TTVH Online

adidas tiết lộ về Fracas, quả bóng chính thức tại vòng knock-out UEFA Euro 2016

27/06/2016 17:05 GMT+7

Hôm nay adidas chính thức ra mắt Fracas, quả bóng thi đấu chính thức tại vòng loại trực tiếp UEFA EURO 2016 và cũng sẽ được sử dụng trong trận chung kết vào ngày 10 tháng 7

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay adidas chính thức ra mắt Fracas, quả bóng thi đấu chính thức tại vòng loại trực tiếp UEFA EURO 2016 và cũng sẽ được sử dụng trong trận chung kết vào ngày 10 tháng 7.

Rất nhiều những tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, hội họa và thời trang ở Paris đã cùng làm vệc với adidas để chọn ra cái tên Fracas. Fracas nghĩa là “bùng nổ” trong tiếng Pháp, như một cách để diễn tả những giây phút căng thẳng, hào hứng ở các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng đá loại trực tiếp. Sự kịch tính khó lường của trận chung kết giải đấu cũng được thể hiện qua hai màu đỏ đen đặc trưng trong thiết kế của Fracas.

Sam Handy, Phó Giám Đốc Thiết Kế, chia sẻ về ý tưởng ẩn sâu bên dưới thiết kế mới này: ”Với Fracas, chúng tôi muốn hướng tới một thiết kế táo bạo, có thể truyền tải được những cảm xúc mãnh liệt càng về giai đoạn sau của giải đấu. Nếu Beau Jeu là dành cho bóng đá chiến thuật, bất chấp tất cả để đi đến vòng đấu cuối cùng, Fracas lại mang thiết kế biểu tượng cho sự hủy diệt. Nó mang cả âm thanh cuồng nhiệt và sự hào hứng từ khán đài, với tinh thần “Được ăn cả, ngã về không” trong bóng đá.


Cấu trúc bên trong của Fracas và cả Beau Jeu đều đã được phát triển nghiên cứu từ 18 tháng trước, là sự tổng hợp của những yếu tố thiết kế tốt nhất từ trái bóng thi đấu chính thức tại FIFA World Cup – Brazuca, gồm công nghệ 6 lớp 3D đặc biệt. Hai quả bóng này, cùng định đoạt chủ nhân của chiếc cúp vô địch EURO 2016 năm nay, được trang bị các tính năng cải tiến cho phần cấu trúc khối & mặt bóng, giúp quả bóng có quỹ đạo bay ổn định và hỗ trợ cầu thủ kiểm soát bóng tốt hơn. Trong quá trình nghiên cứu và phát triển, cả hai quả bóng này đều được thử nghiệm riêng với các cầu thủ hàng đầu như Gareth Bale hoặc Iker Casillas.

Cùng với lần giới thiệu Fracas lần này, adidas cũng vui mừng thông báo việc kí kết gia hạn thành công hợp đồng tài trợ với Liên Đoàn Bóng Đá Đức (DFB) đến năm 2022, đánh dấu bước tiến mới cho sự hợp tác thành công và có bề dày lịch sử nhất làng bóng đá. Như vậy, adidas tiếp tục là nhà tài trợ chính thức cho liên đoàn bóng đá lớn nhất hành tinh này trong vòng 6 năm tới. Suốt 60 năm hợp tác, adidas và DFB đã cùng nhau bước lên bục vinh quang của 4 mùa World Cup và 2 mùa EURO cho đội tuyển nam cũng như 2 mùa World Cup và 8 cúp EURO cho đội tuyển nữ Đức. Ở  lần hợp tác lần này, adidas cũng sẽ trở thành đối tác chiến lược cho việc đào tạo nhân tài trẻ cho nền bóng đá Đức. “adidas là một đối tác đáng tin cậy của chúng tôi, họ hiểu bóng đá Đức và luôn sẵn sàng hỗ trợ cho việc đào tạo và phát triển nền bóng đá chuyên nghiệp ngay từ gốc”- chủ tịch DFB Reinhard Grindel chia sẻ.

PV

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN