TTVH Online

Bayern Munich: Ancelotti & kế hoạch 5 điểm

26/07/2016 12:44 GMT+7

Tân HLV Carlo Ancelotti được chờ đợi sẽ tiếp tục tạo ra thành công cho Bayern Munich, ít nhất là sánh ngang với những gì người tiền nhiệm Pep Guardiola đã làm trong ba năm gắn bó với sân Allianz Arena.

(Thethaovanhoa.vn) - Tân HLV Carlo Ancelotti được chờ đợi sẽ tiếp tục tạo ra thành công cho Bayern Munich, ít nhất là sánh ngang với những gì người tiền nhiệm Pep Guardiola đã làm trong ba năm gắn bó với sân Allianz Arena.

Dưới đây là 5 gạch đầu dòng trong kế hoạch của chiến lược gia 57 tuổi này ở mùa giải đầu tiên tại Bundesliga.

Ancelotti không phải “thợ hàn”

Vị HLV người Italy sẽ đồng tình với câu nói: “Cái gì tốt rồi thì đừng sửa”. Thông thường, sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện sẽ diễn ra nếu một HLV không thể mang về thành công cho đội bóng. Chính Ancelotti đã phải rời Real Madrid sau khi trắng tay ở mùa 2014-15, dù đã mang về Champions League mùa trước đó.


Ancelotti hài lòng với đội ngũ hiện tại, bất chấp việc Arjen Robben và Jerome Boateng vẫn chưa bình phục chấn thương

Khi đến Bayern Munich, Ancelotti liên tục nói rằng ông hài lòng với đội ngũ hiện tại, bất chấp việc Arjen Robben và Jerome Boateng vẫn chưa bình phục chấn thương, cùng bốn cầu thủ đã rời sân Allianz Arena gồm Sebastian Rode, Mario Goetze, Pierre-Emile Hojbjerg và Medhi Benatia: “Chúng tôi đang có một đội ngũ chất lượng với sự đồng đều ở mọi vị trí. Chúng tôi không cần bất cứ tân binh nào cho mùa giải này”.

Không vội dùng Renato Sanches

Việc chiêu mộ Sanches từ Benfica với mức giá 35 triệu euro là một bản hợp đồng đầy cảm hứng. Tuyển thủ 18 tuổi này góp công không nhỏ vào thành công của đội tuyển Bồ Đào Nha ở EURO 2016, và thương vụ này thật ra đã được thực hiện trước khi Guardiola ra đi.


Sanches sẽ được hưởng lợi nếu nhận được sự dìu dắt của những cầu thủ giàu kinh nghiệm ở Bayern Munich như Philipp Lahm hay Xabi Alonso 

Trong dài hạn, dù đã thể hiện sự trưởng thành và vững vàng trên đất Pháp, Sanches vẫn sẽ được hưởng lợi nếu nhận được sự dìu dắt của những cầu thủ giàu kinh nghiệm ở Bayern Munich như Philipp Lahm hay Xabi Alonso ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Bên cạnh đó, những hiểu biết về thứ nghệ thuật hắc ám của Arturo Vidal cũng giúp ích không nhỏ cho cầu thủ người Bồ Đào Nha này.

Kỳ vọng dành cho Sanches chắc chắn sẽ lên cao sau EURO 2016. Nhưng anh nên được trao thêm thời gian để thích nghi. Điều đó có nghĩa Ancelotti không nhất thiết phải vội vã để cho tài năng 18 tuổi này ra sân liên tục.

Sự trở lại của Matt Hummels

Để hoàn thành mảnh ghép cuối cùng nơi hàng phòng ngự, Bayern Munich đã đem Hummels trở lại từ Borussia Dortmund. Sẽ không khó để cầu thủ 27 tuổi này thích nghi với sân Allianz Arena.

Nhiệm vụ dành cho Ancelotti là làm tốt hơn so với người tiền nhiệm Guardiola, cụ thể là giành chức vô địch Champions League. Ông nhận thức rất rõ sự mong manh nơi hàng thủ khiến cho đội chủ sân Allianz Arena liên tục thất bại ở các trận bán kết Champions League trước những đối thủ đến từ Tây Ban Nha trong ba mùa giải liên tiếp. Bayern Munich của Guardiola tỏ ra ngây thơ và dễ bị tổn thương trước những tình huống phản công của đối phương, điều được lặp lại nhiều lần trong những trận cầu quan trọng. Chính Ancelotti đã có công phát hiện ra điểm hạn chế ấy ở trận bán kết cách đây hai năm, giúp Real Madrid đánh bại Bayern Munich với tổng tỷ số 5-0 sau hai lượt trận.

Bayern Munich vượt Barca, trở thành CLB nhiều fan nhất thế giới

Bayern Munich vượt Barca, trở thành CLB nhiều fan nhất thế giới

Số liệu thống kê cho thấy Bayern Munich đã vượt Barca, trở thành đội bóng được ủng hộ nhiều nhất trên thế giới xét về số hội viên chính thức.


Sự trở lại của Hummels sẽ giúp cho Ancelotti có thể lên kế hoạch nghiêm túc cho tham vọng của Bayern Munich ở đấu trường Châu Âu, khi hàng thủ đã được gia cố. Tài năng của ông ở Champions League là điều không cần bàn cãi.

Coman cần được trao cơ hội

Ancelotti không lạ gì với Kingsley Coman, một trong những cầu thủ chơi nổi bật ở đội tuyển Pháp tại EURO 2016 vừa qua. Cả hai từng làm việc cùng nhau ở PSG, và chính Ancelotti đã trao cơ hội ra sân cho Coman khi cầu thủ này mới 16 tuổi. Bốn năm sau, hành trang của anh bao gồm những danh hiệu ở Pháp, Italy và Đức.

Kể từ khi chuyển đến từ Juventus, Coman đã mang làn gió mới tới hành lang cánh của Bayern Munich, khi bộ đôi Franck Ribery và Arjen Robben đều đã luống tuổi. Robben đang dính chấn thương, tương tự là trường hợp của Douglas Costa. Điều đó sẽ giúp cho Ancelotti có thể trao cho Coman cơ hội để gây ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa giải.

Cách chuyền bóng và di chuyển

Ancelotti bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình trong buổi họp báo đầu tiên: “Tôi không đến đây để bắt đầu một cuộc cách mạng”. Đây là chỉ dấu cho thấy ông không muốn làm xáo trộn phong cách chơi đã được định hình.

Một trong những trợ lý của Ancelotti, Paul Clement, chắc chắn sẽ nghiên cứu cách vận hành của lối chơi chuyền bóng một chạm kết hợp với thứ bóng đá quen thuộc mà Guardiola vẫn thường sử dụng.

Ancelotti vẫn kế thừa những gì tốt đẹp nhất từ Guardiola: “Phong cách chơi của ông ấy ở Bayern Munich là rất tuyệt vời. Tôi hy vọng các cầu thủ vẫn không quên điều ấy”.

8 – Bayern Munich là đội bóng thứ 8 mà HLV Carlo Ancelotti cầm quân trong sự nghiệp huấn luyện của mình. 

5 – Tính đến nay, Ancelotti đã và đang làm việc ở năm quốc gia khác nhau gồm Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Đức. 

2009 – Milan là đội bóng mà Ancelotti gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp cầm quân, kéo dài 8 năm, từ 2001 đến 2009.

Đức Hùng
Theo ESPN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN