TTVH Online

Các ngôi sao PGA bỏ Olympic: Họ chỉ là những kẻ hám tiền

31/07/2016 14:03 GMT+7

Các golfers nữ đã lên tiếng, cáo buộc rằng virus Zika chỉ là cái cớ để cho các ngôi sao PGA rút khỏi Olympic, và điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới họ.

(Thethaovanhoa.vn)- Các golfers nữ đã lên tiếng, cáo buộc rằng virus Zika chỉ là cái cớ để cho các ngôi sao PGA rút khỏi Olympic, và điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới họ.

Một năm trước khi golf trở lại với Olympics sau 112 năm vắng bóng, Chủ tịch Ủy ban Olympics quốc tế (IOC) Thomas Bach tuyên bố đây là cơ hội chẳng thể tuyệt vời hơn cho golf khi các golf thủ từ khắp nơi trên thế giới đổ về Brazil để cạnh tranh huy chương. 41 quốc gia sẽ cử đại diện tham dự ở nội dung nam và nữ, hứa hẹn sự bùng nổ cho golf ở Thế vận hội.

Nhưng càng về gần đến ngày khai mạc, sự háo hức về viễn cảnh đó không còn được duy trì. Cứ cách ít ngày, lại có một golf thủ tuyên bố rút lui khỏi giải đấu, đa phần trong số đó là nam giới. Tính đến nay, đã có 21 golf thủ nam rút khỏi giải, gần một nửa trong số đó viện dẫn lý do vì quan ngại tới virus Zika. Nghịch lý ở chỗ các golf thủ nữ, những người có nguy cơ bị ảnh hưởng cao nhất bởi Zika, lại nhiệt tình đón nhận sự trở lại của golf ở Olympics sau hơn 1 thế kỷ.

Lydia Ko, tay golf nữ xếp hạng nhất thế giới, cho biết sự hồi hộp chờ đón Olympics đã lấn át nỗi sợ hãi từ Zika. "Tôi vui khi nghĩ tới Olympics, chỉ cần được ở đó, những rung cảm sẽ lấn át nỗi sợ. Quan trọng là chúng tôi được đến Brazil, được đại diện cho tổ quốc và gặp gỡ những đối thủ chưa từng biết".

Thực tế này đã tạo ra tranh cãi giữa hai giới trong làng golf. Stacy Lewis, tay golf nữ xếp hạng 8 thế giới, chia sẻ trong giận dữ: "Họ đang nói đến virus Zika, nhưng họ càng nói về nó tôi càng thấy nực cười. Nếu tôi có một giải đấu vào cuối năm như Fedex Cup chẳng hạn, nơi có thể kiếm 10 triệu USD, có lẽ tôi sẽ thay đổi lịch trình của mình", Stacy mỉa mai. "Thật là khủng khiếp. Nó gây ảnh hưởng tới sân chơi của golf thủ nữ tại Olympics. Rất nhiều tay golf nữ buồn bã vì không đủ điều kiện dự Thế vận hội. Hãy đem nỗi buồn đó so sánh với sự lãnh đạm của những đồng nghiệp nam. Thật không thể hiểu nổi".



Stacy Lewis chỉ trích các đồng nghiệp nam nặng nề

Sự oán trách của Stacey đối với các golf thủ nam là dễ hiểu. Không giống như các đồng nghiệp nam, sân chơi của golf thủ nữ khá giới hạn. Olympics vì thế trở thành cơ hội không thể tuyệt vời hơn để họ tạo dựng danh tiếng với truyền thông, dư luận và sống trong không khí Olympic.

Sự rút lui của các tay golf nam, đặc biệt là 4 golf thủ xếp hạng hàng đầu là Jason Day, Dustin Johnson, Jordan Spieth và McIlroy, sẽ gây nên những hệ lụy nhất định đối với golf tại Thế vận hội. Và đương nhiên, golf có thể bị loại bỏ khỏi Olympic 2020.

Nhưng bức tranh về golf tại Olympics không hoàn toàn là mảng tối. Tại Rio sắp tới, vẫn có sự hiện diện của 4 tay golf trong Top 10 thế giới, 8 trong Top 15, trong đó có nhà đương kim vô địch Open Championship, Henrik Stenson.

Sự vắng mặt của Jason Day, Rory McIlroy chưa hẳn là thảm họa. Nhìn ở khía cạnh tích cực hơn, đó sẽ là cơ hội có một không hai để các golf thủ xếp hạng thấp hoặc golf thủ nữ chiếm sân khấu ở một sự kiện toàn cầu 4 năm mới diễn ra một lần.

Như Ủy viên Mike Wan của LPGA (Hiệp hội golf nhà nghề nữ) nói: "Đây là thời điểm thú vị đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu xem những golf thủ ít được biết đến sẽ thể hiện như thế nào trong màu áo của đất nước họ".

Danh sách các tay golf nam bỏ Olympic

1. Jason Day (No. 1) - Australia

2. Dustin Johnson (No. 2) - Mỹ

3. Jordan Spieth (No. 3) - Mỹ

4. Rory McIlroy (No. 3) - Bắc Ireland

5. Adam Scott (No. 8) - Australia

6. Branden Grace (No. 11) - Nam Phi

7. Louis Oosthuizen (No. 14) - Nam Phi

8. Hideki Matsuyama (No. 17) - Nhật Bản

9. Charl Schwartzel (No. 23) - Nam Phi

10. Marc Leishman (No. 37) - Australia

11. K.T. Kim (No. 41) - Hàn Quốc

12. Francesco Molinari (No. 56) - Italy

13. Hideto Tanihara (No. 69) - Nhật Bản

14. Graeme McDowell (No. 73) - Bắc Ireland

15. Victor Dubuisson (No. 78) - Pháp

16. Matt Jones (No. 84) - Australia

17. Miguel Angel Jimenez (No. 166) - Tây Ban Nha

18. Vijay Singh (No. 210) -  Fiji

19. Brendon de Jonge (No. 319) - Zimbabwe

20. Angelo Que (No. 320) - Philippines

21. Tim Wilkinson (No. 340) - New Zealand



Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN