TTVH Online

Chiến thuật & Lối chơi: 'Số 10' Griezmann?

03/07/2016 10:14 GMT+7

Trong cái khó ló cái khôn, việc N’Golo Kante vắng mặt lại đang trở thành thời cơ không thể tốt hơn để Didier Deschamps đưa Antoine Griezmann vào vị trí phù hợp nhất.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cái khó ló cái khôn, việc N’Golo Kante vắng mặt lại đang trở thành thời cơ không thể tốt hơn để Didier Deschamps đưa Antoine Griezmann vào vị trí phù hợp nhất.

Cần khẳng định rằng Antoine Griezmann là một trong những tài năng lớn nhất mà bóng đá Pháp đang sở hữu, vì vậy việc tìm cách để anh có thể cống hiến tốt nhất là một nhiệm vụ quan trọng cho ban huấn luyện đội tuyển Pháp.

Griezmann không nên chơi biên?

Griezmann bắt đầu sự nghiệp thi đấu trong màu áo Real Sociedad. Ở đây, anh thường được biết tới là một tiền vệ trái, với tốc độ, khả năng rê dắt. Thế nên đã có một sự bất ngờ không nhỏ khi Griezmann được HLV Diego Simeone cho chơi tiền đạo kể từ khi anh chuyển sang Atletico Madrid. Dù vẫn có thời điểm được phân công chạy cánh, nhưng với kỹ năng dứt điểm ngày một trở nên sắc bén, Griezmann đã thuyết phục tất cả và trở thành một tiền đạo được nể trọng tại La Liga.

Thế nhưng, đi kèm với đó là một số thói quen di chuyển mới. Trước hết, Griezmann thường không chủ động giữ vị trí của mình ở biên dọc khi đội triển khai tấn công nữa. Thay vào đó, anh di chuyển bó vào trung lộ, tìm kiếm những khoảng không gian để luồn lách, ở gần vòng cấm địa hơn. Mục tiêu sau cùng dường như là để ghi bàn.

Và ở đội tuyển Pháp, dù chưa chơi đúng khả năng, nhưng Griezmann cũng đã có tới 3 pha lập công ở vòng chung kết EURO 2016, đều là những tình huống săn bàn thể hiện nhạy cảm của một sát thủ.

Griezmann thường được bố trí đá tiền vệ (tiền đạo) cánh phải trong hệ thống của ĐT Pháp. Tuy nhiên, với thói quen di chuyển vào trung lộ, anh khiến cho Pháp bị mất cân bằng trong vận hành. Cánh phải của Pháp thường chỉ có Bacary Sagna đảm nhiệm. Dù lên công về thủ nhịp nhàng nhưng Sagna rất cô độc, không tạo ra được hiệu quả cao nhất khi dâng cao, thường chỉ có thể tạt bóng sớm.

Không chỉ vậy, đối thủ của Pháp rất dễ dàng tấn công vào cánh phải của họ, do Griezmann không thể về kịp. Ví dụ tiêu biểu là trận mở màn EURO 2016 gặp Romania. Sagna đã thường xuyên rơi vào tình trạng một mình đối đầu hai người của đối thủ. Paul Pogba tuy sẵn sàng di chuyển sang để hỗ trợ, nhưng tấm chăn ngắn che đầu thì hở chân, tiền vệ Pháp tịnh tiến sang cánh phải sẽ khiến cánh trái hở ra. Nói cách khác, Patrice Evra có thể bị cô lập dễ dàng nếu đối thủ chuyển cánh thành công.

Ông Deschamps đã thử nghiệm Kingsley Coman cho vị trí chạy cánh phải, và quả nhiên Pháp có cân bằng hơn khi vận hành, cả khi tấn công lẫn phòng ngự. Nhưng khi ấy, Pháp lại thiếu đi sức tấn công. Olivier Giroud không cho thấy rằng anh giỏi độc lập tác chiến. Dimitry Payet vẫn có thiên hướng tạo cơ hội hơn là tự mình dứt điểm.

“Số 10” Griezmann, vì sao không?

Trong trận đấu gặp CH Ireland ở vòng 1/8, dường như HLV Deschamps đã tìm ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề Griezmann: Đưa anh này vào hẳn giữa sân, và cho phép Griezmann chơi tự do. Cánh phải sẽ là Coman, cánh trái là Payet, bộ đôi tiền vệ trụ là Pogba và Blaise Matuidi.

Sơ đồ này dường như sẽ tận dụng được hết những điểm mạnh của Pháp. Trước hết là thói quen di chuyển của Griezmann sẽ không còn ảnh hưởng đến sự cân bằng của tập thể. Thứ hai, Griezmann sẽ có cơ hội chơi dọc trung lộ, đột nhập vòng cấm thường xuyên. Thứ ba, Giroud sẽ không còn đơn độc mà sẽ có một đối tác rất rõ ràng – thể hiện qua bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho Pháp.

Kante bị treo giò, nhưng Deschamp coi như đã có một phương án tương đối hoàn thiện. Trong trường hợp cần thiết, ông vẫn còn Yohan Cabaye giàu kinh nghiệm để quay về sơ đồ 4-3-3 quen thuộc.

Cuộc chiến trung lộ với Iceland

Trước Iceland, Pháp sẽ có nhiều cơ hội để tự định đoạt trận đấu, nếu họ có thể kiểm soát trung lộ. Bất chấp những thành công mang tính kỳ tích của Iceland tại giải lần này, họ thực chất vẫn là một tập thể không quá khó chịu. Anh đã thua Iceland, nhưng đó là một trận đấu mà nói như cựu danh thủ Alan Shearer thì “các cầu thủ Anh đã quên đi những kỹ năng chơi bóng cơ bản nhất”.

Iceland chơi với sơ đồ 4-4-2 khá cơ bản. Ở đó, Gylfi Sigurdsson và Aron Gunnarsson – hai cầu thủ hay nhất, hai thủ lĩnh của Iceland – đóng vai trò tối quan trọng. Dù thường được biết tới là một cầu thủ chuyên kiến tạo, nhưng tại ĐTQG, Sigurdsson đã tự gò mình vào một hình ảnh kỷ luật, cần cù càn quét. Anh đang là người tranh chấp bóng tốt nhất của Iceland với trung bình 3,5 lần tắc bóng thành công/trận. Cả Sigurdsson và Gunnarsson đều đã có 2,8 lần cắt đường chuyền thành công/trận.

Những thống kê đáng nể này chính là nền tảng thành công cho Iceland tính tới thời điểm hiện tại. Thử thách cho Pháp là vượt qua được bộ đôi này. Trên lý thuyết, nếu những Payet, Griezmann, Pogba được đặt vào một hệ thống phù hợp, họ chắc chắn đủ khả năng để kiểm soát hoàn toàn trung lộ.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN