TTVH Online

Góc chiến thuật: Xứ Wales đã dẫm vào 'vết xe đổ' của tuyển Anh

07/07/2016 20:54 GMT+7

Trong cuộc đọ sức với người đồng đội ở Real Madrid là Gareth Bale, Cristiano Ronaldo đã viết tên mình vào lịch sử EURO và đồng thời chấm dứt câu chuyện thần kỳ của xứ Wales trên đất Pháp.

(Thethaovanhoavn) - Trong cuộc đọ sức với người đồng đội ở Real Madrid là Gareth Bale, Cristiano Ronaldo đã viết tên mình vào lịch sử EURO và đồng thời chấm dứt câu chuyện thần kỳ của xứ Wales trên đất Pháp.

Cristiano Ronaldo và Garathe Bale là hai ngôi sao sáng nhất trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và xứ Wales ở Bán kết EURO 2016. Ngoài hai cầu thủ này, cả hai đội tuyển đều thiếu vắng những cầu thủ chủ chốt do họ đã trải qua trận Tứ kết căng thẳng trước đó. Bên phía xứ Wales, tiền vệ Aaron Ramsey không thể góp mặt do bị treo giò. Trung vệ của Bồ Đào Nha và CLB Real Madrid Pepe vắng mặt vì bị chấn thương. Người thay thế anh là  Bruno Alves.


Đội hình ra sân của xứ Wales và Bồ Đào Nha

Ngoài ra, hậu vệ Ben Davies của xứ Wales cũng bị treo giò và được thay thế bởi James Collins. Cầu thủ của Leicester Andy King đã được chọn để thế chỗ cho Ramsey. Trong khi đó Raphael Guerreiro đã được bố trí đá hậu vệ trái bên phía Bồ Đào Nha, còn Danilo được xếp ở vị trí tiền vệ.

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã bố trí hàng tiền vệ hình kim cương phía sau cặp tiền đạo Ronaldo và Nani, trái với đội hình thiên về hai bên cánh của xứ Wales.

15 phút đầu tiên của trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt với Ronaldo và Bale. Cả hai không nhận được đường chuyền nào ở khu vực nguy hiểm. Nhưng đến phút 19, Bale đã gây sóng gió vói cú dứt điểm trong vòng cấm sau quả đá phạt góc. Phút 23, cầu thủ người xứ Wales dứt điểm từ xa nhưng đã bị thủ môn đối phương cản phá.


Bale và Ronaldo không tạo ra nguy hiểm trong khoảng thời gian 15 phút đầu

Sau nửa tiếng thi đấu, hai đội đã tích cực sử dụng các đường chuyền dài do sự khu vực giữa sân đông đúc và nhằm kéo dãn đội hình đối thủ. Nhưng những đường chuyền dài này chưa đem lại hiệu quả.


Các tiền vệ Bồ Đào Nha chủ yếu mới đá tròn vai chứ chưa tạo ra sự đột biến. Adrien Silva không chuyền hỏng quả nào nhưng hiếm khi thực hiện một đường chuyền cho bất cứ tiền đạo nào. Trong khoảng thời gian nửa đầu hiệp một, Ronaldo chỉ có 21 pha chạm bóng. Chất lượng trận đấu ở hiệp một là khá nghèo nàn.


Về phía xứ Wales, sang hiệp hai họ đã gây sức ép nhiều hơn. Các cầu thủ xứ Wales kiểm soát bóng nhiều hơn và có nhiều đường chuyền chính xác hơn trong cả trận nhưng thiếu sự táo bạo ở khu vực một phần ba cuối sân.

Đối thủ của họ lại cho thấy sự hiệu quả đến mức đáng sợ. Bồ Đào Nha mở tỉ số ở phút 50 nhờ cú đánh đầu của Ronaldo. Ba phút sau Nani đưa bóng vào lưới của Hennessey. Đó mới chỉ là hai pha dứt điểm đầu tiên của Bồ Đào Nha trong hiệp hai. Để thủng lưới 2 bàn quá nhanh trong 3 phút, xứ Wales đối mặt với thách thực rất lớn.


Sam Vokes và Simon Church đóng góp rất ít vào lối chơi của xứ Wales

Sau khi bị dẫn 2 bàn, HLV Chris Coleman đã có 3 sự thay đổi nhân sự. Ông tung tiền đạo  Sam Vokes vào thay tiền vệ Joe Ledley. Hal Robson-Kanu rời sân nhường chỗ cho Simon Church. Coleman chấp nhận rút trung vệ Collins để tung tiền vệ Jonny Williams. Nhưng 3 sự thay đổi người này đã không đem lại hiệu quả nào. Voke thường xuyên để mất bóng, trong khi Church không có cú dứt điểm nào. Cả hai tiền đạo được tung vào sân đóng góp 1 cú dứt điểm nhưng không trúng đích.


Coleman chắc chắn rất nhớ Ramsey, một cầu thủ tấn công thông minh và có khả năng di chuyển tốt. Jonny Williams đã thi đấu khá lúng túng để tạo sự kết nối với các đồng đội, khi mà Bồ Đào Nha đã lùi về sâu để bảo vệ lợi thế dẫn 2 bàn. Đến phút 76, xứ Wales mới có cú dứt điểm trúng đích thứ hai. Đó là một cú sút cầu may từ xa của Gareth Bale.


Bản đồ các đường chuyền bóng của xứ Wales và Bồ Đào Nha

Mặc dù xứ Wales chuyền bóng vượt trội so với Bồ Đào Nha (441 so với 325), nhưng những đường chuyền của xứ Wales phần lớn là ở những khu vực ít gây đe dọa cho Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha chuyền bóng ít hơn (44%) nhưng họ có nhiều đường chuyền táo bạo hơn. Họ có số đường chuyền bóng thành công trong khu vực một phần ba cuối sân là 72 (tỉ lệ 22%), nhiều hơn so với xứ Wales (12%).


Bản đồ về các cú dứt điểm của Bồ Đào Nha và xứ Wales trong trận

Quan trọng hơn, Bồ Đào Nha thực hiện tới 19 cú dứt điểm trong cả trận, trong khi xứ Wales chỉ là 9. Bồ Đào Nha có 6 cú dứt điểm trúng đích còn xứ Wales chỉ là 3 và tất cả đều đến từ Gareth Bale và đều là những cú sút từ xa, dễ đối phó. Ronaldo thì thực hiện 9 cú sút trong cả trận, bằng toàn bộ số lần dứt điểm của các cầu thủ xứ Wales.

Xứ Wales đã phải chia tay EURO 2016 giống như đội tuyển Anh khi không thể biến việc kiểm soát bóng thành các bàn thắng. Tuy nhiên những gì mà HLV Coleman đã làm là đáng khen hơn rất nhiều so với Roy Hodgson. Bồ Đào Nha, đội bóng đã đánh bại xứ Wales, chơi không mấy ấn tượng nhưng lại biết tối đa các nguồn lực của mình. Chính vì vậy mà họ đã giành chiến thắng ở Bán kết, dù ở trận trước đó đã rất mất sức với Ba Lan.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN