TTVH Online

Gareth Bale: 'Ronaldo rất hay, nhưng chúng tôi cũng mạnh'

05/07/2016 07:05 GMT+7

Cựu cầu thủ Tottenham khẳng định, trận đấu giữa xứ Wales và Bồ Đào Nha sẽ là cuộc đối đầu giữa hai tập thể. Và Ronaldo cùng Bale, chỉ là hai cá thế trong những tập thế đó.

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu cầu thủ Tottenham Gareth Bale khẳng định, trận đấu giữa xứ Wales và Bồ Đào Nha sẽ là cuộc đối đầu giữa hai tập thể. Và Ronaldo cùng Bale, chỉ là hai cá nhân trong những tập thể đó.

Anh cùng Cristiano Ronaldo-những người đồng đội thân thiết tại Real Madrid sẽ đối đầu với nhau trong màu áo ĐTQG. 

“Đây không phải là câu chuyện riêng của tôi và Ronaldo. Đây là trận đấu giữa hai tập thể, hai quốc gia, là một trận bán kết giữa 11 người đàn ông đối đầu cùng 11 người đàn ông khác”, Bale trả lời phỏng vấn trong hôm nay.

“Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng tôi đã nói chuyện với các đồng đội và xứ Wales không hề lo lắng. Chúng tôi là một tập thể mạnh”.


Sức mạnh của Bồ Đào Nha phụ thuộc nhiều vào phong độ của Ronaldo

Cristiano Ronaldo vẫn chưa thể hiện được phong độ tốt ở giải đấu này. Anh có được cho mình 2 bàn thắng đến từ trận gặp Hungary. Đây cũng là trận đấu mà siêu sao người Bồ Đào Nha được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Trái ngược lại là phong độ của Bale cùng xứ Wales. Cựu cầu thủ Tottenham là ngôi sao “gồng gánh” đội tuyển xứ Wales suốt từ vòng loại cho tới tận giai đoạn vòng bảng. Với 3 bàn thắng ghi được, Bale đã giúp đội tuyển của mình lọt vào bán kết EURO ngay trong lần đầu tiên tham dự.

“Tất nhiên chúng tôi rất thân thiết tại Real Madrid”, Bale tiếp lời. “anh ấy rất tuyệt, mọi người đều biết những gì Ronaldo có thể làm được khi đối diện với thủ môn của đối phương”.


Hai trụ cột của Real Madrid sẽ đối đầu với nhau tại EURO

Bale và Ronaldo là hai ngòi nổ quan trọng nhất trong đội hình của Real Madrid, giành 2 Champions League trong 3 mùa giải gần nhất mà họ tham dự. Trước khi tới Madrid, Bale đã từng coi Ronaldo là hình mẫu của mình trong tương lai.

Đây cũng là hai cầu thủ “đắt giá nhất thế giới” theo đúng nghĩa đen. Ronaldo đến Real Madrid năm 2009 từ Man United bằng bản hợp đồng trị giá 94 triệu euro, phá vỡ kỷ lục “cầu thủ đắt giá nhất thế giới” của Zidane lập được trước đó với giá 75 triệu euro. 4 năm sau, tuyển thủ xứ Wales là người phá vỡ kỷ lục này. Gareth Bale gia nhập Real Madrid với mức phí chuyển nhượng 100 triệu euro và cho đến nay, anh vẫn đang là cầu thủ “đắt giá nhất thế giới”.

“Đừng nhắc quá nhiều đến những con số. Chúng tôi không tới đây để tạo nên những con số. Tôi đến đây là để chơi bóng, không phải để kinh doanh. Quan trọng, tôi muốn giành chiến thắng ở giải đấu này”, Bale khép lại.

Hoàng Long
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN