TTVH Online

Leonardo DiCaprio bỏ diễn, đi thi bắn cung ở Olympic Rio 2016?

08/08/2016 11:25 GMT+7

Người hâm mộ Olympic đang kháo nhau câu chuyện vui rằng tài tử Hollywood Leonardo DiCaprio đã bỏ diễn để tới thi đấu tại Thế vận hội ở Rio, Brazil.

(Thethaovanhoa.vn) - Người hâm mộ Olympic đang kháo nhau câu chuyện vui rằng tài tử Hollywood Leonardo DiCaprio đã bỏ diễn để tới thi đấu tại Thế vận hội ở Rio, Brazil.

Câu chuyện bắt nguồn từ khi bức ảnh chụp cung thủ người Mỹ Brady Ellison, người sở hữu gương mặt quá giống với nam diễn viên từng giành giải Oscar, xuất hiện.

Ellison, 27 tuổi, đã giúp đội tuyển Mỹ giành được huy chương bạc trong phần thi bắn cung đồng đội nam tại Rio hôm 6/8. Nhanh chóng sau đó, cộng đồng mạng truyền tay nhau bức ảnh anh giương cung, trông khá giống DiCaprio.


Sự giống nhau giữa hai người đang gây chú ý rộng rãi trên mạng. Ảnh: MSN


Một số hình ảnh khác cho thấy vẻ mặt giống nhau đến ngạc nhiên giữa tài tử điện ảnh và vận động viên. Ảnh: MSN

"Leo DiCaprio đang tạm nghỉ diễn xuất để thi bắn cung tại Olympic ở Rio" - một fan hâm mộ chia sẻ trên Twitter.

Một người khác bình luận: "Leonardo DiCaprio (cải trang thành Brady Ellison của đội Mỹ) đã giành huy chương bạc ở hạng mục bắn cung đồng đội nam".

Dù chưa từng đóng vai chính trong bộ phim bom tấn nào, Ellison cũng đã ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ nhờ tài bắn cung của mình. Đây là Thế vận hội Olympic lần thứ 3 anh tham dự, và vận động viên chia sẻ rằng mình đang ở trạng thái tâm lý tốt hơn bao giờ hết.

Cung thủ đến từ Arizona cũng nói với tờ San Diego Union Tribune về cuộc hành trình đến Rio của mình và mong muốn sau này có thể trở thành một trong những vận động viên xuất sắc nhất.

"Phấn đấu trở thành vận động viên bắn cung giỏi nhất sau khi giải nghệ là mục tiêu quan trọng đối với tôi" - Ellison cho biết - "Nhưng đó không phải là động lực để tôi chơi thể thao. Tôi đến với bộ môn này đơn giản vì yêu thích bắn cung. Tôi cũng thích thi đấu nữa".

Ellison sẽ tiếp tục tham gia phần thi cá nhân vào tuần này.

Duy An
Theo MSN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN