TTVH Online

Ancelotti hết lời ca ngợi Loew

02/07/2016 10:06 GMT+7

Trong bài viết mới nhất cho nhật báo The Telegraph (Anh), tân HLV trưởng của Bayern Munich – Carlo Ancelotti – đã lên tiếng khen ngợi HLV Joachim Loew, người đang dẫn dắt ĐT Đức.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bài viết mới nhất cho nhật báo The Telegraph (Anh), tân HLV trưởng của Bayern Munich – Carlo Ancelotti – đã lên tiếng khen ngợi HLV Joachim Loew, người đang dẫn dắt ĐT Đức.

“Điều mà bạn có thể ngưỡng mộ ở tuyển Đức này là, họ là một đội tuyển quốc gia đã được phát triển và cải thiện theo thời gian để trở thành những nhà vô địch thế giới. Để biến Đức thành đội hay nhất, Jogi Loew đã được trao nhiều năm để trui rèn các cầu thủ theo một phong cách nhất định”.

“Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos, Thomas Mueller, Mesut Oezil – họ là những cầu thủ giỏi, quan trọng của Đức. Điều đó chưa bao giờ thay đổi. Đó là một hợp thể của chất lượng, kinh nghiệm và khả năng cá nhân. Họ đều đã thể hiện được trong quá khứ rằng họ hoàn toàn có thể chơi tốt dưới áp lực. Đây cũng chính là điều Jogi đã làm rất tốt: ông ấy đã biến họ thành một đội có thể tự biên tự diễn khi gặp khó khăn trên sân cỏ.”

“Trong sự nghiệp huấn luyện, nếu may mắn thì một HLV sẽ chỉ có một hoặc vài lần đón nhận một lứa cầu thủ đã trải nghiệm bên nhau, có mục đích tương đồng nhau. Ở cấp ĐTQG, phải xây dựng điều đó qua nhiều năm, thiết lập một hệ thống. Đó là điều Jogi đã làm được, và dĩ nhiên cộng thêm những chiến thắng nữa”.

“Chúng ta đều biết rằng Đức sẽ chơi như thế nào tại EURO, nhưng việc có đội nào cản được họ không lại là chuyện khác. Đức kiểm soát cuộc chơi. Kroos điều tiết nhịp độ. Rồi sau đó họ sẽ ép đối thủ từ xa, ngày một xa hơn và bất thình lình một đường chuyền được tỉa xuyên qua. Đơn giản, nhưng rất khó để có thể thoát khỏi sự kiểm soát của họ”.

“Họ đã làm điều này từ rất lâu rồi. Trong thâm tâm, tôi nghĩ đội Đức này đã bắt đầu phát triển từ vòng chung kết World Cup 2006. 6 trong số các cầu thủ đã vô địch U21 châu Âu năm 2009 đang thuộc đội hình EURO 2016. Đó là một sự phát triển thành công. Đôi khi có được 1 hoặc 2 cầu thủ như thế đã là tốt lắm rồi”.

Cũng trong bài viết này, Ancelotti cho rằng điểm mạnh nhất của tuyển Italy chính là kinh nghiệm từ các lão tướng hàng phòng ngự. Ông cho rằng xét riêng từng vị trí thì có thể Đức sẽ hơn Italy, nhưng “điều đó đâu có khiến Tây Ban Nha thắng được Italy”.

D.L
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN