TTVH Online

Arsene Wenger theo dõi Mahrez thi đấu trận gặp PSG

31/07/2016 19:26 GMT+7

Riyad Mahrez đã được thay ra ở phút 65 trong trận đấu mà Leicester và cả tiền vệ này thi đấu đơn điệu trước gã khổng lồ PSG của Ligue 1

(Thethaovanhoa.vn) – Riyad Mahrez đã bị thay ra ở phút 65 trong trận đấu mà Leicester và cả tiền vệ này thi đấu đơn điệu trước gã khổng lồ PSG của Ligue 1.

Tại giải giao hữu International Champions Cup giữa Leicester và PSG, đương kim vô địch Premier League đã chịu thất bại thảm hại 0-4. Riyad Mahrez đã được thay ra ở phút 65 sau khi “Bầy cáo” đã hứng chịu 3 bàn thua. Nhưng điều người ta quan tâm nhất sau trận đấu là tương lai của Riyad Mahrez.

Mùa giải trước, tuyển thủ người Algeria đã ghi 17 bàn thắng để giúp đội bóng của Claudio Ranieri giành được chức vô địch Premier League theo một cách “cổ tích” nhất. Hiện giờ, tiền vệ 25 tuổi này đang ngày càng xa dần sân King Power. Sự hiện diện của HLV Wenger chỉ càng làm tăng thêm khả năng Mahrez sẽ gia nhập Arsenal trong mùa Hè này.


HLV Wenger rất muốn có Riyad Mahrez

Trước khả năng sẽ mất đi cầu thủ quan trọng của mình, HLV Ranieri của Leicester đã lên tiếng khuyên bảo học trò của mình nên tin tưởng vào tương lai của bản thân tại King Power chứ không phải ở Emirates. “Tôi nói chuyện thường xuyên với cậu ấy và luôn khuyên cậu ấy ở lại. Điều ấy tốt hơn cho tương lai của Mahrez. Cậu ấy là một cầu thủ thông minh, tôi nghĩ cậu ấy sẽ hiểu ra và ở lại”, HLV Ranieri cho biết.

“Cậu ấy sẽ cải thiện được khả năng nếu ở lại với chúng tôi thêm một năm nữa. Năm sau, cậu ấy có thể nghĩ về những phương án khác. Nếu giờ cậu ấy ra đi vì tiền, những người ở đó sẽ đặt rất nhiều kỳ vọng lớn lao vào cậu ấy. Cậu ấy có thể làm được những điều đặc biệt, nhưng chỉ khi ở với chúng tôi”, HLV Ranieri chia sẻ.

Mùa giải trước, Leicester đã khiến Arsenal phải ôm hận khi không thể giành chức vô địch. Vì thế, mùa Hè này, “Pháo thủ” rất tích cực trong việc mua sắp. Mahrez chỉ là cái tên thứ hai của Leicester mà HLV Wenger tiếp cận. Trước đó, “Giáo sư” từng chèo kéo Jamie Vardy nhưng không thành công.


HLV Ranieri đã hết lời khuyên nhủ Mahrez ở lại

Ngoài Mahrez, Arsenal cũng đang liên hệ đàm phán với 2 cái tên khác là Alexandre Lacazette của Lyon và Mauro Icardi của Inter Milan. Có thể thấy, HLV Wenger đang rất muốn “thay máu” hàng công của mình. Tuy nhiên, đây có phải là bước đi đúng đắn hay không thì vẫn phải chờ đợi khi mùa giải diễn ra.

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN