TTVH Online

Góc thơ Lê Thống Nhất: Ba Lan đấu súng năm phát như mơ!

25/06/2016 22:52 GMT+7

Trận đấu giữa Thụy Sỹ và Ba Lan đã phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu may rủi. Và người chiến thắng cuối cùng là người bản lĩnh hơn

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa Thụy Sỹ và Ba Lan đã phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu may rủi. Và người chiến thắng cuối cùng là người bản lĩnh hơn.

Suýt nữa thì Ba Lan dẫn trước ngay những phút đầu tiên vì sự thiếu thận trọng trong phối hợp của Dyourou và thủ môn Sommer . Sau những cú hỏng ăn của Milik và Grosicki, đến phút thứ 39 Blaszczykowski đã dứt điểm thành công bằng cú sút cận thành. Sang hiệp 2, các cầu thủ Thuỵ Sỹ chủ động giữ bóng, tranh bóng khá quyết liệt để tấn công nhưng đều bị thủ môn Fabianski xuất sắc cản phá kịp thời hoặc bị xà ngang từ chối bàn thắng. Nhưng tới phút 82, Shaqiri đã trình bày quả móc bóng đẳng cấp san bằng tỷ số của trận đấu. Với nền tảng thể lực tốt hơn, Thuỵ Sỹ gây sức ép trước khung thành của Ba Lan ở hiệp phụ thứ hai nhưng cuối cùng hai đội đành phải chấp nhận quyết định số phận bởi loạt sút luân lưu và với 5 phát đạn đấu súng chính xác, Ba Lan đã giành quyền vào vòng tứ kết.


Ba Lan là đội bản lĩnh hơn trên chấm luân lưu

THUỴ SỸ - BA LAN

Ba Lan: Đấu súng năm phát như mơ!

Thì ra thắng trước là hên

Dù cho siêu phẩm làm nên bất ngờ

Đấu súng năm phát như mơ

Đại bàng trắng hạ cứng đơ đồng hồ




Lê Thống Nhất

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN