TTVH Online

Góc Lê Thụy Hải: 'Không có kịch bản xấu cho Bồ Đào Nha'

22/06/2016 11:27 GMT+7

HLV Lê Thụy Hải không nghĩ tới viễn cảnh đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ bị loại ngay từ vòng đấu bảng, ngay cả khi ngôi sao số 1 Ronaldo không tự tin và đánh mất đi sự sắc bén như đã thể hiện ở CLB Real Madrid.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lê Thụy Hải không nghĩ tới viễn cảnh đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ bị loại ngay từ vòng đấu bảng, ngay cả khi ngôi sao số 1 Ronaldo không tự tin và đánh mất đi sự sắc bén như đã thể hiện ở CLB Real Madrid.

Dự đoán về trận Hungary – Bồ Đào Nha (23h00 hôm nay) ông Hải nói: “Trước đây, Hungary được coi như là một đội bóng Nam Mỹ ở châu Âu nhưng lối đá của đội bóng này hiện nay không còn thể hiện được sự sắc bén, tinh xảo như vậy nữa. Trận Hungary – Bồ Đào Nha có tính chất rất quan trọng. Nếu Bồ Đào Nha thua hoặc hòa thì cũng sẽ chỉ là đội đứng thứ 3 ở bảng F thôi. Vì thế, đây là một trận đấu rất khó khăn cho họ.

Bồ Đào Nha quyết tâm hơn Hungary

Tính chất thận trọng của hai đội ở trận cuối cùng tại vòng bảng này tôi nghĩ vẫn còn. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha với tâm lý phải giành chiến thắng để chắc chắn giành quyền đi tiếp thì họ buộc phải chơi năng nổ hơn, như thế đó sẽ là khó khăn cho Hungary.

Tất nhiên, Bồ Đào Nha ở hai trận vừa qua chưa thực sự tốt, hòa Iceland 1-1 và hòa Áo 0-0 nên trận này buộc lòng các cầu thủ Bồ Đào Nha phải cố gắng thôi, vượt qua những rào cản tâm lý, nhất là Ronaldo. Vì thế tôi nghĩ Hungary khó mà chống được Bồ Đào Nha.

Hungary đang có 4 điểm (thắng Áo 2-0, hòa Iceland 1-1) nên nếu có thua trận này cũng vẫn nhiều cơ hội đi tiếp. Khi ấy, Bồ Đào Nha sẽ có 5 điểm, Hungary 4 điểm, Iceland hay Áo cũng khó cạnh tranh được vị trí. Vậy Hungary có cần phải chiến đấu không, đó cũng lại là một vấn đề chúng ta phải suy nghĩ.

Hungary thắng Áo và hòa Iceland nhưng nói thật, tôi chưa thấy bị thuyết phục bởi lối chơi của đội bóng này. Hungary chắc họ cũng không cần cố gắng hết sức để làm gì vì đến nay đã đạt được những kết quả cần thiết, chuẩn bị vào vòng trong. Tôi nghĩ chắc trận này sẽ khó khăn cho Hungary nhiều hơn. Ngay cả khi Hungary có cố gắng thì cũng rất khó, huống chi là phải chơi trước sức ép từ phía Bồ Đào Nha. Vì thế tôi nghĩ trận này ưu thế sẽ nghiêng về phía đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo ở ĐTQG không hiệu quả như ở CLB

Nhiều người nói Ronaldo không phải là cầu thủ lớn của những trận đấu, giải đấu lớn, tôi đồng ý. Từ trước đến nay chúng ta cũng đều đã thừa nhận Ronaldo chưa khi nào hay ở những giải lớn cả. Mình phân tích nguyên nhân thì rất khó. Chúng ta phải hiểu Ronaldo khi đá ở Real Madrid người ta tập trung bóng cho anh ta, so với tuyển Bồ Đào Nha thì Real có nhiều cầu thủ hay hơn. Những cầu thủ chơi bên cạnh Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha thực sự không bằng các vệ tinh xung quanh cầu thủ này ở CLB Real Madrid. Và ở Real, Ronaldo được hưởng lợi vì điều đó.

Christiano Ronaldo dằn vặt đến mất ngủ vì đá hỏng penalty

Christiano Ronaldo dằn vặt đến mất ngủ vì đá hỏng penalty

Sau trận hòa đáng thất vọng với tuyển Áo, Christiano Ronaldo là cái tên đươc “bêu rếu” nhiều nhất vì đã đá hỏng quả penalty ở cuối trận. Dường như điều này đã tạo ra áp lực rất lớn đối với cầu thủ Bồ Đào Nha, khiến anh không thể ngủ được.


Ngoài ra, chúng ta cũng phải thấy Ronaldo không phải là Messi, không như Messi. Ronaldo là mẫu cầu thủ cần có khoảng trống ở trước mặt để hoạt động. Ronaldo chạy nhanh, khỏe nhưng động tác qua người của cầu thủ này tôi thấy cũng không phải là hay. Ronaldo chỉ nhanh nhưng khi không có khoảng trống, cộng thêm tuổi tác (sinh năm 1985 –PV), vệ tinh xung quanh không phải những con người tốt thì sẽ mất đi sự tự tin.

Khi ấy, sự tự tin vào bản thân trong các pha xử lý cũng sẽ thiếu hụt hoặc mất đi. Nếu phân tích trên khía cạnh cá nhân một cầu thủ như Ronaldo thì sự ảnh hưởng sẽ là như vậy. Song song với đó, chúng ta cũng phải thấy gần đây khi Ronaldo về thi đấu cho đội tuyển quốc gia không đem lại những lợi ích cho đội tuyển nhiều và bản thân anh ta không thể hiện được nhiều sự nổi trội về mặt cá nhân. Vì thế, niềm tin của chính Ronaldo vào bản thân sẽ giảm đi, vì thế sẽ rất là khó chứ không phải dễ cho Ronaldo ở những trận đấu mang tính chất quyết định như thế này.

Tôi không nghĩ sẽ xảy ra một kịch bản xấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha là thua Hungary và bị loại ngay từ vòng đấu bảng EURO 2016, vì thực sự Hungary không cần phải quyết thắng. Tôi nghĩ Hungary sẽ cố gắng chơi thận trọng. Nếu mà hòa được Bồ Đào Nha thì tốt mà thua cũng không sao”.

Nếu Bồ Đào Nha chỉ đứng thứ hai bảng F sẽ gặp Anh tại vòng 1/8, đó sẽ là một trận đấu hay. Như tôi đã nói đội tuyển Anh khi thay đổi lối chơi, đưa nhiều cầu thủ trẻ vào sân thì thi đấu sẽ không thành công và trận đấu với Slovakia diễn ra đúng như thế. Ngược lại, nếu đội Anh giữ nguyên đội hình chính, chỉ thay những cầu thủ dự bị vào sân trong hiệp 2, thậm chí ở những phút cuối thì Anh sẽ chơi tốt”, ông Hải nhận xét.


Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN