TTVH Online

Nhạc sĩ Phạm Hải Âu: Sẽ viết ca khúc về thể thao!

27/06/2016 12:05 GMT+7

Âu rất thích và tương lai sẽ viết một ca khúc về thể thao. Đương nhiên sẽ mang màu sắc semi classic.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi tham gia live show Bốn mùa trong em của ca sĩ Ngọc Anh tại Hà Nội, tác giả Vì em nhớ anh - nhạc sĩ Phạm Hải Âu đã "tự thưởng" cho mình một kỳ nghỉ ngắn ngày cùng bạn gái tại Thái Lan. Phạm Hải Âu đã từng lọt vào đề cử chính thức Giải Âm nhạc Cống hiến lần 9-2014 của Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) ở hạng mục Nhạc sĩ của năm.

Ngoài việc "tháp tùng vợ tương lai" thăm thú đây đó, Phạm Hải Âu còn hòa mình vào không khí EURO cùng những người dân, khách du lịch ở xứ sở Chùa Vàng.

Thích nghệ thuật đi đôi với bóng đá

Trả lời Thể thao & Văn hóa, Phạm Hải Âu cho biết: "Đến Thái Lan, Âu chưa có dịp ghé qua những tụ điểm của fan bóng đá của đất nước bạn. Nhưng ở Khaosan, JJ Green, Chatuchack, những nơi tập trung nhiều khách du lịch và dân bản địa thì bất cứ cái TV nào cũng đều phát EURO”.

* Trước khi đi Thái Lan, hôm 12/6, Âu có mặt ở Hà Nội để chơi guitar cho live show "Bốn mùa trong em" của ca sĩ Ngọc Anh. Hôm đấy EURO mới diễn ra được 2 ngày. Trên sân khấu, có khi nào Âu bị chi phối bởi sự kiện này không?

- Thú thật là có! Âu đứng sau cánh gà nhưng vẫn cập nhật tình hình EURO trên fanpage thethaovanhoa.

Sau show mọi người có đi ăn uống với nhau cũng rất vui. Lúc tan tiệc Âu chỉ muốn về xem luôn trận cuối lúc 2h sáng nhưng buồn ngủ quá, không xem nổi.

* Thế thì hẳn là Âu phải mê bóng banh dữ lắm?

- Âu mê đá bóng khi còn rất nhỏ. Có lần Âu nghĩ, nếu hồi trước không thành một nhạc sĩ có lẽ mình đã là cầu thủ bóng đá.


Nhạc sĩ Phạm Hải Âu và bạn gái tại Thái Lan. Ảnh: Kiên Nguyễn

Kỷ niệm mà Âu nhớ nhất liên quan đến niềm đam mê này có lẽ là lần đầu tiên được đá giải. Năm đó Âu học lớp 3, đang ở nhà không biết làm gì thì bạn Âu đạp xe qua chở đi đá giải.

Âu xỏ giày mặc quần đùi vào đi luôn. Lần đó đội Âu thua và bị loại ngay trong trận ra quân. Lần đầu tiên thấy nước mắt đồng đội mình "chảy ra như suối", giờ nghĩ lại vẫn thấy hơi... buồn buồn.

* Bóng đá không chỉ là thể thao mà còn là nghệ thuật. Có người nói, trong một trận đấu, đôi khi có những tình huống, pha bóng đẹp như một nốt nhạc. Còn Âu?

- Âu rất thích được nhìn thấy nghệ thuật và bóng đá đi đôi với nhau. Chính vì vậy mà cực mê đội Brazil.

Bóng đá đẹp làm chúng ta xem cảm thấy hưng phấn hơn. Nhưng dần dần, gần đây Âu nhận ra những cầu thủ ra sân ít còn mang dáng dấp của một nghệ sĩ sân cỏ mà trông giống các... chiến binh hơn.

* Nói về nghệ thuật đi đôi với bóng đá, hẳn Âu đã nghe "This One's For You" - ca khúc chính thức của EURO năm nay. Nhận xét của Âu về ca khúc này?

- Âu thấy ca khúc đó khá hay, chất liệu EDM, mang nhiều màu sắc lễ hội, rất thịnh hành ở thời điểm này.

Tuy nhiên, với các ca khúc về bóng đá Âu vẫn thích nó mang chất semi classic hơn, mang cả bầu không khí nghệ thuật vào sân bóng, đẹp đẽ và tráng lệ. Như ca khúc The Time Of Our Lives  (Il Divo & Toni Braxton) là một ví dụ.


Ca khúc
The Time Of Our Lives với phần thể hiện của nhóm Il Divo và toni Braxton


This One's For You - ca khúc chính thức của EURO 2016

Có thể bỏ hết vì... bóng đá

* Giữa việc ra sân đá banh, chui vào phòng thu và người yêu, Âu cân đối như thế nào, nhất là vào mùa cao điểm như EURO này?

- Âu có thể bỏ hết việc để đi đá bóng. Tính Âu hơi buồn cười chỗ đó. Người yêu cũng trách hoài. Còn phòng thu, đối với những dự án lớn thì Âu phải tạm gác giày vậy, tuy hơi buồn.

Ở Sài Gòn, Âu thấy phong trào bóng đá của anh em ca sĩ khá mạnh. Còn với dân phòng thu tụi Âu thì còn hơi rải rác, chưa tập trung. Nếu có ai đứng ra tổ chức giải cho các phòng thu giao lưu với nhau thì thật tuyệt.

* Âu là fan của Real. Còn ở cấp đội tuyển, Âu thích đội nào nhất, đặc biệt là những đội góp mặt ở EURO năm nay?

- Hiện tại thì Âu vẫn thích Brazil nhất, tuy gần đây họ hơi yếu, và đã bị loại khỏi Copa America. Còn EURO 2016, Âu thích nhất đội tuyển Pháp, Âu tin kỳ EURO này “Gà trống Gaulois” sẽ vô địch!

* Được biết Âu sắp thực hiện một dự án âm nhạc trực tuyến. Âu có thể bật mí một chút về dự án này? Và, đã bao giờ xuất hiện trong ý nghĩ của Âu về một tác phẩm âm nhạc liên quan đến thể thao?

- Âu đang làm dự án Nguyên tố âm nhạc dự kiến mỗi tháng sẽ phát hành một ca khúc hoàn toàn mới hoặc làm mới một ca khúc cũ. Vừa quay hình vừa thu âm cùng lúc.

Ban đầu ý tưởng của dự án là Back To Basics, tức là trở về với những gì cơ bản nhất, điều đó thể hiện qua chất liệu âm nhạc Âu dùng để phối khí, dùng những nhạc cụ tính mộc nhiều như guitar, cello, violin...

Âu rất thích và tương lai sẽ viết một ca khúc về thể thao. Đương nhiên sẽ mang màu sắc semi classic.

* Cảm ơn Phạm Hải Âu về cuộc trò chuyện!

Huy Thông (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN