TTVH Online

Thời trang CR7 'đổ bộ' EURO: Sự viên mãn của Ronaldo

06/07/2016 15:12 GMT+7

Cristiano Ronaldo tới EURO để chinh phục cúp vàng cùng Bồ Đào Nha. Anh không tới đây để quảng bá cho thương hiệu CR7. Ở EURO không cho phép Ronaldo làm điều này. Nhưng...

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo tới EURO để chinh phục cúp vàng cùng Bồ Đào Nha. Anh không tới đây để quảng bá cho thương hiệu CR7. Ở EURO không cho phép Ronaldo làm điều này. Vụ Nicklas Bendtner bị phạt vì quảng cáo trá hình qua đồ lót năm nào vẫn sờ sờ ra đó.

Vậy nhưng điều Ronaldo chẳng ngờ lại xảy đến. Ronaldo chẳng cần tốn 1 xu bỏ tiền quảng cáo, thương hiệu CR7 của anh vẫn được truyền thông nhắc đến ở EURO. Tất cả là nhờ vào tình huống hớ hênh không chủ đích của Klaus Eder, chuyên gia vật lý trị liệu của tuyển Đức.

Trước loạt sút luân lưu giữa Đức và Italy tại bán kết EURO, ông Eder bận rộn chăm sóc cho Bastian Schweinsteiger đang bị đau. Và máy quay đã chộp được hình ảnh vị chuyên gia vật lý trị liệu 62 tuổi này để lộ quần lót nhãn hiệu CR7. Hình ảnh này lập tức được đăng tải hàng loạt trên mạng xã hội cũng như các phương tiện truyền thông.

Khỏi nói Ronaldo hạnh phúc đến dường nào khi chứng kiến điều này. Ra mắt năm 2013 giữa vô vàn nghi hoặc, cuối cùng thương hiệu CR7 của Ronaldo đã vươn mình mạnh mẽ, xuất hiện tại thị trường của nhiều quốc gia và đặc biệt là góp mặt tại EURO, nơi có chủ nhân của thương hiệu tham dự.

Cũng sau dịp EURO này, chuỗi khách sạn CR7 của Ronaldo sẽ chính thức được cắt băng khánh thành, đặt bước tiến mới trong việc phát triển thương hiệu của ngôi sao Real Madrid.

Tuy nhiên, để có niềm vui viên mãn trong kỳ EURO này, Ronaldo cần phải thành công cả trên sân cỏ. "Tôi là một cầu thủ, công việc chính của tôi là chơi bóng", Ronaldo từng nói như vậy. Hơn bao giờ hết, anh cần chứng minh điều đó vào lúc này.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, tiền vệ Andre Gomes đã công khai bày tỏ sự thất vọng trước phong độ của Ronaldo ở EURO. Gomes bảo rằng các đồng đội "mong chờ ở Ronaldo nhiều hơn con số 2 bàn thắng". Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn ở bốn kỳ EURO liên tiếp với cú đúp vào lưới Hungary ở vòng bảng. Tuy nhiên, đó là trận đấu duy nhất Ronaldo nổ súng tại EURO năm nay. Gomes thất vọng cũng chẳng có gì sai.

Là một đội trưởng, Ronaldo cần lắng nghe những tâm tư như vậy thay vì chỉ biết cáu kỉnh, nạt nộ và la mắng đàn em mỗi khi họ làm gì không như ý. Từ sự lắng nghe mới có thể biến thành hành động. Ronaldo cần thêm những bàn thắng bởi anh vẫn là một trong những tiền đạo xuất sắc của bóng đá thế giới.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN