TTVH Online

Nữ ca sĩ KPOP và CEO hãng đĩa bị cáo buộc quấy rối tình dục học viên

07/08/2016 07:42 GMT+7

Thành viên một nhóm nhạc KPOP nữ và CEO hãng đĩa của cô vừa bị cáo buộc quấy rối tình dục học viên nữ.

(Thethaovanhoa.vn) – Thành viên một nhóm nhạc KPOP nữ và CEO hãng đĩa của cô vừa bị cáo buộc quấy rối tình dục học viên nữ.

Nữ ca sĩ KPOP (27 tuổi, tên Shin) và CEO của cô (38 tuổi, tên Lee) đang bị điều tra tội quấy rối tình dục.

Theo cảnh sát khu vực phía nam Seoul, hôm 7/4 năm nay, ông Lee đã gọi một học viên nữ mới vào phòng mình và yêu cầu cô này cởi quần áo.


Theo ông Lee, muốn thành công thì phải học cách bán dâm

Ông Lee giải thích rằng nếu muốn thành người nổi tiếng, cô phải học cách bán dâm cho những người có chức quyền.

Cô Shin bị buộc tội đồng lõa với ông chủ của mình khi đồng ý với ý kiến của ông và thậm chí tự cởi quần áo mình ra để làm mẫu.

Công tố viên đã đệ đơn xin bắt giữ cả ông Lee và cô Shin. Tuy nhiên, tòa bác bỏ lệnh bắt cô Shin vì không có nguy cơ cô này bỏ trốn.

Cuộc điều tra đang tiếp tục với ông Lee, người từng có một tiền án về tội hành hung, đe dọa các học viên.

Giả Bình
Theo
Soompi


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN