TTVH Online

Torres: ‘Liverpool đã phản bội khi bán tôi cho Chelsea'

17/08/2016 19:36 GMT+7

Fernando Torres đã hé lộ nguyên anh rời Liverpool để đến Chelsea với mức phí 50 triệu bảng vào tháng 1/2011. Chân sút người Tây Ban Nha cảm thấy anh đã bị Liverpool phản bội.

(Thethaovanhoa.vn) – Fernando Torres đã hé lộ nguyên anh rời Liverpool để đến Chelsea với mức phí 50 triệu bảng vào tháng 1/2011. Chân sút người Tây Ban Nha cảm thấy anh đã bị Liverpool phản bội.

Mới đây Fernando Torres (32 tuổi) đã gợi lại vụ chuyển nhượng của mình từ Liverpool sang Chelsea vào tháng 1/2011. Anh cảm thấy buồn khi bị nhiều CĐV Liverpool coi là kẻ phản bội sau khi gia nhập Chelsea với giá 50 triệu bảng cách đây 5 năm. Torres cũng cho rằng chính những quan chức ở Livepool đã phản bội mình.

Torres cho biết trước khi cập bến Chelsea, anh đã nói chuyện với giám đốc điều hành của Liverpool Christian Purslow vào mùa Hè 2010. Tiền đạo người Tây Ban Nha cũng đã bàn bạc với Damien Comolli, sau khi ông này  được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc bóng đá Liverpool vào tháng Mười một năm đó.


Torres cho rằng Liverpool đã cố tình để lộ tin tức anh yêu cầu sang Chelsea

Torres đã hỏi các quan chức Liverpool rằng liệu anh có thể bị bán đi không vì CLB đang gặp vấn đề về tài chính. Song Christian Purslow đã quả quyết rằng tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ ở lại Anfield để duy trì giá trị của CLB ở mức cao nhất có thể trước khi Liverpool đổi chủ.

Tuy nhiên không lâu sau cuộc nói chuyện với Purslow, Torres đã rất thất vọng do Liverpool bán Javier Mascherano cho Barca.

Sau khi tập đoàn Fenway tiếp quản Liverpool, họ đã tái cấu trúc lại CLB này bằng cách bổ nhiệm Damien Comolli và thay thế Roy Hodgson bằng Kenny Dalglish trên ghế HLV.


Torres đã giành được 1 danh hiệu Champions League với Chelsea, trong khi Liverpool vẫn đang trắng tay 

“Comolli đã nói với tôi rằng chủ sở hữu CLB (Fenway) có kế hoạch về việc đầu tư cho đội bóng. Họ muốn mang về những cầu thủ trẻ và xây dựng đội hình mới cho Liverpool. Bản thân tôi nghĩ rằng kế hoạch như vậy cần thời gian 3 năm, 4 năm hay thậm chí là 10 năm. Lúc ấy, tôi đã 27 tuổi và không có đủ thời gian để chờ đợi kế hoạch đó. Tôi muốn giành chức vô địch. 5 năm sau khi tôi ra đi, Liverpool vẫn đang xây dựng đội hình và kiếm tìm danh hiệu”.

Torres cũng đã nói chuyện với HLV Kenny Dalglish về khả năng ra đi, nhưng chỉ sau khi Liverpool đã đàm phán riêng với Chelsea. Tiền đạo người Tây Ban Nha cho rằng Liverpool đã cố tình để lộ tin tức anh yêu cầu sang Chelsea trước khi vụ chuyển nhượng được công bố với mục đích đổ vấy cho mình: “Thông tin rò rỉ ra khiến tôi như thể một kẻ phản bội. Liverpool không thể thừa nhận là họ đã làm điều sai trái với các cầu thủ và CĐV. Họ cần một kẻ để đổ lỗi”.

Sau khi cập bến Chelsea, Torres đã không tái hiện được phong độ đỉnh cao của mình như hồi ở Liverpool. Song tiền đạo này đã giành được 1 chức vô địch Champions League và 1 danh hiệu Europa League cùng với đội bóng chủ sân Stamford Bridge trước khi ra đi vào năm 2014. Đây là các danh hiệu mà anh đã không có được ở Liverpool, dù thi đấu 142 trận và ghi 81 bàn cho đội bóng này.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN