TTVH Online

Bảng xếp hạng FIFA tháng 7: Argentina vẫn đứng vững ở vị trí số 1, Việt Nam đứng thứ 139

15/07/2016 16:06 GMT+7

Argentina vẫn được xếp hạng 1 trong BXH của FIFA tháng 7, mặc dù đã để thua tại chung kết Copa America 2016.

(Thethaovanhoa.vn) – Argentina vẫn được xếp hạng 1 trong BXH của FIFA tháng 7, mặc dù đã để thua tại chung kết Copa America 2016.

Sau chức vô địch tại EURO 2016, đội tuyển Bồ Đào Nha đã tăng 2 bậc để giành lấy vị trí số 6 từ tuyển Tây Ban Nha. Đội Á quân Pháp đã tăng những 10 bậc, leo lên vị trí số 7. Đội tuyển Ý cũng tăng 2 bậc để lọt vào top 10.


Vô địch EURO 2016, tuyển Bồ Đào Nha leo lên hạng 6 thế giới

Đội tuyển Argentina mặc dù đã để thua tại chung kết Copa America năm nay, nhưng vẫn giữ vững ở vị trí đầu bảng kể từ năm 2014. Kế đến là đội tuyển Bỉ, với thành tích lọt vào tứ kết EURO 2016.

Top 5 không hề có sự thay đổi. Colombia, đội bóng đạt hạng 3 ở Copa America năm nay vẫn giữ nguyên ở vị trí thứ 3, cùng với tuyển Đức ở vị trí số 4 và Chile ở vị trí thứ 5.

Xứ Wales cũng đã xuất sắc nhảy vọt 15 bậc để giành vị trí số 11, hơn 2 bậc so với tuyển Anh. Ngoài ra, đội tuyển Iceland cũng đã tăng 12 bậc sau mùa giải thi đấu đáng tự hào năm nay, leo lên vị trí 22.


Xứ Wales cũng xuất sắc leo lên vị trí 11

Đội tuyển Áo đã có một mùa thi đấu không tốt tại Pháp, và kết quả là họ đã bị tụt 11 bậc (từ 10 xuống 21). Tuyển Hà Lan, sau khi không đủ điều kiện thi đấu tại EURO 2016 cũng đã giảm 12 bậc, xuống hạng 26, thứ hạng thấp nhất của họ trong lịch sử.

BXH của các nước Đông Nam Á cũng có nhiều sự thay đổi. Chỉ có 3 đội tuyển đã tăng bậc, đó là Myanmar (160, tăng 1 bậc), Malaysia (167, tăng 6 bậc) và Campuchia (180, tăng 4 bậc). Các đội tuyển khác đều tụt hạng. Việt Nam đứng ở vị trí 139, giảm 6 bậc, còn Thái Lan cũng tụt 4 bậc, đứng ở vị trí 121.

Bảng xếp hạng FIFA tháng 7 (top 10)

1: Argentina

2: Bỉ

3: Colombia

4: Đức

5: Chile

6: Bồ Đào Nha

7: Pháp

8: Tây Ban Nha

9: Brazil

10: Xứ Wales

Bảng xếp hạng tại các nước Đông Nam Á

121: Thái Lan

135: Philippines

139: Việt Nam

158: Singapor

160: Myanmar

167: Malaysia

177: Lào

180: Campuchia

185: Timo Leste

194: Indonesia


T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN