TTVH Online

Marco Asensio là cuộc phiêu lưu của Real Madrid

23/08/2016 06:55 GMT+7

Để Marco Asensio đá chính trong trận khai màn La Liga trước Sociedad giống như một tuyên bố về Real Madrid không hào nhoáng của Zinedine Zidane ở mùa bóng này.

(Thethaovanhoa.vn) - Để Marco Asensio đá chính trong trận khai màn La Liga trước Sociedad giống như một tuyên bố về Real Madrid không hào nhoáng của Zinedine Zidane ở mùa bóng này.

Đó là một quyết định thông thường về mặt chiến thuật của HLV người Pháp, nhưng là sự khích lệ lớn đối với tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha. Vì trên ghế dự bị của đội bóng Hoàng gia còn có Isco và James Rodriguez, những người xuất sắc hơn và kinh nghiệm hơn Asensio.

Real Sociedad 0–3 Real Madrid: Không Ronaldo, Bale rực rỡ ngày khai màn Liga

Real Sociedad 0–3 Real Madrid: Không Ronaldo, Bale rực rỡ ngày khai màn Liga

Cú đúp của Gareth Bale và bàn thắng của Asensio đã đem lại 3 điểm cho Real Madrid trong trận mở màn La Liga một cách nhẹ nhàng


Asensio là tương lai của Real

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Real Madrid ra sân với ít chất của Dải thiên hà đến như vậy. Ngoài Gareth Bale, đó không phải là đội bóng màu mè về hình thức nhưng hiệu quả về chuyên môn. Huyền thoại người Pháp gạt ra ngoài Jame Rodriguez, dành đất cho Kovacic, không dùng Isco, để lấy chỗ cho Asensio.

Trong khi bộ ba tiền đạo Asensio-Morata-Gareth Bale là tương lai của Real Madrid thì Zidane đã có lựa chọn hợp lý (Ronaldo và Benzema chưa thể ra sân). Và có lẽ, nếu như có James hay Isco, rất có thể Real Madrid còn thắng đậm hơn, nhưng tỉ số không phải là vấn đề với HLV 44 tuổi này bởi ông cần có sự chuẩn bị dài hơi về kĩ chiến thuật, hơn là chạy đua về số bàn thắng với Barcelona ở thời điểm này.

Thực tế thì Asensio không chơi quá hay, nhưng bàn thắng kĩ thuật của tiền vệ 20 tuổi này cho người ta nhìn thấy thoáng qua về chất lượng chơi bóng của anh. Đó là pha di chuyển không bóng thông minh, sau đó là những pha xử lý mềm mại để hạ gục thủ thành Rulli của Soceidad trong tình huống đối mặt.

 “Cậu ấy đã bắt đầu theo cách tốt nhất có thể, ghi bàn và chứng tỏ được tài năng của mình. Bạn biết đấy, thật khó để một cầu thủ trẻ nắm lấy những cơ hội như vậy, nhưng Asensio đã làm được điều đó”, Zidane dành lời khen chừng mực cho tiền vệ 20 tuổi này, dù thực tế HLV người Pháp có thể hài lòng ra mặt. “Thật khó xử để chọn ra ai là người đá chính, nhưng tôi đã có quyết định chính xác và Asensio chơi rất tốt. Cậu ấy đã tập luyện chăm chỉ, điều khiển bóng rất cừ và di chuyển thông minh không kém”.

Trước đó, Asensio đã xuất hiện như cách của một ngôi sao lớn, với bàn thắng đẳng cấp vào lưới Sevilla ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Chơi đĩnh đạc ở giữa sân, với những pha tỉa bóng đoạn ngắn sắc nét, và cả cách liên kết với các đồng đội trên sân cũng khiến tất cả phải thích thú.

Cho đến lúc những ngôi sao lớn như Ronaldo, Modric, hay Benzema trở lại, đất diễn là của Asensio, anh không khiến Zidane phải thất vọng và người cảm thấy dễ chịu nhất, phải là Chủ tịch Florentino Perez, khi chính sách Tây Ban Nha hóa của ông đang dần trở thành hiện thực.

Real Madrid: Asensio là chìa khóa mở ra La Liga

Real Madrid: Asensio là chìa khóa mở ra La Liga

Florentino Perez và Real Madrid không muốn năm thứ 5 liên tiếp thất bại ở La Liga. Để hy vọng lật đổ sự thống trị của kỳ phùng địch thủ Barca, Real có thể trông cậy vào Marco Asensio.


Marco ở Tây Ban Nha

Ông chủ quyền lực của đội bóng Hoàng gia sẽ nhớ mãi giọt nước mắt của Asensio, trong ngày anh ra mắt Real Madrid, gửi lời cảm ơn đến người mẹ quá cố của mình, người đã mất vào năm 2011 vì căn bệnh ung thư. Bà Maria Willemsen, đến từ Rotterdam, đã gửi gắm niềm tin và đặt tên của con theo danh thủ Marco van Basten.

Chỉ vài ngày sau khi khoác lên người màu áo trắng của Real, Marco đã khiến tất cả rùng mình, như đã nói, với bàn thắng vào lưới Sevilla. Các Madridista lại bắt đầu được chứng kiến những cầu thủ tài năng trưởng thành từ Castilla, và đóng vai trò quan trọng ở đội một với Morata và Asensio, điều mà họ đã chờ đợi từ rất lâu kể từ sau thời của Guti, Raul hay Casillas.

Còn rất sớm để khẳng định Asensio sẽ trở thành một biểu tượng nào đó, giống tiền đạo có biệt danh “Chúa nhẫn”, nhưng Zidane là sự cam kết lớn để Asensio bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp xán lạn ở Bernabeu. Và cũng đừng bất ngờ nếu như HLV Lopetegui điền tên Asensio vào đội hình xuất phát của Tây Ban Nha, trong trận ra mắt đầu tiên của ông ở đội tuyển quốc gia. Và đó mới thật sự là khởi đầu mới của Marco ở La Roja.

2 Marco Asensio đã ghi hai bàn thắng cho Real Madrid, trong hai trận đấu chính thức đầu tiên ở mùa giải năm nay.

4 Ở mùa bóng khoác áo Espanyol, tiền vệ 20 tuổi này đã ghi được 4 bàn thắng trong 37 trận ra sân.

91% Marco Asensio đã chuyền bóng chính xác tới 91% trong trận đấu ra mắt của Real tại La Liga.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN