TTVH Online

17h30, SLNA - Than Quảng Ninh: 'Thắp lửa' tại sân Vinh

03/07/2016 08:13 GMT+7

Sân Vinh không còn là điểm tựa cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường trong việc tìm kiếm chiến thắng. Ngược lại, mỗi khi về “chảo lửa Vinh” đội bóng xứ Nghệ luôn thi đấu “mất lửa” dẫn tới việc bị thua ngược trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn.

(Thethaovanhoa.vn) - Sân Vinh đã không còn là điểm tựa tinh thần cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường trong việc tìm kiếm chiến thắng. Ngược lại, mỗi khi về “chảo lửa Vinh” đội bóng xứ Nghệ luôn thi đấu “mất lửa” dẫn tới việc bị thua ngược trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn.

SLNA vừa có trận thua đậm trước Hà Nội T&T ngay trên sân Vinh. Đây là trận thua đầu tiên của đội bóng xứ Nghệ trước đội bóng của bầu Hiển, điều chưa từng xảy ra từ khi Hà Nội T&T được lên chuyên nghiệp.

Nếu nhìn vào phong độ của thầy trò HLV Ngô Quang Trường ở mùa bóng này thì có thể lý giải được nguyên nhân thất vọng đó. Trên sân Vinh họ từng bị Long An vượt qua, để QNK Quảng Nam thi đấu ép sân lần đầu tiên có được điểm sau nhiều năm toàn thua hay như trận gặp Sài Gòn FC, SLNA phải nhờ đến may mắn họ mới có được 1 điểm.


SLNA (áo vàng) gặp khó ngay tại sân Vinh.Ảnh: V.S.I

Những trận thi đấu không thành công kể trên thì không cần am hiểu chuyên môn nhiều cũng có thể thấy được nhược điểm của đội hình mà HLV Ngô Quang Trương đang xây dựng nhất là chưa tìm ra được phương án khả dĩ nào tốt nhất cho hàng thủ - tử huyệt của đội bóng.

Chiều nay, gặp Than Quang Ninh, hành lang cánh phải vẫn là nỗi lo của BHL SLNA khi Đình Hoàng dù hết án treo giò nhưng khả năng ra sân lại chưa chắc chắn khi anh vừa bị dính chấn thương trong một buổi tập.

BHL SLNA sẽ chỉ còn cách “học HLV Miura”  đó là đẩy trung vệ Mạnh Hùng ra đá biên thay thế còn vị trí trung vệ đã có sự trở lại của Hoàng Văn Khánh và Minh Đức.

Trên hàng tiền vệ, dù rất tiến bộ nhưng tiền vệ vừa mới được đôn lên từ đội U19 này còn quá non nên khi đối thủ “bắt bài” bóp chặt hướng tấn công bên cánh  phải thì SLNA bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Vì thế người hâm mộ đang mong HLV Ngô Quang Trường có sự điều chỉnh.

Rất may trong thời gian khó khăn như thế thì các ngoại binh Baba - Adat lại thi đấu tốt và đang làm xuất sắc nhiệm vụ ghi bàn cho SLNA. Có thể nói đây chính là điểm tựa cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường trong việc tiếp đón thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Với phong độ không tốt dẫn đến hệ luỵ các khán đài sân Vinh “vắng khách” là một điều tất yếu. Hiểu điều đó thầy trò HLV Ngô Quang Trường biết mình phải làm gì để kéo khán giả trở lại sân Vinh: đó là thi đấu máu lửa, đá đẹp, đá công hiến và trên hết là chiến thắng.

Dự đoán: 1-1

Đại Nghĩa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN