TTVH Online

Bastian Schweinsteiger thiết lập kỷ lục cá nhân mới

22/06/2016 19:41 GMT+7

Dù không ra sân chính thức ngay từ đầu nhưng Bastian Schweinsteiger luôn biết cách để người ta nhắc đến anh sau mỗi trận đấu

(Thethaovanhoa.vn) – Dù không ra sân chính thức ngay từ đầu nhưng Bastian Schweinsteiger luôn biết cách để người ta nhắc đến anh sau mỗi trận đấu.

Bastian Schweinsteiger có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển Đức tại VCK EURO đó là vào năm 2004. Khi đó, chàng trai Schweinsteiger 19 tuổi đã được thi đấu trong trận hòa 1-1 giữa Đức và Hà Lan. Và cho tới nay, tiền vệ của tuyển Đức đã trải qua 4 VCK EURO. Trận gặp Bắc Ireland diễn ra vào tối qua là lần thứ 15 Bastian Schweinsteiger ra sân thi đấu cho “Cỗ xe tăng” tại một VCK EURO. Người nắm giữ kỷ lục này trước đây là Philipp Lahm với 14 lần.


Bastian Schweinsteiger đã phá vỡ kỷ lục ra sân của Philipp Lahm

Ở trận Bắc Ireland, dù được vào sân từ phút 69 thay thế cho Sami Khedira nhưng với hơn 20 phút trên sân, Bastian Schweinsteiger không thể giúp đội tuyển Đức có thêm bàn thắng nào nữa. Đoàn quân của HLV Joachim Loew chung cuộc giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Mario Gomez.

“Chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để có được bàn thắng. Dẫu sao chúng tôi vẫn kết thúc với vị trí đầu bảng. Công việc ngày hôm nay đã kết thúc. Thật là khó khăn khi phải đương đầu với 2 trung vệ to lớn của Bắc Ireland”, Mario Gomez chia sẻ.


Mario Gomez đã ghi bàn trong trận đấu được ra sân ngay từ đầu

Bàn thắng của Gomez đến từ một pha nhả bóng lại khôn khéo của Thomas Mueller. Cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich có thành tích rất đáng nể ở các VCK World Cup. Anh đã ghi được 10 bàn sau 13 lần ra sân tại các VCK World Cup. Thế nhưng, EURO lại là một câu chuyện khác. Sau 8 lần ra sân tại các VCK EURO, Mueller vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Thậm chí, màn trình diễn của cầu thủ này còn khiến không ít CĐV cảm thấy thất vọng. Dẫu sao, với pha kiến tạo đầu tiên tại VCK EURO 2016, nhiều người hy vọng đó sẽ là động lực để Mueller tiếp tục tỏa sáng.

“Trong hiệp đấu đầu tiên, tôi thậm chí có khả năng để san bằng thành tích ghi bàn của Gareth Bale tại VCK EURO năm nay. Tôi không hài lòng về màn trình diễn của mình 100%. Đó không chỉ là sự đen đủi, mà nó cho thấy tôi kỹ năng của tôi vẫn còn thiếu xót”, Mueller phát biểu.


Mueller vẫn chưa xóa bỏ được cái dớp đen đủi tại các VCK EURO

Với vị trí nhất bảng C, Đức sẽ gặp Albania hoặc Slovakia ở vòng 1/8.

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN