TTVH Online

Đà Nẵng tổ chức giải đua xe đạp ‘Âm vang sông Hàn’ lần thứ nhất

07/07/2016 18:36 GMT+7

Sáng 7/7, Hội xe đạp thể thao Đà Nẵng cùng Công ty điện tử Asonza Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu về giải đua xe đạp “Âm vang sông Hàn” lần thứ nhất.

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 7/7, Hội xe đạp thể thao Đà Nẵng cùng Công ty điện tử Asonza Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu về giải đua xe đạp “Âm vang sông Hàn” lần thứ nhất.

Theo đó, giải sẽ khai mạc vào 6h00 ngày 10/7 tại bờ Tây sông Hàn (Đà Nẵng) với lộ trình đua kết nối giữa đường Bạch Đằng – Như Nguyệt – Nguyễn Tất Thành – 3/2 – Trần Phú – Quang Trung. Đến thời điểm này đã có 275 vận động viên thuộc 37 đoàn xe đạp trong cả nước đăng ký tham dự giải.


Buổi họp báo giới thiệu giải

Các VĐV tham dự đăng ký theo CLB, được chia theo nhóm tuổi thi đấu với 4 nhóm khác nhau về cự ly chặng đua. Nhóm 1 từ 18-39 tuổi đua cự ly 38,4km. Nhóm 2 từ 40-50 đua cự ly 33,6km. Nhóm 3 từ 51 trở lên đua cự ly 24km còn nhóm 4 là các nữ VĐV không phân biệt tuổi tác đua cự ly 24,4km.

BTC sẽ trao 7 cúp và 7 áo vàng chung cuộc cho các VĐV về nhất. Tổng giá trị giải thưởng là hơn 200 triệu đồng.

Giải nằm trong chủ trương xã hội hóa của thành phố Đà Nẵng nhằm hưởng ứng cuộc vận động đạp xe vì môi trường và sức khỏe; cổ động cho chương trình hạn chế ô nhiễm khói, giảm phương tiện xa máy trên địa bàn thành phố.

“Việc tổ chức giải đấu này có ý nghĩa vho phong trào tập luyện môn xe đạp nói riêng và TDTT nói chung tại Đà Nẵng. Những năm gần đây, phong trào chơi môn xe đạp đã không ngừng mở rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Thông qua phong trào này, những cá nhân xuất sắc đã được phát hiện và đào tạo cho xe đạp Đà Nẵng”- ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch hội Xe đạp thể thao Đà Nẵng cho biết.

Nam Giao

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN