TTVH Online

Động đất tại Italy: Ít nhất 120 người thiệt mạng

25/08/2016 08:08 GMT+7

Ngày 24/8, Thủ tướng Italy Matteo Renzi cho biết, ít nhất 120 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 6,2 độ Richter tại miền Trung nước này xảy ra sáng sớm cùng ngày.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/8, Thủ tướng Italy Matteo Renzi cho biết, ít nhất 120 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 6,2 độ Richter tại miền Trung nước này xảy ra sáng sớm cùng ngày.

Cơ quan bảo vệ dân sự của Italy xác nhận các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu được tìm thấy ở nhiều địa điểm bên trong và ngoài các ngôi làng Amatrice, Accumoli và Arquata del Tronto thuộc khu vực đồi núi giữa Lazio và Marche. Đây là những ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề nhất tự trận động đất nói trên. Trước đó, Trưởng thị trấn Amatrice, ông Sergio Pirozzi cho biết tình hình không khả quan khi vẫn còn rất nhiều người đang mắc kẹt dưới các đống đổ nát, trong khi công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sau trận động đất này, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự viện trợ cần thiết nào cho Italy để cứu hộ người bị nạn trong những ngày tới.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN