TTVH Online

Góc Lê Thụy Hải: 'Bồ Đào Nha không dễ thắng Ba Lan'

30/06/2016 06:23 GMT+7

Đánh giá Bồ Đào Nha nhỉnh hơn nhưng HLV Lê Thụy Hải dự đoán Ronaldo cùng đồng đội sẽ trải qua một trận đấu cực kỳ khó khăn. Ba Lan với tâm lý thoải mái tự tin sẽ gây ra nhiều khó khăn với ý định đưa trận đấu đến hiệp phụ.

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh giá Bồ Đào Nha nhỉnh hơn nhưng HLV Lê Thụy Hải dự đoán Ronaldo cùng đồng đội sẽ trải qua một trận đấu cực kỳ khó khăn. Ba Lan với tâm lý thoải mái tự tin sẽ gây ra nhiều khó khăn với ý định đưa trận đấu đến hiệp phụ.

"Tôi vẫn đánh giá đội tuyển Bồ Đào Nha nhỉnh hơn nhưng Ba Lan nhiều khả năng sẽ cố duy trì một thế trận cân bằng để đưa trận đấu đến kết cục định đoạt chiến thắng trên chấm luân lưu.

Ba Lan sẽ muốn đá phạt đền

Mặc dù Ba Lan đã vào đến vòng tứ kết nhưng với tôi, họ không phải là đội bóng thật xuất sắc. Nếu muốn Ba Lan chơi áp đặt để "ăn" được đội Bồ Đào Nha thì rất khó. Nhưng ngược lại, khi Ba Lan chủ động phòng ngự thì Bồ Đào Nha muốn chiến thắng cũng không đơn giản đâu.

Cầu thủ Ba Lan có tầm vóc tốt, cũng chơi phòng ngự chặt chẽ nhưng ở cách chơi phản công, họ khác Italy. Đội Ba Lan thường xuyên phản công bằng những đường bóng dài, tất nhiên là lối đá này cũng nguy hiểm. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, tôi vẫn nghĩ đội Ba Lan muốn đưa trận đấu về chấm đá phạt đền để giải quyết thắng/thua.

Ngay như trận đấu với Thụy Sĩ tại vòng 1/8, dù dẫn trước 1-0 nhưng tôi thấy đội Ba Lan vẫn đá nhợt nhạt lắm. Rất lạ là đến lúc bị Thụy Sĩ gỡ hòa 1-1 thì họ lại đá rất chặt chẽ, để cuối cùng đưa về chấm phạt đền và sau đó như chúng ta thấy Ba Lan đã giành chiến thắng chung cuộc. Vì thế tôi nghĩ sẽ là rất khó cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo khó phát huy khả năng

Như thường lệ, sự kỳ vọng rất lớn của đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn đặt vào Ronaldo. Sau hai trận đầu tiên tại vòng đấu bảng thi đấu mờ nhạt, anh ta đã vượt qua sức ép ghi được hai bàn thắng ở trận hòa Hungary 3-3 sau đó cũng đã chơi tốt hơn khi Bồ Đào Nha thắng Croatia 1-0 tại vòng 1/8. Dù là ở vòng đấu nào thì Ronaldo vẫn luôn là nhân tố quan trọng trong đội hình đội tuyển Bồ Đào Nha.

Nhưng thực sự mà nói, tôi nghĩ chưa có giải đấu lớn nào mà Ronaldo chơi thật sự tốt cả. Nếu chúng ta tổng kết lại, từ EURO cho tới World Cup, Ronaldo chưa có giải đấu nào thuyết phục hoàn toàn tất cả mọi người. Vậy tại sao Ronaldo lại rơi vào tình trạng đó? Khi Ronaldo đá ở biên, đột phá thì bị hậu vệ đối phương bắt rồi, rất khó để hoạt động. Còn khi để Ronaldo vào đá trung phong thì ít có cầu thủ nào ở đội tuyển Bồ Đào Nha hiện nay tạo điều kiện được tốt cho anh ta. Vì thế, Ronaldo rất khó phát huy khả năng của mình chứ không thể dễ dàng hoạt động.

Ngắm chuỗi khách sạn hạng sang thương hiệu CR7 của Ronaldo trên toàn thế giới

Ngắm chuỗi khách sạn hạng sang thương hiệu CR7 của Ronaldo trên toàn thế giới

Ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã đầu tư hơn 40 triệu USD vào chuỗi khách sạn hạng sang tại nhiều thành phố lớn như Madeira, Lisbon, Madrid và New York với tên gọi CR7.


Chúng ta không ở gần nhưng qua báo chí chúng ta cũng có thể cảm thấy tính cách của Ronaldo khá đặc biệt, khiến những cầu thủ chơi xung quanh không phải quá nhiệt tình với anh. Ronaldo được coi là ngôi sao ở đội bóng, trong tập thể đội tuyển Bồ Đào Nha nên sức ép với chính cầu thủ này vô cùng lớn, để tỏa sáng, phát huy tốt nhất khả năng như những gì thể hiện ở CLB Real Madrid là không dễ. Chính vì lý do này tôi cho rằng Ronaldo rất khó tỏa sáng chứ không phải dễ hoạt động ở trận đấu với đội Ba Lan. Chúng ta phải nói như vậy cho thật sự công bằng.

Vào đến vòng tứ kết tôi nghĩ đã quá đạt yêu cầu với Ba Lan rồi. Cầu thủ Ba Lan sẽ ra sân với tâm lý thoải mái, tự tin, không có gì để mất. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh, cầu thủ Ba Lan sẽ thật thận trọng trong sự thảnh thơi, thận trọng trong hưng phấn chứ không phải quá ư thận trọng trong tâm lý căng thẳng. Vì thế, đội Bồ Đào Nha phải hết sức cẩn thận, tránh căng thẳng về tâm lý và mất tập trung. Tôi đã nghĩ đến kịch bản trận đấu này có thể kéo dài đến hiệp phụ và có thể tiến đến phạt đền. Mà Ba Lan đá phạt đền như trận gặp Thụy Sĩ là quá hay, họ đá rất chắc chắn, tự tin lắm. Bồ Đào Nha không dễ gì đánh bại được Ba Lan.

Nhìn rộng ra, tuyển Anh rất kém và đã bị loại. Pháp thì dù cũng thi đấu ở vòng tứ kết nhưng lối chơi cũng không có gì nổi trội, rất bình thường. Bây giờ ứng cử viên vô địch chỉ trông vào đội tuyển Đức thôi và mới nổi lên là Italy sau khi thắng ĐKVĐ Tây Ban Nha tại vòng 1/8. Nhưng nhìn từ những trận đã qua, tôi nghĩ tuyển Pháp chủ nhà khó mà có thể hy vọng cạnh tranh chức vô địch”.

Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN