TTVH Online

Sergio Ramos: Bệ đỡ thành công của Real Madrid

08/08/2016 19:11 GMT+7

Có lẽ trong lần đầu tiên khoác lên người màu áo trắng của Real Madrid, Sergio Ramos cũng không thể tưởng tượng được rằng, anh lại tiến xa đến như thế trong sự nghiệp ở sân Bernabeu.

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ trong lần đầu tiên khoác lên người màu áo trắng của Real Madrid, Sergio Ramos cũng không thể tưởng tượng được rằng, anh lại tiến xa đến như thế trong sự nghiệp ở sân Bernabeu.

Lúc đến với Dải thiên Hà, Sergio Ramos mới 19 tuổi, anh kịp làm đồng đội của Zinedine Zidane, trong mùa bóng cuối cùng của huyền thoại người Pháp thời còn xỏ giày thi đấu. 11 năm sau, Ramos đã có tấm băng đội trưởng trên tay, và là người mở ra một chương mới trên sự nghiệp cầm quân của Zidane tại Bernabeu, sau bàn thắng vào lưới Atletico Madrid ở chung kết Champions League.

Thủ lĩnh bẩm sinh

Đã có rất nhiều biến động trong hơn một thập kỉ, kể từ khi trung vệ 30 tuổi này đặt chân tới Bernabeu. Anh đã trải qua 2 đời chủ tịch câu lạc bộ, làm việc cùng 8 huấn luyện viên khác nhau, trong đó với Zidane, trung vệ người Andalucia vừa là đồng đội, vừa là thầy trò. Và 5 năm sau khi trở thành một phần của Dải thiên hà, Sergio Ramos được chọn là một trong 4 đội trưởng của đội bóng áo trắng, trước khi mang trên tay chiếc băng thủ quân của đội bóng Hoàng gia ở mùa bóng 2014-2015.

“Cậu ấy là đại diện cho những giá trị của câu lạc bộ”, Chủ tịch Florentino nhận xét về trung vệ 30 tuổi này lúc anh nhận tấm băng đội trưởng, sau khi thủ thành Iker Casillas chia tay đội bóng vào mùa Hè 2014. Đó là lời ngợi ca lớn nhất với người từng nhận đến 21 thẻ đỏ trong màu áo Real Madrid, và được coi là có cái đầu nóng hơn bất cứ ai ở trên sân.

Nhưng sự hiếu chiến của anh được coi là tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, và sẵn sàng bảo vệ đội bóng ở bất kì hoàn cảnh nào. Khác hẳn với những người tiền nhiệm có tính cách ôn hòa như Raul Gonzalez hay Iker Casillas, cũng như rất vừa mắt với Chủ tịch Perez, người luôn cần những cá tính mạnh mẽ như thế để phát triển đội bóng.

Anh cũng khác hẳn những trung vệ đã từng đeo băng đội trưởng của Real Madrid trong quá khứ như Manuel Sanchis và Fernando Hierro, những người được coi là điềm đạm, lì lợm và chơi bóng bằng cái đầu nhiều hơn. Sergio Ramos là kiểu thủ lĩnh khác hẳn với những đội trưởng một thời của Real Madrid, khả năng lãnh đạo của anh được thể hiện qua sự cứng cỏi khi phải đương đầu với những áp lực, biết cách chấp nhận những thất bại, và luôn lên tiếng đúng lúc (như đối đầu với Jose Mourinho hoặc chỉ trích Gerard Pique) để đảm bảo hình ảnh của Real Madrid luôn được gìn giữ.

Chân đế của thành công

Ronaldo là nhà vô địch vĩ đại ở Real Madrid, Gareth Bale là động lực để đội bóng Hoàng gia nâng cấp chất lượng trong 3 mùa bóng vừa qua, nhưng Sergio Ramos mới là người khởi nguồn cho những vinh quang của Dải thiên hà. Anh dường như sinh ra để dành cho các trận đấu lớn, và là người định đoạt số phận của đối thủ theo cách giỏi nhất của mình: Các pha không chiến.

Trung vệ 30 tuổi là người cứu vãn Real Madrid trong trận chung kết Champions League với Atletico Madrid năm 2014, với bàn gỡ hòa vào lúc các đồng đội của anh gần như đã tuyệt vọng trước sự lì lợm của đối thủ, để rồi sau đó Dải thiên hà quật ngã người hàng xóm với tỉ số 4-1 để giành Decima (vô địch châu Âu lần thứ 10).

Vài tháng sau, anh lại che mờ Ronaldo và Gareth Bale ở trận chung kết FIFA Club World Cup 2014 với San Lorenzo, lại một bàn thắng bằng đầu khác để mở tỉ số trận đấu, cũng như giúp Real Madrid giành danh hiệu ở Morocco một cách thuyết phục. Đồng thời, anh giành luôn danh hiệu Quả bóng Vàng của giải đấu này.

Chắc chắn không ai quên được cách anh biến Atletico Madrid tội nghiệp thành nạn nhân của mình như thế nào trong trận chung kết Champions League ở Milan vào tháng 5 vừa rồi. Anh không chỉ lần đầu tiên tận hưởng cảm giác nâng cao chức vô địch châu Âu ở cấp câu lạc bộ trên tư cách đội trưởng, mà còn mở ra một chương mới cho sự nghiệp của HLV Zidane, người cách đấy đúng 11 mùa bóng là đồng đội của anh.

2 Sergio Ramos đã ghi hai bàn thắng trong hai trận chung kết Champions League mà anh tham dự và đều vào lưới Atletico Madrid.

11 Trung vệ 30 tuổi này đã giành được tổng cộng 11 danh hiệu cùng với Real Madrid, trong đó có ba La Liga và hai Champions League.

12 Đây sẽ là mùa giải thứ 12 của Sergio Ramos với đội bóng áo trắng kể từ khi chuyển tới Bernabeu vào năm 2005.

3 đồng đội số một của Ramos

“Nếu được chọn một vài người trong số những đồng đội tuyệt vời mà tôi đã từng thi đấu cùng ở Real Madrid, tôi sẽ chọn Marcelo, Modric và Ronaldo”, trung vệ người Tây Ban Nha đã tiết lộ danh sách 3 cầu thủ xuất sắc nhất mà anh từng sát cánh ở Bernabeu kể từ năm 2005.

Ronaldo dĩ nhiên là người xuất sắc nhất trong mắt của Sergio Ramos. Tiếp theo là Marcelo, hậu vệ người Brazil đến với Real Madrid trong cùng thời điểm với trung vệ mang áo số 4, và cả hai cùng nhau trưởng thành đáng kinh ngạc. Trong khi Ramos được chọn là đội trưởng, thì Marcelo là đội phó. Còn với Luka Modric, trung vệ 30 tuổi này bị ấn tượng mạnh vì sự thông minh và kĩ thuật của tiền vệ người Croatia. Modric là một trong số những hạt nhân để giúp Real Madrid giành 2 chức vô địch Champions League trong 3 mùa bóng vừa qua.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN