TTVH Online

Đánh bom ở Afghanistan, 61 người chết, 207 người bị thương. IS nhận là thủ phạm

23/07/2016 20:31 GMT+7

Thông tin mới nhất của Bộ Y tế nước này cho biết ít nhất 61 người thiệt mạng và 207 người bị thương trong vụ đánh bom, con số thương vong được dự báo sẽ còn tăng.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/7, lực lượng phiến quân Hồi giáo Taliban đã phủ nhận liên quan tới vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Kabul của Afghanistan khiến hơn 200 người thương vong.

Thông tin mới nhất của Bộ Y tế nước này cho biết ít nhất 61 người thiệt mạng và 207 người bị thương trong vụ đánh bom, con số thương vong được dự báo sẽ còn tăng.

Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố Taliban “không nhúng tay cũng như liên quan tới vụ tấn công thảm khốc này”, đồng thời cho rằng vụ đánh bom được thực hiện bởi “các nhóm thù địch”.

Trong khi đó, hãng tin Amaq có liên hệ với tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đưa tin nhóm khủng bố này đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo dòng Shi'ite thiểu số ở Afghanistan.

Theo hãng tin trên, hai chiến binh IS đã kích hoạt đai bom trên người chúng khi đang ở giữa đám đông người biểu tình tại một khu vực ở thủ đô Kabul.

Vụ đánh bom đẫm máu mới nhất xảy ra vào giữa thời điểm chiến dịch tấn công mùa Hè hàng năm của Taliban./.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN