TTVH Online

Ibrahimovic tin Rooney sẽ là ‘đối tác hoàn hảo’ tại Man United

03/08/2016 22:37 GMT+7

Zlatan Ibrahimovic đã lớn tiếng cảnh báo các đối thủ nên thận trọng khi phải đối đầu với anh và Wayne Rooney trên hàng công của Man United.

(Thethaovanhoa.vn) – Zlatan Ibrahimovic đã lớn tiếng cảnh báo các đối thủ nên thận trọng khi phải đối đầu với anh và Wayne Rooney trên hàng công của Man United.

Hai ngôi sao nhiều khả năng sẽ sát cánh bên nhau tại Old Trafford vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam) trong cuộc đối đầu với Everton nhằm tôn vinh những đóng góp của Rooney cho Man United trong 12 năm qua.

Cặp đôi này chia sẻ 3 bàn trong chiến thắng 5-2 của đội nhà hôm thứ 7 vừa qua trước Galatasaray ở Gothenburg và Ibrahimovic tin rằng đó là những dấu hiệu mà các đội bóng khác nên dè chừng.

Cựu tuyển thủ Thụy Điển, người vừa tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau EURO 2016 cho biết: “Tôi nghĩ rằng những cầu thủ lớn có thể chơi bóng bên cạnh nhau. Không có vấn đề gì cả. Chúng tôi có 11 cầu thủ, không phải là 2 cầu thủ trên sân. Đương nhiên, nó còn phụ thuộc vào ý đồ của HLV, nhưng chơi bên cạnh Rooney, tôi không thấy có vấn đề gì cả. Các đội bóng khác nên dè chừng, sự kết hợp này chỉ có thành công mà thôi”.


Ibrahimovic "thông nòng" chỉ 4 phút sau khi ra mắt United

“Tôi luôn nói từ nhiều năm trước rằng đối tác hoàn hảo cho một tiền đạo cắm là Rooney. Anh ấy luôn cần cù, điều này tốt cho các tiền đạo khác và cho toàn đội. Tôi hoàn toàn hạnh phúc khi có một trong những cầu thủ chơi bên cạnh là Rooney”.

“Tôi biết rằng Rooney đã có một sự nghiệp tuyệt vời. Anh ấy ở đây một thời gian dài. Bắt đầu từ khi 18, và giờ 12 năm trôi qua, Rooney vẫn ở đây. Điều đó không hề dễ dàng khi trụ lại được ở một CLB hàng đầu trong nhiều năm. Các cầu thủ đến và đi. Nhiều cầu thủ xuất sắc khác đến đây, nhưng Rooney vẫn ở lại”, Ibrahimovic tiếp lời.

“Không phải ai cũng có thể làm được như vậy. Tôi vui. Tôi ở đây và sẽ làm hết sức để sát cánh cùng Rooney, giúp anh ấy giành chiến thắng (những danh hiệu)”.

Toàn bộ lợi nhuận thu được trong trận cầu đêm nay sẽ được đem đi từ thiện. Rooney sẽ ra sân chào khán giả cùng với 3 cậu con trai Kai, Klay và Kit trong buổi lễ tôn vinh mình.


Đáng chờ đợi ở mùa giải tiếp theo

“Tôi rất vui. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu cởi mở. Nó cũng cải thiện chuyên môn cho Man United trước thềm giải mới”.

“Tôi rất biết ơn hai câu lạc bộ đã để trận đấu này diễn ra. Hy vọng chúng tôi sẽ kiếm được nhiều tiền cho các em trẻ (làm từ thiện)”, đội trưởng của Man United khép lại.

Hoàng Long
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN