TTVH Online

Tennis ngày 29/7: Nadal có thể chỉ đánh đôi tại Olympic Rio; Federer sẽ rơi khỏi Top 10

29/07/2016 12:13 GMT+7

Nadal có thể chỉ đánh đôi tại Olympic Rio; Federer sẽ rơi khỏi top 10 ...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

(Thethaovanhoa.vn) – Nadal có thể chỉ đánh đôi tại Olympic Rio; Federer sẽ rơi khỏi Top 10 ...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Kết quả Rogers Cup vòng 4


Nội dung đơn nam

Jack Sock – Stan Wawrinka: 6-7(3-7), 2-6

Gael Monfils – David Goffin: 7-6(7-5), 2-6, 6-4

Ivo Karlovic – Grigor Dimitrov: 3-6, 5-7

Ryan Harrison – Tomas Berdych: 4-6, 7-6(7-2), 4-6

Milos Raonic – Jared Donaldson: 6-2, 6-3

Novak Djokovic – Radek Stepanek: 6-2, 6-4

Nội dung đơn nữ

Svetlana Kuznetsova – Petra Kvitova: 7-6(7-2), 6-3

Elina Svitolina – Angelique Kerber: 6-1, 6-7(2-7), 4-6

Madison Keys – Venus Williams: 6-1, 6-7(2-7), 6-3

Eugenie Bouchard – Kristina Kucova: 6-3, 4-6, 3-6

Hết năm nay, Roger Federer sẽ rơi khỏi Top 10


Sau khi tuyên bố nghỉ hết mùa giải năm nay để hồi phục dứt điểm chấn thương đầu gối, Roger Federer hứa hẹn sẽ trở lại vào năm 2017 với phong cách chơi tấn công. Tuy nhiên, anh sẽ phải đối mặt với một thực tế khác, đó là việc rơi khỏi Top 10 trên BXH ATP do bỏ qua nhiều giải đấu với nhiều điểm số cần phải bảo vệ. Hiện tại, anh đang có 5.945 điểm, nhưng đến hết năm nay, số điểm ấy sẽ chỉ còn lại 2.130.

Nadal có thể sẽ chỉ đánh đôi tại Olympic Rio


Theo báo chí Tây Ban Nha, Rafael Nadal đã xác nhận việc anh sẽ tham gia nội dung đánh đôi, nhưng nội dung đơn nam thì vẫn đang bỏ ngỏ.

Vì vậy, nhiều khả năng tại Olympic Rio sắp tới, người hâm mộ sẽ chỉ thấy Rafa thi đấu ở nội dung đánh đôi, vì lý do chấn thương cổ tay bỗng chậm hồi phục hơn so với dự tính. Được biết, Nadal đã lên kế hoạch để tới Mallorca để luyện tập cùng với Andy Murray, nhưng kế hoạch đó đã không thể thực hiện được.

Grigor Dimitrov: “Biệt danh tiểu Federer là gánh nặng đối với tôi”


Trong một cuộc họp báo tại Rogers Cup, tay vợt người Bulgaria Grigor Dimitrov đã chia sẻ: “Biệt danh tiểu Federer là một gánh nặng đối với tôi. Họ đã gọi tôi như vậy từ hồi tôi còn đi học, và biệt danh đó dường như chẳng giúp tôi có được điều gì cả”.

Những kỳ vọng của người hâm mộ đối với Grigor Dimitrov dường như đã giảm rất nhiều trong vòng 2 năm trở lại đây. Thứ hạng cao nhất mà anh từng chạm tới là thứ 8. Hiện tại, Dimitrov chỉ xếp hạng 40.

Djokovic quyết tâm dành Huy chương Vàng tại Olympic


Tay vợt số 1 thế giới đang tham dự Rogers Cup với quyết tâm lấy lại phong độ và sự tự tin để hướng đến mục tiêu chinh phục Olympic 2016, giành lấy chiếc Huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Anh cho biết: “Thất bại sớm tại Wimbledon làm tôi thấy buồn, nhưng trong thể thao thì chuyện gì cũng có thể xảy đến. Tuy vậy, thất bại này giúp tôi có thời gian bên gia đình, và thời gian đẻ chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới. Tôi sẵn sàng trở lại để chinh phục mọi danh hiệu”.

Từng 2 lần tham dự Thế vận hội (2008 và 2012), cả 2 lần anh đều lọt vào tới bán kết, nhưng anh mới chỉ giành được Huy chương đồng tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, tham vọng chiến thắng của Djokovic là hoàn toàn có thể.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN