TTVH Online

Hull City lập kỷ lục Premier League khi hạ Leicester ở trận mở màn

14/08/2016 07:42 GMT+7

Hull City đã đi vào lịch sử giải đấu khi là đội bóng mới lên hạng đầu tiên đánh bại nhà ĐKVĐ trong vòng đấu mở màn Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) – Hull City đã đi vào lịch sử giải đấu khi là đội bóng mới lên hạng đầu tiên đánh bại nhà ĐKVĐ trong vòng đấu mở màn Premier League.

Câu chuyện cổ tích được Claudio Ranieri cùng các học trò vẽ ra ở mùa giải trước. Trước sự sa sút hàng loạt của những ông lớn, Leicester City từ một ứng cử viên xuống hạng, đã chỉ để thua 3 trận trong 38 vòng đấu và lên ngôi vương Premier League một cách vô cùng thuyết phục. Khi mùa giải năm nay khởi tranh, xuất phát điểm của Leicester vẫn không được đánh giá cao như Man United hay City nhờ sự “lột xác” bằng kim tiền, nhưng việc đội bóng của Ranieri thất bại trước tân binh Hull City vẫn đem lại sự ngạc nhiên cho nhiều người.


Hull City đá trận mở màn mà không có một HLV chính thức khi Steve Bruce đã từ chức cách đây 2 tuần. Họ cũng mới mất cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình Mohamed Diame vào tay Newcastle và chưa đưa về nổi 1 tân binh nào để thay thế. Nhưng rốt cục, “Bầy Cáo” Leicester lại thất bại đầy khó hiểu.


Leicester thất bại tủi nhục ngày mở màn Premier League

Thất bại này đưa luôn cả 2 đội vào lịch sử giải đấu. Kể từ mùa giải 1989-1990 cho đến nay, chưa một nhà vô địch nào thất bại trong trận khai màn Premier League. Adama Diomande và Robert Snodgrass là những người ghi bàn đem về chiến thắng cho Hull để làm nên lịch sử.

Trước đó gần 30 năm, nhà vô địch Arsenal đã bị Man United nghiền nát trong vòng đấu mở màn với tỷ số 4-1.

Hoàng Long
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN