TTVH Online

Làm đèn ông sao chơi trung thu dễ không tưởng

26/08/2016 17:41 GMT+7

Chỉ với 5 bước đơn giản, bạn đã có thể làm ra một chiếc đèn ông sao đón Tết Trung thu rồi.

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ với 5 bước đơn giản, bạn đã có thể làm ra một chiếc đèn ông sao đón Tết Trung thu rồi.

Hàng năm, cứ vào ngày Rằm tháng 8, ở đâu đó trong những con hẻm, trên những đường làng, ngõ xóm, người ta sẽ lại thấy lũ trẻ con rồng rắn kéo nhau đi với chiếc đèn ông sao sáng rực trên tay. Có thể nói, trong muôn vạn những loại đèn trung thu thì đèn ông sao vẫn là loại đèn truyền thống nhất, nó gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ của không biết bao nhiêu người.

Lại một mùa trung thu nữa lại đến, bạn có muốn tự tay làm một chiếc đèn ông sao để trang trí trong nhà hay tặng cho lũ trẻ nhà bạn? Với cách làm dưới đây, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu 1 cây đèn ông sao độc đáo rồi.

Chuẩn bị:

Que tre

Dây buộc (dây kẽm, thép)

Keo dán

Giấy bóng màu

Bút, thước kẻ

Thực hiện:

Bước 1: Chẻ các mảnh tre thành 10 que dài bằng nhau (độ dài khoảng 50cm). 5 que tre ngắn khoảng 10cm.

Bước 2: Nối 10 que tre dài thành hình 2 ngôi sao 5 cánh, cố định bằng dây thép.



Bước 3:

Chồng 2 ngôi sao vừa làm lên nhau rồi dùng dây cố định 5 đỉnh của 2 ngôi sao lại với nhau.

Dùng các que tre ngắn đã chuẩn bị cho vào phần điểm giao giữa các ngôi sao để dựng chúng lên, tạo thành khung sao 3D.

Chú ý: Những cây chống phải được cố định chắc chắn để khi dán giấy lên khung lồng đèn sẽ không bị méo và xộc xệch.


Dùng dây thép để buộc chặt những điểm giao nhau của các thanh tre.


Bước 4: Lấy keo phết lên bề mặt của các thanh tre.


Bước 5: Dùng giấy màu bóng tuỳ thích dàn lên bề mặt thanh tre, chỗ vừa quết keo dán trước đó.


Tiếp tục dán đến khi đèn kín lại (chú ý để chừa 1, 2 ô để đốt nến và cho không khí vào bên trong). Và như vậy chiếc đèn ông sao đã hoàn thành rồi.




Với cách làm này, bạn có thể tuỳ ý làm chiếc đèn ông sao với kích thước to nhỏ theo nhu cầu.


Quí Cao
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN