TTVH Online

Karatedo thành môn thi đấu chính thức tại Olympic 2020

04/08/2016 09:52 GMT+7

Ngày 4/8,Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) chấp thuận môn võ karatedo trở thành môn thi đấu chính thức tại Olympic Tokyo 2020.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4/8, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) chấp thuận môn võ karatedo trở thành môn thi đấu chính thức tại Olympic Tokyo 2020.

Ngay trước khi Olympic Rio de Janeiro 2016 chuẩn bị khởi tranh, Thể thao Việt Nam đã đón nhận một tin rất vui khi môn vĩ vốn là thế mạnh của TTVN là  karatedo được sẽ trở thành môn thí đấu chính thức tại Olympic Tokyo 2020.

Trang web chính thức của IOC sáng 4/8 đã chính thức khẳng định, IOC đã chấp thuận 5 môn thể thao mới tại Olympic 2020 do nước chủ nhà Nhật Bản đề xuất, trong đó có karatedo.

TTVN từng gây tiếng vang lớn ở bộ môn karatedo, gắn liền với tên tuổi của cô gái Hà Nội Nguyễn Hoàng Ngân. Hoàng Ngân từng đoạt nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc. Trong đó phải kể đến 2 HCV giải vô địch thế giới năm 2006, 2008, HCV đơn nữ tại World Games năm 2009, HCV Cup thế giới Kobe-Osaka tại năm 2007. Cô cũng vài lần đoạt HCV, HCB, HCĐ SEA Games và năm ngoái đã giành HCB ASIAD 17.

Chia sẻ trên facebook cá nhân của "Nữ hoàng kata" Nguyễn Hoàng Ngân, nhà vô địch thế giới 2008và hiện đang dẫn dắt đội tuyển kata (nội dung biểu diễn môn karatedo) Việt Nam không giấu nổi sự vui mừng khi cô viết: "Không thể ngủ được chỉ vì máy điện thoại rung với tin tức Karate chính thức trở thành môn thi đấu chính thức của Olympic 2020...".

Với việc karatedo được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Olynpic 2020 mở ra thêm cơ hội có huy chương cho TTVN.

Dự kiến, môn võ karatedo ở Olympic Tokyo 2020 sẽ tổ chức 2 nội dung biểu diễn quyền (kata) nam, nữ và 6 nội dung đối kháng (kumite) nam, nữ. Mỗi châu lục được góp mặt 10VĐV tham dự ở mỗi nội dung.

Huy Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN