TTVH Online

Premier League: Chức vô địch là chuyện của Manchester?

11/08/2016 19:22 GMT+7

Chức vô địch Premier League mùa này sẽ thuộc về nửa xanh hoặc đỏ của thành Manchester, theo các nhà cái, và niềm tin của họ bao giờ cũng có cơ sở vững chắc.

(Thethaovanhoa.vn) - Chức vô địch Premier League mùa này sẽ thuộc về nửa xanh hoặc đỏ của thành Manchester, theo các nhà cái, và niềm tin của họ bao giờ cũng có cơ sở vững chắc.

Man City là ứng viên số 1, với tỉ lệ cược 5-2 (đặt 2 ăn 5), trong khi hàng xóm của họ Man United xếp ngay sau với tỉ lệ 3-1. Các nhà cái thậm chí còn có cả một tỉ lệ cược riêng cho khả năng Man City vô địch và Man United xếp nhì với tỉ lệ thắng khá lớn 9-1.

Chi tiêu mạnh tay

Trong khi giải Ngoại hạng mùa này quả là rất khó đoán với rất nhiều anh tài hội tụ, cả trên sân lẫn trên ghế huấn luyện, quá trình chuẩn bị vào đầu mùa thực sự cho thấy 2 đội bóng Manchester nổi trội hơn. Họ cũng vừa bổ nhiệm những HLV vào loại nhất-nhì trên thế giới, Pep Guardiola ở Etihad và Jose Mourinho ở Old Trafford. Cả hai đội đều đã nhanh chóng chi ra hơn 100 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng vào lúc mùa mua sắm vẫn còn tới hơn nửa tháng mới khé lại.

Sau những thương vụ John Stones cập bến Man City và Paul Pogba chính thức là người của Man United, bức tranh tổng thể ở hai nửa xanh-đỏ của Manchester coi như đã hoàn chỉnh, và giờ những thống soái của họ đã sẵn sàng dẫn dắt đoàn quân tiến vào cuộc chinh phục lớn.

Ở Etihad, Guardiola sẽ đối mặt với thử thách có lẽ là lớn nhất sự nghiệp từ trước tới giờ. HLV người Cataluyna là một trong những người thành công nhất ở thế hệ của ông, nhưng những người chỉ trích vẫn cho rằng Pep may mắn khi được thừa kế các đội bóng đã gần như hoàn thiện ở Barcelona và Bayern Munich. Lần này sẽ khác.

Manchester City chỉ về đích hạng 4 mùa trước, thua 10 trận, và dừng bước ở bán kết Champions League. Tại Etihad, Guardiola sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Man xanh là đội ghi được nhiều bàn nhất ở Premier League mùa vừa rồi, nhưng chỉ có thành tích tốt thứ 5 khi xét về phòng ngự, khiến nhiều người tin rằng tuyến phòng ngự sẽ là điều Guardiola cần lưu tâm trước tiên.

Thương vụ 47,5 triệu bảng đưa về Stones từ Everton khẳng định điều đó, nhưng cũng đáng nhắc rằng ở Barcelona trong mùa đầu tiên, Guardiola đã vô địch nhờ vào việc cải thiện thành tích ghi bàn cho CLB (tăng 38% số bàn ghi được tại La Liga). Man City, trong mùa mà họ vô địch ấn tượng nhất dưới quyền Manuel Pellegrini 2 năm về trước, cũng là một đội bóng chơi tấn công không biết mệt mỏi. Stones cũng là sự tăng cường duy nhất ở hàng thủ cho tới giờ. Guardiola đã miệt mài hơn với tuyến trên, với hơn 70 triệu bảng được bỏ ra cho Leroy Sane, Nolito và Gabriel Jesus. Chất lượng của 3 tuyến, chiều sâu đội hình, sự sẵn sàng về thể lực, mọi điểm quan trọng cho việc chuẩn bị mùa giải mới coi như đã xong tại Etihad.

Thành tích quá khứ

Ở Man United, Mourinho là một sự đảm bảo thành công thậm chí còn lớn hơn so với Guardiola. HLV người BĐN đã giành chức VĐQG ở mọi đội bóng mà ông làm việc (ngay cả tính Chelsea ở 2 nhiệm kỳ khác nhau là 2 đội). Cũng giống như Pep, Mourinho đứng trước thử thách không nhỏ tại Old Trafford, nhưng sự tự tin đang lên cao hơn bao giờ hết với Man United trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải sắp tới, sau những chuỗi ngày u ám dưới thời David Moyes, rồi Louis van Gaal.

Mọi đội bóng sở hữu Pogba và Zlatan Ibrahimovic sau mùa Hè đều có quyền tự tin hơn rất nhiều. Nhưng ngoài ra, tình thế “bách gia tranh minh” ở mùa giải sắp tới sẽ có lợi nhất cho những đội nào sở hữu những HLV lão luyện và chiều sâu đội hình tốt như 2 đội bóng Manchester. ĐKVĐ Leicester mùa này chắc chắn không còn bị đánh giá ở mức 5.000-1 cho ngôi vô địch như mùa trước, nhưng với việc phải chia sẻ sức lực ở Champions League, sẽ rất khó để đội bóng của HLV Claudio Ranieri bảo vệ thành công ngôi vương.

Những mối đe dọa khác với Manchester sẽ là Arsenal, Liverpool, Tottenham, và có lẽ nguy hiểm nhất là Chelsea của Antonio Conte. Tuy nhiên, mỗi đội bóng đó đều có những vấn đề riêng chưa thể giải quyết rốt ráo. Sẵn sàng hơn và với những HLV đã quen thuộc với chiến thắng, Manchester nhiều khả năng sẽ là tâm điểm của cuộc đua vô địch mùa tới.

270 2 đội Manchester đã chi ra 270 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong mùa chuyển nhượng.

14 Tổng số chức VĐQG của Mourinho (8) và Guardiola (6).

3 Mourinho mới thắng được Guardiola 3 trong 19 lần đối đầu, thua 7 và hòa 9.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN