TTVH Online

Quan điểm của tôi: Rooney thực sự đã hết thời

09/08/2016 07:12 GMT+7

Cách đây khoảng 2 năm, cũng vào giai đoạn này của mùa chuyển nhượng, có một tin đồn rộ lên xoay quanh Wayne Rooney. Lúc đó, tiền đạo của Man United được cho rằng đang có kết nối cho một cú chuyển nhượng sang Ligue 1, khoác áo PSG.

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây khoảng 2 năm, cũng vào giai đoạn này của mùa chuyển nhượng, có một tin đồn rộ lên xoay quanh Wayne Rooney. Lúc đó, tiền đạo của Man United được cho rằng đang có kết nối cho một cú chuyển nhượng sang Ligue 1, khoác áo PSG.

1. Nếu ở thời điểm đó Rooney đến PSG, anh sẽ chơi ở đâu? Chắc chắn HLV Laurent Blanc không thể để anh chơi trung phong. Ông cũng không thể thay đổi sang 4-4-2 chỉ để chiều những cái tên. Vả lại, ông cũng còn Cavani trong tay, người có bản năng sát thủ không kém gì Rooney và đang ở thời điểm độ chín của phong độ trong khi Rooney thì đã có dấu hiệu qua thời.

May cho PSG là họ không quyết định mua Rooney. Để rồi sau đó, họ có được một cầu thủ giá trị hơn nhiều là Angel Di Maria. Đó là giá trị cả về chuyên môn (phong độ, phù hợp vị trí trong đội hình) lẫn giá trị định vị thương hiệu. Di Maria là nhà vô địch Champions League với Real, đã từng khoác áo Man United, toàn nơi hoành tráng cả.

2. Nhưng nói đi, nói lại, cũng phải thừa nhận là may cho Rooney khi anh không tới PSG. Nếu tới Paris, có thể sự nghiệp đỉnh cao của anh sẽ ngắn lại rất nhanh, và giờ này anh nhiều khả năng đang chơi ở... Trung Quốc, cùng với Lavezzi, một tiền đạo cũng đôi nét tương đồng như Rooney.

Ở lại Man United, Rooney vẫn còn cái quyền uy của đội trưởng, nên ít ra còn được trọng dụng. Chính anh là người chất vấn Van Gaal về lối chơi, triết lý chung của đội. Cũng chính anh là người Van Gaal không dám xử lý, bất chấp việc cả mùa giải vừa rồi, mọi chuyên gia (kể cả là người cũ của Man United) đều lên tiếng chỉ trích quyết định để Rooney chơi trung phong chính thức như một biệt đãi.

Song, cái may của Rooney có lẽ cũng đủ rồi. Mourinho là người không thích biệt đãi. Mata được yêu thích thế nào ở Chelsea, chúng ta đều rõ. Nhưng Mou đến, và ông không thích cách chơi của Mata, ông mở đường cho anh ra đi. Với Rooney, có thể ông sẽ không phũ đến mức bán tống bán tháo nhưng ông sẽ mở cho anh một cánh cửa rất... Everton: Làm đội trưởng trên ghế dự bị, như Arteta, một cựu danh thủ Everton, đã từng làm ở Arsenal.

3. Chiếc băng đội trưởng của PSG thuộc về Silva, nhưng Ibra như người đại ca của cả đội bóng thực thụ, dù Ibra chỉ là đội phó. Rooney chắc cũng nên hiểu uy lực ấy của tiền đạo người Thụy Điển, khi Ibra lại mang băng đội phó ở Man United, y như anh đã từng ở PSG. Và bây giờ, khi vụ chuyển nhượng Pogba đã hoàn tất, để chính thức người Pháp gọi anh là “PogBack” (Pog trở lại), Rooney chắc phải làm quen hơn với vai trò đội trưởng trên băng ghế dự bị của mình.

Pogba phù hợp chơi như một tiền vệ con thoi, một tiền vệ tổ chức bao sân và vô cùng hiệu quả khi dâng cao hỗ trợ sau lưng trung phong. Rooney sẽ không còn cửa chơi ở tuyến giữa khi Pogba chính thức mang áo số 6. Ngay cả Fellaini cũng sẽ chẳng còn cửa đá chính lúc Pogba nhận quyền làm chủ tuyến giữa Man United. 4-3-3 hay 4-2-3-1, đội hình nào cũng vậy thôi, thời thế bây giờ là của Ibra và Pogba cai trị. Và ngay cả các ủng hộ viên Man United cũng muốn điều đó, dù họ từng yêu Rooney nhường nào.

Gần đây người Anh nhắc đến khái niệm “Bộ tứ siêu đẳng” để nói đến hàng công Man United. Đúng là có thể có một bộ tứ như thế, nhưng sẽ không có chỗ cho Rooney. Sẽ chỉ là Ibra và phần còn lại đang cạnh tranh nhau, mà chủ yếu đối thủ cạnh tranh là những người trẻ và mới, bao gồm Martial, Rashford, Lingard và Mkhitaryan.

Thời của Rooney đã hết.

8 Rooney chỉ ghi được 8 bàn tại Premier League mùa trước. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Man United, anh ghi dưới 10 bàn/mùa ở Premier League.

13 Đây sẽ là mùa thứ 13 của Rooney trong màu áo Man United. Mùa Hè 2004, anh gia nhập Man United từ Everton với giá 25,6 triệu bảng.

520 Rooney đã đá tổng cộng 520 trận cho Man United, ghi được 245 bàn.


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN