TTVH Online

U16 Việt Nam về nước, trọng tài quên thẻ ở Quảng Nam

25/07/2016 11:54 GMT+7

Những thông tin liên quan tới vòng 17 V-League chiều qua 24/7 là tâm điểm bản tin ngày 25/7.

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới vòng 17 V-League chiều qua 24/7 là tâm điểm bản tin ngày 25/7.

HLV Huỳnh Đức tố Hải Phòng đá láo

HLV trưởng Lê Huỳnh Đức đã hết lời chỉ trích Hải Phòng sau trận thua 0-3 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 17 V-League: “Trọng tài hôm nay có thổi ép Hải Phòng chút nào đâu. Nếu trọng tài thẳng tay, trận đấu hôm nay lẽ ra phải có nhiều thẻ đỏ trực tiếp chứ không chỉ thẻ vàng.

Hải Phòng chơi rất bế tắc. Sau đó, họ quay ra đá bậy rất nhiều. Tình huống ở cuối trận lẽ ra cũng phải có thẻ đỏ. Nhiều pha bóng, cầu thủ Hải Phòng vào bằng cả hai chân từ phía sau.

Tôi thấy trận đấu hôm nay có gì căng thẳng đâu nhỉ. SHB Đà Nẵng chơi tốt, kiểm soát thế trận rất tốt. Chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng. Nếu chúng tôi kết thúc tốt hơn, tỷ số có thể là 5-0 chứ không phải chỉ 3-0”.

Trọng tài quên thẻ trên sân Quảng Nam

Trọng tài Nguyễn Trung Kiên vừa mắc một lỗi rất khôi hài trên sân Quảng Nam. Cụ thể, ở phút 18 trận Quảng Nam - HAGL hôm 24/7, ông Kiên dự định rút thẻ đỏ nhưng quên không mang theo. Ông phải chạy ra sân để mượn thẻ của trọng tài thứ 4. Khi trở lại, ông chỉ rút thẻ vàng với Hoàng Vissai của Quảng Nam.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL đã tỏ ra rất không hài lòng vì sự thiếu chuyên nghiệp của trọng tài. Ông Tuấn còn cho rằng trọng tài Kiên đã bỏ một quả phạt đền của HAGL.

U16 Việt Nam cô đơn về nước

U16 Việt Nam cô đơn về nước

Chiều ngày 24/7, đội tuyển U16 Việt Nam đã trở về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong một bầu không khí khá trầm lắng vì không có bất kỳ CĐV nào chào đón các em.



U16 Việt Nam đã trở về nước

Đội tuyển U16 Việt Nam đã hoàn tất hành trình ở giải U16 Đông Nam Á 2016 và trở về nước hôm qua. Đội tuyển chia thành hai nhóm. Nhóm 1 về tới Tân Sơn Nhất (TP. HCM) lúc 15h30 còn nhóm 2 về tới Nội Bài (Hà Nội) lúc 22h00.

Đánh giá về thành tích vào tới chung kết của U16 Việt Nam, HLV trưởng Đinh Thế Nam chia sẻ: “Với việc lọt vào chung kết, U16 Việt Nam đã trải qua tổng cộng 7 trận đấu, với các đối thủ có lối chơi khác nhau và tính chất của các trận đấu cũng khác nhau.

Đó là sự chuẩn bị tốt cho VCK châu Á. Điều khiến BHL hài lòng là lối chơi của đội đã được vận hành khá nhuần nhuyễn, các cầu thủ đã quen với lối chơi tôi đưa ra. Tuy nhiên, thể lực vẫn còn là điểm yếu. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung cải thiện vấn đề này”.

Bạch Dương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN