Bóng chưa lăn và sẽ chưa biết điều gì xảy ra. S.Khánh Hòa BVN sẽ làm tất cả những gì mình có để khiến cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn”, HLV Võ Đình Tân chia sẻ thêm.

Trong khi đó, đội trưởng Trần Văn Vũ bày tỏ: “Được thi đấu trên sân nhà là một lợi thế, nhất là khi gặp phải những đội bóng được đánh giá cao hơn. Bởi lẽ, chúng tôi thường không chơi tốt khi được đặt ở thế cửa trên. Dẫu gần như trụ hạng thành công song toàn bộ anh em không vì thế mà buông xuôi. Tất cả đều đang tập trung cao độ, có tâm lý thoải mái nhất và luôn xung trận với tinh thần, khí thế mới.

Chỉ có đá hết mình thì chúng tôi mới kéo khán giả đến sân. Đó là kim chỉ nam của đội bóng và toàn đội luôn được thầy Tân dặn dò kỹ trong giai đoạn cuối mùa giải này”.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN