TTVH Online

Xử phạt công ty xả thải làm cá chết ở suối nguồn đổ ra sông Đà 320 triệu đồng

13/07/2016 11:30 GMT+7

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ra Quyết định số 1784-QĐ-UBND (ngày 11/7/2016) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần khoáng sản Đồng An Phú với số tiền 320 triệu đồng.

(Thethaovanhoa.vn) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa ra Quyết định số 1784-QĐ-UBND (ngày 11/7/2016) xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần khoáng sản Đồng An Phú có địa chỉ tại xã Yên Thượng, huyện Cao Phong (Hòa Bình) với số tiền 320 triệu đồng.

Cụ thể là công ty này đã không lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án theo quy định; công ty không lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường theo Nghị định 179 của Chính phủ.


Cá chết sau sự cố tràn hóa chất từ bãi tuyển quặng của công ty An Phú ra suối Màn ngày 4/7 (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Xét tình tiết giảm nhẹ do Công ty cổ phần khoáng sản Đồng An Phú đã chủ động khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân bị thiệt hại và dừng hoạt động sản xuất theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, UBND tỉnh yêu cầu công ty buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do công ty gây ra, xong trước ngày 30/7/2016.

Trước đó, ngày 4/7 đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường tại suối Màn và suối Nhẹm trên địa bàn xã Yên Lập, huyện Cao Phong, khiến nhiều người dân lo lắng. Khi các cơ quan chức năng của tỉnh vào cuộc, Công ty cổ phần khoáng sản Đồng An Phú thừa nhận nguyên nhân cá chết là do khi chở quặng vào nhà máy để phun axit, công nhân quên không tạo rãnh thoát nước như quy định, đúng nửa đêm lại có mưa cục bộ nên nước axit đã tràn ra ngoài. Được biết, công ty đã bồi thường cho hai hộ dân có cá chết trong ao số tiền 61 triệu đồng.

Nhan Sinh - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN