TTVH Online

Xuân Trường ghi 2 bàn cho Incheon United tại R.League

12/07/2016 18:08 GMT+7

R.League, giải đấu dành cho những cầu thủ ở đội hình 2 các CLB K.League tiếp tục là sân chơi cho những cầu thủ trẻ như Lương Xuân Trường.

(Thethaovanhoa.vn) - R.League, giải đấu dành cho những cầu thủ ở đội hình 2 các CLB K.League tiếp tục là sân chơi cho những cầu thủ trẻ như Lương Xuân Trường.

Chiều nay 12/7, tiền vệ người Tuyên Quang mang áo số 60 và đá chính trong đội hình của Incheon United tại R.League ở trận gặp đối thủ Seoul E-Land.

Mặc dù Incheon United để thua chung cuộc với tỷ số 2-4 nhưng Xuân Trường vẫn có một ngày thi đấu chói sáng khi trực tiếp ghi 2 bàn thắng.

Seoul E-Land là đội chơi tốt hơn trong hiệp 1 và vượt lên dẫn trước 2-0. Sang hiệp 2, Incheon United tiếp tục phải nhận thêm 2 bàn thua nữa nhưng Xuân Trường với hai pha lập công đã giúp Incheon United thu hẹp khoảng cách tỷ số xuống còn 2-4.


Xuân Trường (trái) vẫn đang nỗ lực thể hiện mình trong màu áo Incheon United.Ảnh: Incheon

Sau 5 tháng có mặt tại Hàn Quốc tập luyện và thi đấu trong đội hình Incheon United, đây là lần đầu tiên Xuân Trường thi đấu nổi bật đến vậy và ghi được 2 bàn thắng.

Chính vì thế, dù chỉ là trận đấu trong khuôn khổ R.League, giải đấu dành cho những cầu thủ dự bị của các CLB ở K.League nhưng đây vẫn là động lực để Xuân Trường tự tin và nỗ lực hơn nữa trong tập luyện và thi đấu.

Trên bảng xếp hạng K.League sau 19 vòng đấu, Incheon United với 19 điểm vẫn đứng thứ 10 trong số 12 CLB.

Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa Incheon United với đội đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Jeonnam chỉ là 1 điểm.

Tại vòng 20 vào ngày 17/7, Incheon United đá tại sân nhà và tiếp đối thủ Seoul. Đây là CLB đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng K.League 2 mùa giải 2016 và sẽ là một trận đấu khó khăn với Incheon United.

HLV đội hình 2 của Incheon United Lee Kihyung tỏ ra hài lòng với sự thể hiện của Xuân Trường trong trận đấu vừa qua dù đội nhà thua trận.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN