TTVH Online

Cựu tiền vệ Như Thuật: U16 Việt Nam & Hải Phòng sẽ vô địch, nếu...

23/07/2016 15:24 GMT+7

Từng là “lá phổi” của U16 Việt Nam trong chiến tích lọt vào bán kết VCK U16 châu Á năm 2000, cựu tiền vệ Như Thuật đã có những trải lòng về ngưỡng cửa trước thiên đường của đàn em U16, cùng cuộc đua vô địch ở V-League 2016.

(Thethaovanhoa.vn) - Từng là “lá phổi” của U16 Việt Nam trong chiến tích lọt vào bán kết VCK U16 châu Á năm 2000, cũng như có hơn 10 năm chinh chiến ở V-League, cựu tiền vệ Như Thuật đã có những trải lòng về ngưỡng cửa trước thiên đường của đàn em U16, cùng cuộc đua vô địch ở V-League 2016.

Muốn vô địch, tránh ảo tưởng

U16 Việt Nam đang có màn thể hiện ấn tượng ở VCK U16 Đông Nam Á. Những thắng lợi như chẻ tre, đặc biệt là trận đấu hạ U16 Australia ba bàn không gỡ ở vòng bảng càng tiếp thêm niềm tin về cơ hội lên đỉnh của đội nhà.

“Tôi không bất ngờ khi U16 Việt Nam lọt vào chung kết và có cơ hội giành chức vô địch bởi lẽ lứa trẻ của bóng đá Việt Nam được đầu tư nhiều trong thời gian gần đây. Đặc biệt, kể từ khi lứa cầu thủ U19 của Công Phượng, Tuấn Anh,… làm nức lòng người hâm mộ, bóng đá trẻ càng được quan tâm nhiều hơn. Được đầu tư thì tất yếu thành tích sẽ tỷ lệ thuận. Tuy nhiên, giải đấu này chỉ mới ở bình diện khu vực và trình độ của các cầu thủ trẻ lâu nay đã tiệm cận châu lục rồi. Thế nên, bên cạnh niềm vui cũng cần có cái nhìn chính xác để không bị ảo tưởng”, Như Thuật chia sẻ.

Tái ngộ với U16 Australia, đội bóng từng là bại tướng của U16 VN ở vòng bảng, cựu tiền vệ SLNA có những lời khuyên. “Ở trận đấu vòng bảng, có thể vì chưa biết nhiều thông tin về chúng ta nên U16 Australia mới bất ngờ thua đậm như thế chứ nền bóng đá của họ vẫn hơn chúng ta một khoảng cách không hề nhỏ. Ở lần tái đấu này, chắc chắn đối thủ sẽ nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của U16 Việt Nam nên muốn tái lập kết quả ở vòng bảng, U16 VN phải hết sức tập trung, thi đấu với hơn 100% sức lực, không bị khớp về mặt tâm lý và đặc biệt phải duy trì thể lực dồi dào, cộng thêm một chút may mắn nữa bởi lẽ chắc chắn U16 Australia càng thi đấu thì thể lực càng khỏe hơn mình. Hãy xem kết quả ở vòng bảng chỉ là một con số tham khảo”.

Bóng đá VN cũng từng sản sinh ra lứa cầu thủ U16 được cho là tài năng. Thế nhưng, ở thế hệ năm 2000 đó, chỉ có Như Thuật là phát triển một cách bền vững và có chỗ đứng trong làng bóng đá Việt, còn những cái tên còn lại, hoặc là từ bỏ sân cỏ hoặc là không thể phát triển tài năng. Đó cũng là bài học nhãn tiền với lứa cầu thủ trẻ lúc này.

“Bóng đá VN đang sở hữu nhiều lứa cầu thủ trẻ tiềm năng và để họ không bị thui chột, các nhà quản lý bóng đá cần đầu tư và chăm lo nhiều hơn nữa. Cần phải xây dựng một lộ trình phát triển lâu dài, cho các em tập huấn, cọ xát thật nhiều và đừng đưa các em lên mây về tư tưởng của một ông sao”, Như Thuật bày tỏ.

Bật mí màn ngược dòng khó tin của Hải Phòng: HLV Việt Hoàng diễn thuyết như Ronaldo!

Bật mí màn ngược dòng khó tin của Hải Phòng: HLV Việt Hoàng diễn thuyết như Ronaldo!

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi trong phòng thay đồ vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp của HLV Trương Việt Hoàng đã kích thích tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Hải Phòng, để rồi họ vùng lên thi đấu quật khởi và gỡ hòa 3-3


Hải Phòng đang nắm lợi thế

V-League đang bước vào những vòng đấu bước ngoặt với những cuộc đối đầu trực tiếp của các ứng viên vô địch. Trong đó, Hải Phòng đang bỏ đội xếp thứ 2 tới 5 điểm và theo Như Thuật, nếu giải quyết tốt 4 vòng đấu tới đây, họ sẽ nắm lợi thế lớn.

“V-League còn tới 10 vòng đấu và vẫn chưa thể nói được gì nhiều. Thế nhưng, ở 4 vòng đấu sẽ là bước ngoặt của cuộc đua vô địch khi nhiều đội bóng được xem là ứng viên đối đầu nhau. Và nếu giải quyết được các đối thủ thì cơ hội lớn sẽ thuộc về Hải Phòng.

Trận đấu với SHB Đà Nẵng sẽ mang tính bản lề với họ. Nếu thắng, coi như Hải Phòng cắt đuôi 1 đối thủ còn nếu thua thì cục diện sẽ càng trở nên phức tạp”, HLV của U11 SLNA chia sẻ.

Theo Như Thuật, ngoài Hải Phòng, FLC Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng, sự vươn lên của Hà Nội T&T cùng Than.QN sẽ khiến cuộc đua càng gay cấn, hấp dẫn hơn nữa. Trong cuộc đua này, cái tên B.Bình Dương đã không được nhắc đến. “Sự sa sút của B.Bình Dương cũng là lẽ thường. Đội bóng nào cũng có chu kỳ cả. Họ không thể giữ mãi thành tích cao được. Hơn nữa, B.Bình Dương đang giai đoạn chuyển giao nên khó đòi hỏi nhiều ở họ. Dẫu vậy, một khi gặp nhà ĐKVĐ, các đội bóng khác không thể xem thường”, Như Thuật lý giải.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN