TTVH Online

Carlo Ancelotti đang làm gì ở Bayern Munich?

21/07/2016 06:29 GMT+7

Tiếp quản Bayern Munich từ người tiền nhiệm danh tiếng không kém Pep Guardiola, HLV người Ý Carlo Ancelotti đang tất bật chuẩn bị những công việc bình thường nhất của một người dẫn dắt nhưng không kém phần khó khăn...

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp quản Bayern Munich từ người tiền nhiệm danh tiếng không kém Pep Guardiola, HLV người Ý Carlo Ancelotti đang tất bật chuẩn bị những công việc bình thường nhất của một người dẫn dắt nhưng không kém phần khó khăn bởi Bayern là đội bóng mà cả lãnh đạo lẫn người hâm mộ đều luôn đặt kỳ vọng cao ngất.


Khi một vị HLV ngôi sao như Guardiola rời CLB bạn hâm mộ, bạn không đặt nhiều hy vọng đội bóng sẽ đón 1 vị HLV tầm cỡ như vậy. Nhưng điều đó không phải trường hợp của Bayern, “gã khổng lồ” của bóng đá Đức. Nói về danh tiếng và thành công, Guardiola và Ancelotti ngang sức ngang tài, thậm chí vị HLV người Ý còn được đánh giá cao hơn ở kinh nghiệm. Ngay từ lúc chỉ mới là cầu thủ, Guardiola cũng đã có tới 38 danh hiệu vô địch còn Ancelotti cũng có tới 32 chiếc cúp.

Họ có quyền tự hào về đẳng cấp và vị thế khác thường của mình trong làng HLV cùng với những người tự cho mình là “Người Đặc Biệt” hay “Người Bình Thường”. Nhưng chính địa vị của họ cũng là con dao 2 lưỡi khi ban lãnh đạo và người hâm mộ luôn đặt quá nhiều kỳ vọng vào họ. Pep đã phải rời Bayern sau 3 mùa giải với 2 chức vô địch Bundesliga và 3 năm liên tiếp vào bán kết Champions League. Đối với cổ động viên Bayern, việc đội bóng chỉ dừng lại ở bán kết những năm qua là không thể chấp nhận được bởi họ đang sở hữu những hảo thủ xuất sắc hơn cả thời HLV Jupp Heynckes giành cú ăn 3. Ở Allianz Arena, thành công ở Bundesliga phải là điều tất nhiên, không thực sự là tham vọng của họ.

Vì sao Ancelotti chắc chắn sẽ thành công với Bayern Munich?

Vì sao Ancelotti chắc chắn sẽ thành công với Bayern Munich?

Kỷ nguyên Ancelotti ở Bayern Munich bắt đầu bằng chiến thắng 4-3 trước Lippstadt 08 trong trận giao hữu hôm 16/7. Một chiến thắng không ấn tượng nhưng có nhiều lí do để tin Ancelotti chắc chắn thành công với Bayern Munich.


Sau khi đưa Real Madrid giành La Decima lịch sử năm 2014, Ancelotti đến Munich trong trạng thái rất thoải mái, nhất là khi so với việc Guardiola không thành công tại Bayern như với Barcelona. Thực tế thì câu hỏi duy nhất mà Ancelotti cần phải trả lời trong nhiệm kỳ của mình là liệu ông có đem về Allianz Arena chiếc cúp Champions League hay không. Nhưng kế hoạch thống trị châu Âu phải chờ đợi vì có tới 12 cầu thủ trong đội hình chính đang phải lấy lại năng lượng sau EURO 2016 và Copa America. Đội tuyển Đức vào tới tận bán kết và có tới 8 trong số đó là người của Bayern: Manuel Neuer, Jerome Boateng, Joshua Kimmich, Mario Goetze và tân binh Mats Hummels. Họ cũng không cùng đội bóng của mình đi du đấu tại Mỹ.

Ngoài ra, Arjen Robben cũng sẽ không thể tham gia ngay từ đầu mùa giải bởi chấn thương háng đã khiến anh phải ngồi ngoài 4 tháng. Trong suốt thời gian quá nửa đội hình phải hoàn thành trách nhiệm ở đội tuyển quốc gia thì Robben có thời gian dưỡng thương bởi Hà Lan đã bị loại ngay từ vòng đấu loại. Nhưng vấn đề không phải là chuyện du đấu mà là khi mùa giải chính bắt đầu. Ông Ancelotti sẽ phải dành thời gian tìm ra đội hình mới, chiến thuật mới phù hợp với triết lý bóng đá của ông và cũng vừa làm hài lòng các vị lãnh đạo.

Mats Hummels tới tăng cường hàng hậu vệ nhưng trên hàng công Mario Goetze, người vốn dĩ đang thi đấu dở tệ sẽ về lại Borussia Dortmund. Ở EURO 2016 vừa qua Mueller cũng thi đấu mờ nhạt và việc của vị chiến lược gia người Ý là làm sống lại bản năng sát thủ trong anh.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN