TTVH Online

Guardiola và Joe Hart: Không yêu đừng nói lời cay đắng

26/08/2016 05:56 GMT+7

Bị Pep Guardiola đối xử phũ phàng và gần như công khai đẩy khỏi đội bóng, Joe Hart đã phản ứng lại trong trận đấu rất có thể là lời chia tay của anh với Manchester City.

(Thethaovanhoa.vn) - Bị Pep Guardiola đối xử phũ phàng và gần như công khai đẩy khỏi đội bóng, Joe Hart đã phản ứng lại trong trận đấu rất có thể là lời chia tay của anh với Manchester City.

Hart đã có trận ra sân có thể là cuối cùng với Man City trong trận thắng ở vòng play-off Champions League gặp Steaua Bucharest ôm thứ Tư, và đã khóc sau trận đấu mà anh đeo băng đội trưởng.

Cuộc chia tay đầy nước mắt

Thủ thành của tuyển Anh, nhiều khả năng sẽ rời Etihad sau khi Claudio Bravo được xác nhận sẽ tới Man City, được các CĐV áo xanh cổ vũ nhiệt liệt suốt 90 phút trong trận đấu chỉ còn là thủ tục vào giữa tuần (Man xanh đã thắng 5-0 trong trận lượt đi trên sân khách, và thắng nốt trận lượt về 1-0).

Hart vẫn chơi với 100% nỗ lực trước Steaua. Sau trận, khi được khen ngợi, Hart đã đáp lại đầy cay đắng: “Thế à! Hóa ra lợn cũng biết bay nhỉ?” Lợn ở đây chính là cách Hart tự trào bởi Guardiola đã gần như công khai với tất cả mọi người rằng anh không đáp ứng được những đòi hỏi của ông cho vị trí thủ môn. Cực kỳ tỉ mỉ và tính toán chi li cho từng vai trò trên sân, HLV người Catalunya hẳn nhiên có quyền yêu cầu một thủ môn theo ý ông: Chơi bóng bằng chân giỏi, tham gia xây dựng thế trận và khi chống phản công thì có thể đá như một hậu vệ quét.

Lý tưởng nhất, Guardiola sẽ muốn mang Manuel Neuer tới Etihad với ông, nhưng rõ ràng đội bóng cũ của Pep không đời nào chấp nhận buông tay với cầu thủ quan trọng nhất của họ. Vì thế, Bravo được chọn là phương án thay thế. Trong một thế giới chuyên nghiệp, thay đổi lớn ở một đội bóng sau khi có HLV mới là điều dễ hiểu. Cũng có thể tin rằng việc Guardiola cần một thủ môn mới thuần túy là do quan điểm chuyên môn của ông, nhưng đồng thời, cách HLV này xử lý vấn đề thật sự rất đáng tiếc.

Đã 29 tuổi, có 10 mùa giải chính thức gắn bó với Man City, 6 mùa bắt chính, và 2 chức vô địch Premier League, Hart là một công thần đích thực của Etihad, anh lẽ ra phải được đối xử với nhiều sự tôn trọng hơn và không bị đẩy tới chỗ bất mãn rồi phản ứng tiêu cực như thế. Vẫn còn trong độ tuổi trẻ với một thủ môn, phải giữ được vị trí của anh ở tuyển Anh và không thể chấp nhận ngồi dự bị, Hart cần tìm một cơ hội mới, và lẽ ra Man City cùng Pep có thể khiến mọi việc diễn ra êm ả hơn, khi cả hai đều đã nhất trí về tương lai với số 1 của họ.

Pep phải làm tốt hơn

Khi được hỏi về những sự ủng hộ mà anh nhận được ở trận gặp Steaua, Hart nói: “Đó là một đêm đặc biệt với tôi. Tôi có nhiều đêm tuyệt diệu trong bóng đá, nhưng đêm nay thật khác thường. Chúng ta đều biết mọi chuyện sẽ tiếp tục ra sao, nhưng tôi cảm nhận điều đó bằng thâm tâm, dù cho ngoài kia có là cả một rạp xiếc. Chúng tôi đã chơi tốt và tôi hài lòng với những gì đội bóng làm được. Đây là một buổi tối đặc biệt với tôi, việc tôi yêu mến nơi này không có gì là bí mật. Trong bóng đá những chuyện như thế này vẫn xảy ra, nhưng chúng tôi là đàn ông và phải bước tiếp”.

Không sỗ sàng như Zlatan Ibrahimovic (“Guardiola là đồ không có bi”), nhưng Hart cũng đã nói về việc phải hành xử như “đàn ông”, và đây không phải là lần đầu tiên HLV người Catalunya bị cầu thủ của ông cáo buộc không dám đối mặt với những quyết định của mình. Bravo tới Manchester trong tuần này, đồng nghĩa với việc Hart sẽ phải tìm một bến đỗ mới, khi mà kỳ chuyển nhượng chỉ còn lại không đầy một tuần lễ. Với việc Everton bác bỏ khả năng đưa anh về, Hart nhiều khả năng sẽ phải hướng tới châu Âu lục địa để tìm đội bóng mới của mình.

Cho tới phút chót, Guardiola vẫn không nói thẳng những suy nghĩ của mình. “Tôi biết Joe là huyền thoại ở đây, tôi biết anh ấy quan trọng với CLB bởi những gì anh ấy đã làm được”, ông nói. “Anh ấy là một phần lịch sử ở đây, không chỉ trên sân, mà cả ngoài sân. Nhưng anh ấy biết tình hình khi tôi tới và tôi phải ra quyết định. Có những quyết định đúng và những quyết định sai, nhưng tôi cố gắng trung thực”.

Cho tới giờ, ông đã không thuyết phục được các CĐV áo xanh.

Joe Hart ở trận (có lẽ) cuối cùng

3 Tổng số pha cứu thua của Hart trước Steaua Bucharest.

16 Tổng số đường chuyền của Hart ở trận gặp Steaua, bao gồm 14 đường chuyền ngắn và 2 đường chuyền dài.

100 Tỉ lệ chuyền bóng thành công là 100%.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN