TTVH Online

Man City: Vì sao đội bóng của Guardiola chấn thương nhiều?

05/08/2016 06:14 GMT+7

Manchester City đã vật lộn với những ca chấn thương nghiêm trọng và kéo dài mùa trước. Bayern Munich cũng gặp phải vấn đề tương tự dưới quyền Pep Guardiola. Liệu HLV người Catalunya có thể thay đổi điều đó ở mùa giải sắp tới.

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester City đã vật lộn với những ca chấn thương nghiêm trọng và kéo dài mùa trước. Bayern Munich cũng gặp phải vấn đề tương tự dưới quyền Pep Guardiola. Liệu HLV người Catalunya có thể thay đổi điều đó ở mùa giải sắp tới.

Quản lý chi li

Guardiola đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo các cầu thủ Man City của ông ở trong tình trạng thể lực tốt nhất cho mùa giải Premier League sắp khởi tranh. Ông đã điều hành chi li tới mức cấm bánh pizza, nước hoa quả và “rất nhiều thứ đồ ăn nặng nề khác” trong thực đơn của cầu thủ. Hậu vệ cánh Gael Clichy còn tiết lộ một số người không được phép tham gia các buổi tập thông thường nếu như họ quá cân.

“Với tôi, cân nặng là vô cùng quan trọng”, Guardiola nói tuần trước. “Chúng tôi phải chạy, phải tranh cướp bóng, phải nhảy nhót rất nhiều. Nếu bạn không ở trong điều kiện thể lực tốt và cân nặng không đúng chuẩn, thì rủi ro là rất lớn”. Manchester City, tất nhiên, biết rõ những rủi ro của các chấn thương. Họ trải qua tất cả 78 ca chấn thương mùa trước, theo thống kê từ trang PhysioRoom, cao thứ 5 tính cả giải Premier League.

Đội chủ sân Etihad mất 12 cầu thủ đội 1 trong 4 trận ở giải Ngoại hạng mùa trước, với nhiều trụ cột như Vincent Kompany, David Silva, Kevin de Bruyne và Sergio Aguero mỗi người vắng mặt lần lượt 23, 14, 7 và 6 trận. Điều đó đã khiến họ phải trả giá đắt: Man City kết thúc mùa giải kém 15 điểm so với đội vô địch Leicester và suýt thì mất cả vị trí thứ 4. Đó là thứ hạng thấp nhất của họ kể từ mùa 2009-10, và HLV Manuel Pellegrini đã chỉ ra thể lực là vấn đề. “Thật khó khăn khi không có trọn vẹn đội hình và mỗi trận trung bình có 6-7 người chấn thương”, ông nói hồi tháng 12.

Chuẩn bị sớm

Guardiola đã thay đổi giai đoạn chuẩn bị ở mùa này để Man City sẵn sàng hơn, nhưng liệu ông có thể sửa chữa vấn đề chấn thương của họ? Lối chơi chuyền bóng tốc độ cao, đòi hỏi việc di chuyển nhiều và liên tục gây sức ép lên đối phương của ông tỏ ra rất rủi ro với thể lực các cầu thủ, và thành tích trong lĩnh vực hạn chế chấn thương của ông ở Bayern không tốt lắm.

Đội bóng xứ Bavaria đã gặp trục trặc rất lớn vì những ca chấn thương liên miên dưới quyền Guardiola. Mùa 2013-14, mùa đầu tiên của ông ở CLB, Thiago Alcantara vắng mặt 15 trận ở Bundesliga, Javi Martinez 12 trận trong khi Franck Ribery và Bastian Schweinsteiger mỗi người vắng 10 và 9 trận. Cả 4 người đó lại để lỡ phần lớn mùa giải 2014-15, chưa kể Arjen Robben (13 trận), Philipp Lahm (14), David Alaba (15) và Rafinha (6) cũng không thể đóng góp cho đội nhà nhiều như dự kiến.

Các ca chấn thương liên tiếp nêu ra câu hỏi về phương pháp của Guardiola. Phải chăng ông đã thúc ép các cầu thủ quá mức? Các buổi tập của ông có khiến họ quá tải? Và lối chơi thì sao? Ông bác bỏ những giả thuyết đó, thay vì thế ở Bayern, Guardiola cho rằng đó là lỗi của đội ngũ y tế.

Căng thẳng giữa ông với các bác sĩ của đội gia tăng ở nửa sau mùa đó: Guardiola vỗ tay mỉa mai ngay trước mặt các bác sĩ Bayern khi hậu vệ Mehdi Benatia tập tễnh rời sân ở một trận đấu tại Cúp Quốc gia Đức gặp Bayer Leverkusen. Tuần sau đó, Guardiola chỉ còn lại 14 cầu thủ lành lặn ở đội 1 và bị Porto đánh bại 3-1 ở lượt đi tứ kết Champions League. 24 tiếng sau trận đấu đó, bác sĩ lâu năm của Bayern, Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt, từ chức cùng toàn bộ nhóm làm việc của ông.

“Vì những lý do không thể giải thích nổi, đội ngũ y tế bị cho là phải nhận trách nhiệm về thất bại đó”, Muller-Wohlfahrt nói trong một tuyên bố. “Sự tin tưởng lẫn nhau đã bị hủy hoại hoàn toàn”. Guardiola bác bỏ tuyên bố của Muller-Wohlfahrt, nhưng việc bác sĩ 73 tuổi này phải ra đi đã cho thấy ban lãnh đạo Bayern đứng về phía HLV người Cataluyna.

Nhưng bất chấp việc đã thay các bác sĩ, vấn đề chấn thương của Bayern tiếp tục dai dẳng ở mùa trước. Jerome Boateng, Benatia, Javi Martinez, Mario Goetze, Robben, Ribery và Juan Bernat mỗi người vắng mặt ít nhất 9 trận ở Bundesliga, và lại có tin Guardiola chê bai các bác sĩ thể lực của ông sau khi Bayern bị Atletico Madrid đánh bại ở bán kết Champions League.

Xung đột giữa Guardiola và đội ngũ bác sĩ đã phủ bóng đen lên những ngày cuối của ông tại Allianz Arena, nhưng hiện giờ Man City hướng vào mùa giải mới với một đội hình nhìn chung là lành lặn. Giờ Guardiola sẽ khó có thể đổ cho ai nữa.

9 Các trụ cột của Bayern Boateng, Benatia, Martinez, Goetze, Robben, Ribery và Bernat mỗi người vắng mặt tối thiểu 9 trận ở Bundesliga mùa trước.

78 Với 78 ca chấn thương, Man City là đội có số ca chấn thương nhiều thứ 5 ở Premier League mùa trước.

14 Guardiola chỉ còn lại 14 người lành lặn trong đội 1 trước trận gặp Porto ở tứ kết Champions League 2014-15.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN