TTVH Online

Mourinho đang thay đổi Man United

12/07/2016 13:45 GMT+7

Dù mới chỉ bắt đầu công việc ở Man United chưa lâu, Jose Mourinho đang cho thấy tầm ảnh hưởng của mình tại sân Old Trafford, ít nhất là trên khía cạnh mua bán cầu thủ.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù mới chỉ bắt đầu công việc ở Man United chưa lâu, Jose Mourinho đang cho thấy tầm ảnh hưởng của mình tại sân Old Trafford, ít nhất là trên khía cạnh mua bán cầu thủ.

Hãy quên những gì bạn vẫn biết về Man United. Đây là một đội bóng hoàn toàn khác trong thế giới của Mourinho. Nếu hỏi những khán giả đội chủ sân Old Trafford về khả năng nhìn thấy Paul Pogba ở Man United mùa tới và nhiều người tin rằng: “Tôi không tin điều ấy xảy ra”.

Đó là hệ quả của những gì Man United thực hiện trên thị trường chuyển nhượng trong nhiều năm qua. Các CĐV đã chứng kiến nhiều mục tiêu của mình chọn lựa Real Madrid, Barcelona hay những ông lớn khác, chứ không phải đội chủ sân Old Trafford. Man United vẫn chiêu mộ được những cầu thủ tốt, nhưng vẫn luôn có cảm giác họ chỉ nằm ở những lựa chọn tiếp theo của các ngôi sao. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi.

Cách đây hai mùa hè, sau khi Real Madrid bỏ ra khoản tiền khổng lồ để chiêu mộ James Rodriguez và Barcelona hoàn tất thương vụ Luis Suarez, Ed Woodward, phó chủ tịch phụ trách điều hành của Man United, đã bị chất vấn ở một quán bar tại Los Angeles về việc ông biết được lúc nào đội chủ sân Old Trafford có thể chiêu mộ những bản hợp đồng đắt giá. Tất cả đồng ý rằng Man United nằm trong số những đội bóng giàu nhất thế giới và họ hoàn toàn có thể trả những mức phí cao ngất ngưởng.

Nhưng mọi thứ không hề diễn ra dễ dàng như thế. Sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, David Moyes chỉ có thể thuyết phục Marouane Fellaini trở thành chữ ký đáng giá nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2013. Louis van Gaal khá hơn với Angel Di Maria, nhưng trước đó tuyển thủ người Argentina đã được Real Madrid bật đèn xanh đi tìm bến đỗ mới.

Trường hợp của Pogba lại hoàn toàn khác. Juventus, đội bóng thống trị Serie A nhiều năm qua và từng lọt vào chung kết Champions League mùa 2014-15, không muốn bán một trong những cầu thủ hay nhất thế giới. Ở tuổi 23, Pogba không còn là một viên ngọc thô, nhưng cũng còn xa mới qua thời đỉnh cao. Khả năng tiền vệ người Pháp trở lại sân Old Trafford vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng Man United đang cảm nhận rất rõ cơ hội để sở hữu tuyển thủ này.

Sự thay đổi ở Man United có thể thuyết phục Pogba có thể chấp nhận chuyển từ cơ hội chơi bóng tại Champions League sang dự Europa League như đoàn quân của Mourinho, đồng thời trở lại đội bóng đã từng đẩy anh đi cách đây 4 năm.

Sir Alex từng tức giận khi biết được tin Pogba chuyển đến Italy không mất xu nào hồi mùa hè năm 2012. Thật khó để tiền vệ người Pháp trở lại sân Old Trafford trong trường hợp Sir Alex còn tiếp tục tại vị. Nhưng đội bóng bây giờ thuộc về Mourinho, và vị HLV người Bồ Đào Nha lại thèm khát Pogba.

Dù mới nắm quyền ở Man United được vài tuần, nhưng Mourinho đang tạo ra những bước thay đổi về nhiều mặt, và việc mua bán của đội chủ sân Old Trafford cũng hứa hẹn sẽ trở nên tốt hơn. Thương vụ Pogba, nếu xảy ra trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, sẽ là bước đi đầu tiên trong công cuộc cải tổ của Mourinho.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN