TTVH Online

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lập kỳ tích, Thể thao Việt Nam vang dội

07/08/2016 12:04 GMT+7

Thể thao Việt Nam lần đầu tiên có một vận động viên ghi tên mình vào vị trí cao nhất ở đấu trường Olympic, đó là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

(Thethaovanhoa.vn) - Như vậy là lịch sử  Olympic đã gọi tên Việt Nam, lần đầu tiên có một vận động viên ghi tên mình vào vị trí cao nhất của giải đấu lâu đời nhất thế giới, đó là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh với tấm huy chương vàng ở nội dung 10 mét súng ngắn hơi nam.

Đây là thành tích vĩ đại với không chỉ riêng cá nhân anh mà còn cho cả nền Thể thao Việt Nam, sau 35 năm Việt Nam thi đấu ở đấu trường Olympic.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN