TTVH Online

Milan: Bán hay không bán Romagnoli?

28/08/2016 05:49 GMT+7

AC Milan đã từ chối một đề nghị 35 triệu bảng từ Chelsea cho trung vệ 21 tuổi Alessio Romagnoli, nhưng thật khó biết đó là một câu trả lời không thẳng thắn hay chỉ là một động thái để nâng giá của đội bóng Italy vừa sang tay chủ Trung Quốc.

(Thethaovanhoa.vn) - AC Milan đã từ chối một đề nghị 35 triệu bảng từ Chelsea cho trung vệ 21 tuổi Alessio Romagnoli, nhưng thật khó biết đó là một câu trả lời không thẳng thắn hay chỉ là một động thái để nâng giá của đội bóng Italy vừa sang tay chủ Trung Quốc.

Thương vụ 628 triệu bảng chuyển quyền sở hữu đội bóng giàu thành tích bậc nhất Serie A từ tay nhà tài phiệt Silvio Berlusconi sang một tập đoàn nhà nước Trung Quốc đã khiến Milan trở lại là một đội bóng đầy tham vọng. Mặc dù đội bóng áo sọc đỏ-đen vẫn chưa thực hiện một chữ ký bom tấn đích thực nào mùa này, riêng việc họ giữ lại được các ngôi sao lớn nhất, trước sức mạnh tiền bạc chưa bao giờ lớn như thế ở Premier League, cũng đã có thể coi là một thành công với các ông chủ mới.

Kháng cự lời chào mời của Chelsea với Romagnoli, vì thế, là một động thái lấy lòng CĐV rất tốt. Tuy nhiên, vấn đề còn nằm ở chỗ liệu đội chủ sân Stamford Bridge có thật sự quyết tâm và như thế đưa ra một đề nghị mà Milan “không thể từ chối”. Ở Chelsea, HLV Antonio Conte hiện cần gấp một trung vệ. Đội trưởng John Terry đã 35 tuổi, trong khi Gary Cahill không thật sự đáng tin cậy, và Branislav Ivanovic, ở tuổi 32, quen hơn với vị trí đá cánh.

Cuộc theo đuổi tuyển thủ Senegal Kalidou Koulibaly của Chelsea cũng đã lâm vào bế tắc khi Napoli đòi tới… 60 triệu bảng. Trước khi nâng giá lên thành 35 triệu bảng, đề nghị 30 triệu bảng của Chelsea với Romagnoli cũng đã bị từ chối. Phương án B của Conte hiện giờ được cho là hậu vệ đang khoác áo Torino, Nikola Maksimovic.

Tại sao Chelsea quyết mua bằng được Alessio Romagnoli?

Tại sao Chelsea quyết mua bằng được Alessio Romagnoli?

Trong nỗ lực gia tăng sức mạnh cho hàng phòng ngự, Chelsea đã gửi lời đề nghị 25 triệu euro tới AC Milan dành cho Alessio Romagnoli. Vậy, trung vệ người Italy này là ai?

Chelsea đã có khởi đầu thuận lợi ở mùa giải này với 2 chiến thắng liên tiếp tại Premier League và những chữ ký mới N’Golo Kante (Leicester, 32 triệu bảng) và Michy Batshuayi (Marseille, 33 triệu bảng) đều chơi khá tốt, cho thấy Conte mát tay trên thị trường chuyển nhượng ra sao. Tuy nhiên, hàng thủ áo xanh hiện đang rất căng thẳng về mặt nhân sự, nhất là sau khi cầu thủ trẻ Ola Aina chấn thương ở trận thắng Bistol Rovers 3-2 ở League Cup thứ Ba vừa rồi.

Conte, một HLV rất lão luyện trong việc tổ chức tuyến phòng ngự, rõ ràng không hài lòng với các hậu vệ mới của ông. Papy Djilobodji đã bị bán cho Sunderland trong tháng này. Kurt Zouma vẫn đang chấn thương, trong khi Nathan Ake và Baba Rahman đã được cho mượn cả mùa ở Bournemouth và Schalke. Tất cả những diễn biến đó khiến Conte còn lại đúng 4 hậu vệ lành lặn ở đội 1, Terry, Cahill, Cesar Azpilicueta và Ivanovic.

Họ cũng đang bày tỏ sự quan tâm với các hậu vệ cánh người Thụy Sĩ Ricardo Rodriguez của Wolfsburg và Stephan Lichtsteiner, trò cũ của Conte tại Juventus.

T.T
Thể thao & Văn hóa
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN