TTVH Online

NÓNG: Sam Allardyce sắp được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Anh

13/07/2016 07:04 GMT+7

Sam Allardyce, HLV trưởng của Sunderland, đang chuẩn bị được bổ nhiệm làm tân HLV trưởng đội tuyển Anh thay cho ông Roy Hodgson bị sa thải. Đây là thông tin vừa được tờ Daily Mail tiết lộ hôm nay.

(Thethaovanhoa.vn) – Sam Allardyce, HLV trưởng của Sunderland, đang chuẩn bị được bổ nhiệm làm tân HLV trưởng đội tuyển Anh thay cho ông Roy Hodgson bị sa thải sau thất bại ở EURO 2016. Đây là thông tin vừa được tờ Daily Mail tiết lộ hôm nay.

Sam Allardyce đang cùng với Sunderland du đấu tại Áo, nhưng ông không giấu giếm khao khát dẫn dắt tuyển Anh. Và hôm qua, nhà cầm quân 61 tuổi này đã ngay lập tức bay về Anh để với các quan chức liên đoàn bóng đá Anh (FA) phỏng vấn cho vị trí này.

Trước đó, chính Big Sam đã gọi điện trao đổi với David Gill, phó chủ tịch FA và là một thành phần chủ chốt của ban tuyển chọn 3 người, để bày tỏ ước muốn dẫn dắt tuyển Anh của mình. Hai người còn lại trong ban này là giám đốc kỹ thuật Dan Ashworth và giám đốc điều hành Martin Glenn. Cơ hội để Big Sam dẫn dắt tuyển Anh là rất lớn bởi ông nhận được sự hậu thuẫn của Sir Alex Ferguson, người có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với David Gill nhờ quãng thời gian làm việc thành công tại Man United trên cương vị HLV và giám đốc điều hành.


Sam Allardyce được Sir Alex Ferguson hậu thuẫn cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển Anh

Một số thành viên của ban quản trị FA có thể không đồng ý với phương án Allardyce bởi ông vốn chỉ thành công với những đội bóng nhỏ, nhưng thật ra, Gill là người có tiếng nói quan trọng nhất trong việc tuyển lựa HLV. Việc buổi phỏng vấn diễn ra ở Cheshire, quê nhà của Gill, là một minh chứng.

Eddie Howe cũng là một ứng cử viên, nhưng nhà cầm quân 38 tuổi này bị xem là thiếu kinh nghiệm, yếu tố mà Sam Allardyce được đánh giá cao hơn hẳn. Những ứng viên khác là Steve Bruce và Juergen Klinsmann.


Eddie Howe cũng là một ứng viên nhưng bị xem là thiếu kinh nghiệm

Cách đây 10 năm, Allardyce cũng từng được nhắm cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển Anh, nhưng rồi FA lại chọn Steve McClaren. Allardyce là một HLV có tư tưởng tiến bộ, bất chấp ông chỉ quen dẫn dắt các đội bóng trụ hạng tại Premier League.

Tuần trước, Mike Forde, người từng làm việc với Allardyce ở Bolton trước khi trở thành giám đốc điều hành tại Chelsea, khẳng định rằng Allardyce là lựa chọn lý tưởng để dẫn dắt tuyển Anh. “Về mặt phát huy những điểm mạnh nhất của các cầu thủ thì Sam không thua ai cả. Hồi tôi ở Chelsea, tôi từng bảo Carlo Ancelotti là người tốt nhất về mặt này, và Sam ở cùng với đẳng cấp ấy. Về sự tiếp cận trận đấu, các phương pháp cho đến tư tưởng, Sam phù hợp với vị trí HLV tuyển Anh”.

Cũng theo báo chí Anh, Gary Neville rất có thể cũng sẽ trở lại đội tuyển Anh với vị trí trợ lý.

Thành tích HLV của Sam Allardyce

Preston North End (1992). Thắng: 25%

Blackpool (1994-96). Thắng: 43%

Notts County (1997-99). Thắng: 38.6%

Bolton Wanderers (1999-2007).Thắng: 41.2%

Newcastle United (2007-08). Thắng: 33.3%

Blackburn Rovers (2008-10). Thắng: 35.6%

West Ham United (2011-15). Thắng: 37.6%

Sunderland (2015-present). Thắng: 29%

 T.C
Theo Daily Mail


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN