TTVH Online

Góc Lê Thụy Hải: 'Đức đi tiếp, Pháp gặp khó'

26/06/2016 11:28 GMT+7

Pháp sẽ gặp khó trước CH Ireland nhưng HLV Lê Thụy Hải dự đoán đội chủ nhà sẽ vượt qua vòng 1/8 cùng ứng cử viên vô địch Đức. Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, Hungary hoàn toàn có thể bước tiếp vì đối thủ Bỉ quá bình thường.

(Thethaovanhoa.vn) - Pháp sẽ gặp khó trước CH Ireland nhưng HLV Lê Thụy Hải dự đoán đội chủ nhà sẽ vượt qua vòng 1/8 cùng ứng cử viên vô địch Đức. Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, Hungary hoàn toàn có thể bước tiếp vì đối thủ Bỉ quá bình thường.

Đức luôn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn

Tôi thấy Slovakia đá rất hay và sẽ là thử thách thực sự với đội tuyển Đức, đội mà cá nhân tôi cũng như nhiều người nhận định là ứng cử viên vô địch của EURO 2016. Trong những trận đấu tại vòng bảng, Slovakia chơi rất nỗ lực, dù chỉ đứng thứ 3 tại bảng B nhưng cũng chỉ kém đội tuyển Anh có 1 điểm thôi. Tất nhiên, như đã nói ngay từ đầu giải, tôi vẫn đánh giá cao đội tuyển Đức, tôi mê lối đá cũng như con người của đội bóng này. Nhưng chúng ta cũng phải nói thật lòng là càng vào sâu, khó khăn với đội Đức sẽ ngày càng nhiều hơn.

Thomas Mueller ở World Cup ghi được rất nhiều bàn thắng nhưng đến EURO năm nay lại tỏ ra kém duyên, thiếu may mắn trong dứt điểm. Nhưng tôi nghĩ, ở đội tuyển Đức, Thomas Mueller vẫn là cầu thủ, vị trí để người ta trông đợi. Đây là cầu thủ luôn thi đấu xông xáo, tầm hoạt động trên sân rất rộng. Ở vòng bảng, anh ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nhưng bản thân tôi vẫn nghĩ thế trận sẽ nghiêng về đội Đức.

Slovakia có thể gây ra nhiều khó khăn nhưng chung cuộc, đội tuyển Đức vẫn sẽ là những người giành chiến thắng. Mặc dù chỉ có 3 bàn thắng trong 3 trận tại vòng đấu bảng nhưng tôi không nghĩ cơ hội ghi bàn là vấn đề gì lớn với đội tuyển Đức. Nếu chúng ta xem kỹ các trận đấu của đội tuyển Đức từ đầu EURO đến lúc này thì họ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn. Các tình huống dứt điểm vào xà ngang, cột dọc cũng không ít, gây khó khăn cho đối phương rất nhiều. Vì vậy, có thể thấy cơ hội ăn bàn mà đội tuyển Đức có được trong các trận đấu lại nhiều hơn những đội khác, chỉ có điều họ chưa giải quyết và tận dụng được hết tất cả các cơ hội đó thôi. Dù chưa giải quyết được nhưng tôi nghĩ, với những cầu thủ đẳng cấp mà đội tuyển Đức hiện có thì họ sẽ dần cải thiện và có sự điều chỉnh cho sắc bén hơn, vậy thôi.

Pháp không dễ thắng CH Ireland

Đội tuyển CH Ireland tại EURO năm nay không được mọi người đánh giá cao nhưng Pháp không dễ ăn được họ đâu. Pháp là đội chủ nhà, có nhiều lợi thế và người ta cũng đánh giá cao đội tuyển Pháp nhưng thú thực, sau 3 trận ở vòng đấu bảng, tôi chưa thấy đội Pháp thể hiện được sự phong phú, đa dạng về lối chơi. Ngoài Payet, các cá nhân của đội tuyển Pháp không có ai quá nổi trội. Vì thế, tôi đánh giá đây là một trận đấu khó khăn của đội Pháp.

Pháp sẽ chịu sức ép cực lớn trước CH Ireland

Với một trận đấu ở vòng knock-out mang tính chất quyết định như thế này sẽ là rất khó khăn cho bất cứ đội nào và Pháp cũng vậy. Vào đến vòng 1/8, các đội đều mạnh tương đương nhau, không đội nào quá yếu, vì thế không thể đánh giá thẳng thắn đội nào mạnh hơn đội nào. Mặc dù có cả những đội đứng thứ 3 vòng đấu bảng được đi tiếp đến vòng 1/8 nhưng không vì thế mà có thể đánh giá họ là đối thủ yếu.

Pháp sẽ không dễ đá với CH Ireland đâu. Mà khi đối thủ bị đánh giá thấp hơn gặp anh thì họ sẽ càng chơi quyết tâm. Sức ép với các cầu thủ đội tuyển Pháp vào lúc này rất lớn vì sân nhà, khán giả nhà, không phải là dễ đá đâu. Tâm lý tôi nghĩ cũng là vấn đề với đội tuyển Pháp và sẽ tác động đến việc họ có vượt qua được CH Ireland để đi tiếp hay không.

Cựu danh thủ Pháp tin CH Ireland vẫn muốn phục thù vụ 'Bàn tay bẩn' của Henry

Cựu danh thủ Pháp tin CH Ireland vẫn muốn phục thù vụ 'Bàn tay bẩn' của Henry

Trước trận Pháp – CH Ireland ở EURO 2016, những tranh cãi xung quanh vụ Thierry Henry chơi bóng bằng tay rồi ghi bàn quyết định loại chính CH Ireland ở trận play-off vòng loại World Cup 2010 lại được hâm nóng.


Hungary thừa sức tấn công Bỉ

Hungary ở trận đấu cuối cùng vòng bảng đã hòa 3-3 với Bồ Đào Nha rất kịch tính, hay. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ Hungary rất cao và kỹ thuật cũng tốt đấy. Tôi từng nghĩ Hungary không dám đá đôi công, cân bằng với đội Bồ Đào Nha nhưng thực tế lại khác. Thậm chí hôm đó, nếu không may mắn, Bồ Đào Nha đã thua Hungary.

Về phía đội Bỉ dù được đánh giá hay, năm nay có nhiều cầu thủ nổi tiếng thi đấu ở các giải đấu lớn tại châu Âu về tập trung đội tuyển nhưng những gì họ thể hiện lại chưa hay như người ta trông đợi. Đầu giải Bỉ được đánh giá cao nhưng khi vào đá, tôi lại thấy họ rất thường. Vì thế, nếu Hungary vẫn giữ được nhịp thi đấu như khi gặp Bồ Đào Nha thì có cơ hội thắng đấy. Càng những trận về sau này tôi thấy đội Hungary lại càng đá hay, tiến bộ lên. Hungary đá tấn công là chính mà không phòng ngự quá nhiều nên trận gặp Bỉ tôi cho là sẽ hấp dẫn đấy.

Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN