TTVH Online

Chỉ trong 6 tuần, Griezmann và Ronaldo gặp nhau ở 2 trận Chung kết lớn

09/07/2016 05:37 GMT+7

Chủ nhật tới, khi Pháp gặp Bồ Đào Nha trong trận Chung kết EURO 2016, kết quả rất có thể sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của Antoine Griezmann và Cristiano Ronaldo.

(Thethaovanhoa.vn) – Chủ nhật tới, khi Pháp gặp Bồ Đào Nha trong trận Chung kết EURO 2016, kết quả rất có thể sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn của Antoine Griezmann và Cristiano Ronaldo.

Chỉ trong vỏn vẹn 6 tuần, 2 ngôi sao này chạm trán nhau ở 2 trận Chung kết danh giá bậc nhất của bóng đá Châu Âu.

Lần trước, Ronaldo đã thắng thế khi cùng Real Madrid đánh bại Atletico Madrid của Griezmann trong trận Chung kết Champions League tại San Siro, nơi mà tuyển thủ Pháp đá hỏng quả 11m ở loạt sút luân lưu định mệnh.

Sau thất bại đó, Griezmann rất nhanh chóng đứng dậy. Bằng chứng là việc anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại EURO lần này với 6 bàn thắng, nổi bật là cú đúp đưa nhà ĐKVĐ thế giới Đức về nước ở trận Bán kết đêm qua.


Griezmann đang khiến cả nước Pháp vỡ òa

Chiến thuật gia Fernando Santos cần đặc biệt lưu tâm đến nhân vật này, ông cần đưa ra một kế hoạch hoàn hảo để ngăn chặn người mà đang được nước Pháp gọi với cái tên “Quý ông Griezmann” nếu không tai họa sẽ ập đến với Bồ Đào Nha tại Stade de France Chủ nhật tới.

Khi Seleccao khuất phục xứ Wales, Gareth Bale vẫn có những khoảng trống để tạo ra vài cơ hội nguy hiểm. Bồ Đào Nha chỉ thắng thế khi xứ Wales mất Aaron Ramsey và cánh én Bale thì không thể tạo nên mùa xuân.

Đó chính là điểm khác biệt giữa Pháp và xứ Wales. Ngay cả khi Griezmann bị khóa chặt thì chưa chắc Bồ Đào Nha có thể ung dung hạ gục đối thủ bởi Les Bleus đang sở hữu nhiều cái tên sáng giá khác, sẵn sàng tạo nên đột biến trong giây lát.

Bồ Đào Nha tiến vào Chung kết theo một cách rất kỳ lạ. Họ đá 6 trận, hòa tới 5 và chỉ thắng duy nhất 1 nếu tính thời gian thi đấu chính thức. Họ không chơi quá đẹp mắt, thậm chí là rất gồ ghề, không cần một phong cách rõ ràng.

Santos kiên trì với sơ đồ 4-4-2 truyền thống dù đội nhà gặp không ít ca chấn thương. Họ mất nhân vật chủ chốt Pepe ở trận Bán kết nhưng người thay thế Bruno Alves đã chơi cực kỳ ấn tượng.


Santos đang cho thấy sự lão luyện ở EURO lần này

ĐT Pháp không phải không có điểm yếu cho Santos và các học trò khai thác. Trước Đức, 2 cánh của Pháp tỏ ra cực kỳ mong manh và thường xuyên bị đội bóng này khoét vào, đặc biệt là cánh trái nơi một Patrice Evra già nua trấn giữ.

Người Đức lấn át người Pháp bằng hàng tiền vệ chất lượng và bộ đôi hậu vệ cánh chơi như tiền vệ cánh. Rất nhiều lần trong hiệp 1 trận đấu tại Marseille, Joshua Kimmich và Jonas Hector đối diện với khoảng trống mênh mông bên phần sân đối phương để tạo ra những đường bóng nguy hiểm.

Cặp Raphael Guerreiro và Cedric Soares đủ khả năng để tạo ra những sóng gió tương tự và nó có thể sẽ khiến Didier Deschamps phải chuyển từ sơ đồ tấn công 4-2-3-1 sang sơ đồ 4-3-3 với chiếc mỏ neo N’Golo Kante.

Nhưng vấn đề là, hàng tiền vệ cũng được đánh giá rất cao của Bồ Đào Nha có làm được những gì mà Bastian Schweinsteiger và Toni Kroos đã làm trước Pháp?

HLV Santos cần đưa ra vài sự thay đổi để hệ thống của Seleccao vận hành trơn tru hơn nữa. Danilo, người thay thế William Carvalho ở trận gặp xứ Wales, đã có một trận đấu tốt trong vai trò đánh chặn nhưng khả năng hỗ trợ tấn công của anh còn rất hạn chế. Joao Mario và Adrien Silva thì có vẻ không biết tạo ra những đường chuyền sắc sảo cho Ronaldo và Luis Nani ở phía trên. Vì vậy, tạo cơ hội cho Joao Moutinho không phải là ý tưởng tồi.

Càng vào sâu, Bồ Đào Nha càng cho thấy họ đã ít phụ thuộc vào Ronaldo hơn. Khi Ronaldo mờ nhạt, vẫn có cái tên khác biết đứng lên tỏa sáng. Đó là tài năng trẻ 18 tuổi Renato Sanches. Ngoài ra, còn là Luis Nani với 3 bàn thắng cho đến thời điểm này. Trước Pháp, yếu tố này là cực kỳ quan trọng.


Ronaldo cần đơn giản hơn

Với Ronaldo, mặc dù đã có 3 bàn ở EURO năm nay nhưng sự bùng nổ giống như những gì anh thể hiện tại Real Madrid gần như biến mất. Anh cần đơn giản hơn nữa để phù hợp với hệ thống của Seleccao, lùi về hỗ trợ phòng ngự thường xuyên hơn và khích lệ tinh thần đồng đội nhiều hơn.

ĐT Pháp đang ở trạng thái hưng phấn nhất cộng thêm một đội hình nhiều ngôi sao kèm theo lợi thế sân nhà. Vì vậy, thử thách cho người Bồ ở trận Chung kết chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều trận Bán kết. Thầy trò Santos sẽ phải rất đặc biệt để tạo nên lịch sử ở Paris.

Từ Sơn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN