TTVH Online

Ronaldo sẽ tiếp tục bùng nổ cùng Real Madrid

07/08/2016 07:31 GMT+7

Cristiano Ronaldo sẽ kí hợp đồng mới với Real Madrid vào cuối tháng này. Đây không phải là một tin mới bởi nó đã xuất hiện trước thềm EURO 2016 nhưng nó lại có ý nghĩa nhiều hơn ở thời điểm này.

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo sẽ kí hợp đồng mới với Real Madrid vào cuối tháng này. Đây không phải là một tin mới bởi nó đã xuất hiện trước thềm EURO 2016 nhưng nó lại có ý nghĩa nhiều hơn ở thời điểm này.

Ronaldo đã bước qua tuổi 31. Bản hợp đồng mà anh sắp kí sẽ kéo dài tới năm 2020, với điều kiện gia hạn thêm 1 năm nữa. Nghĩa là Ronaldo sẽ chơi cho Real tới khi anh 35 hoặc 36 tuổi. Thông thường, ở tuổi ấy, hiếm có một cầu thủ nào có thể chơi ở một CLB đỉnh cao như Real Madrid. Họ thường chuyển tới những giải đấu thấp hơn, hoặc chơi ở Trung Quốc, Mỹ hay Qatar để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa chơi theo kiểu “dối già”. Nhiều cầu thủ như Andrea Pirlo, Kaka, David Silva hay Steven Gerrard đã chọn giải pháp đó.

Nhưng Ronaldo là một trường hợp khác. Sự háo hức và đam mê chơi bóng đỉnh cao chưa bao giờ sụt giảm trong anh. Cho tới thời điểm này, Ronaldo vẫn đang cho thấy sự sung mãn nhất khi tiếp tục là nguồn sản xuất bàn thắng số 1 của đội bóng Hoàng gia.

Năm ngoái, Ronaldo ghi 51 bàn ở mọi đấu trường cho Real. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được 50 bàn thắng trong 6 mùa giải liên tiếp. Thành tích của Ronaldo từ mùa 2010-11 đến nay lần lượt là 53, 60, 55, 51, 61 và 51.

Mùa Hè này, Ronaldo lại chạm tới một kì tích trong sự nghiệp khi anh trong vai trò thủ quân dẫn dắt Bồ Đào Nha đến chức vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Chỉ vài tuần trước đó, anh là nhân tố chính giúp Real Madrid vô địch Champions League. Ronaldo cũng vừa được chọn vào danh sách rút gọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu (cùng Bale và Griezmann). Sẽ không ngạc nhiên nếu vào tháng 1 năm sau, anh sẽ là chủ nhân của Quả bóng vàng FIFA 2016.

Ronaldo đã khẳng định rằng quyết tâm của anh là sẽ chơi bóng đá đỉnh cao tới tận năm 40 tuổi. Để chứng minh cho quết tâm ấy, cầu thủ người Bồ Đào Nha luôn nỗ lực để duy trì thể trạng một cách tốt nhất sau mỗi mùa bóng. Nhờ thế, anh luôn là cầu thủ có số trận nhiều nhất cho Real. Mùa trước, Ronaldo đã chơi 48 trận, ghi 45 bàn và có 21 pha kiến tạo.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, cựu HLV Real Madrid Carlo Ancelotti đã nói về Ronaldo: “Một HLV luôn muốn một cầu thủ như Ronaldo và Ibra. Họ đều là những cá nhân kiệt xuất nhưng luôn đóng góp cho đội bóng. Ronaldo là một cầu thủ chuyên nghiệp, cậu ấy thích nghi với mọi yêu cầu từ HLV. Ronaldo biết phải làm gì cho trận đấu. Cậu ấy luôn muốn là người hay nhất. Tôi nghĩ cuộc đua với Messi đã giúp họ ngày càng hay hơn”.

Mỗi mùa chuyển nhượng đến là một loạt những tin đồn về tương lai của Ronaldo lại xuất hiện. Song CR7 vẫn khẳng định sự gắn bó với sân Bernabeu. Và đây là một may mắn cho Liga bởi giữ được Ronaldo, coi như giải đấu đã giữ được một trong những tài sản lớn nhất của bóng đá thế giới.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN