TTVH Online

Ca sĩ Isaac: Nhóm 365 sẽ solo nhưng không tan rã

21/06/2016 06:29 GMT+7

Isaac bây giờ là một trong những cái tên 'hot' của thị trường ca nhạc, dù với tư cách solo hay là thành viên của nhóm nhạc 365, anh cũng rất đang được chú ý khi làm giám khảo của 'Vietnam Idol Kids' (Thần tượng âm nhạc nhí).

(Thethaovanhoa.vn) - Isaac bây giờ là một trong những cái tên “hot” của thị trường ca nhạc, dù với tư cách solo hay là thành viên của nhóm nhạc 365, anh cũng rất đang được chú ý khi làm giám khảo của Vietnam Idol Kids (Thần tượng âm nhạc nhí).

Sự thu hút của Isaac nằm ở hình mẫu ca sĩ giải trí ngoại hình đẹp, vũ đạo tốt, hát hay và có gout thẩm mỹ về thời trang. Vào tháng 7 tới Isaac cùng các thành viên nhóm 365 sẽ làm một liveshow tổng kết chặng đường 5 năm đồng hành cùng nhau.

Có lúc tưởng 365 bỏ cuộc

* Những chương trình như The Remix, Vietnam Idol Kids đã tạo nên sự khác biệt nào cho anh so với trước đây?

- Nếu như trước đây chỉ một bộ phận nhỏ khán giả trẻ biết đến Isaac thì thông qua những chương trình này tôi được nhiều đối tượng khán giả biết đến hơn. Đây cũng là cơ hội mà cũng là thử thách với tôi.

* Thành công của 365 ở thời điểm này, theo anh, nên được nhìn nhận như thế nào?

- Đến thời điểm này tôi có thể tự hào rằng 365 là một cái tên có chỗ đứng rõ ràng trên thị trường. Đây là một nỗ lực rất lớn khi chúng tôi phải luôn cố gắng để thay đổi cách nhìn nhận của mọi người về mô hình nhóm nhạc vì nó luôn được xem là những nhân tố phụ và ít được đánh giá cao trên thị trường. Tôi nghĩ sự cố gắng của chúng tôi đã được đền đáp.


Ca sĩ Isaac

* Các anh có nghĩ mình là những người may mắn khi có một bệ đỡ tốt và ra đời vào thời điểm thị trường đang cần những gương mặt mới?

- Tôi luôn tâm niệm rằng mình rất may mắn khi có được sự hậu thuẫn rất lớn từ phía chị Ngô Thanh Vân và công ty VAA. Tuy nhiên, để có được thành công như hôm nay đó còn là sự nỗ lực hết mình của các thành viên của 365.

Mọi thứ không dễ dàng, vì trong 3 năm đầu tiên, 365 gần như không đem lại lợi nhuận cho công ty, đã có lúc công ty gần như muốn hủy bỏ dự án 365. Còn chúng tôi thì hoang mang và gần như bỏ cuộc. Đó là một câu chuyện rất dài và để có được thành công như hôm nay nó không chỉ phụ thuộc vào sự may mắn mà nó là quyết tâm sống chết với nghề nữa.

Sẽ solo nhưng 365 không tan rã

* Quan sát những sự kiện âm nhạc có thể thấy anh có khả năng để đi một mình. Ở tuổi 28, anh có nghĩ mình đã già trong mô hình nhóm nhạc?

- Xin cảm ơn lời khen của anh nhưng tôi không đồng ý là mình già đâu (cười). Tôi thích nghĩ là mình trưởng thành hơn, chững chạc hơn và điềm tĩnh hơn thôi.

Thần tượng Âm nhạc nhí: Isaac nhận Gia Khiêm là ‘con trai’ vì ‘đẹp trai, hát hay...'

Thần tượng Âm nhạc nhí: Isaac nhận Gia Khiêm là ‘con trai’ vì ‘đẹp trai, hát hay...'

“Soái ca nhí” Gia Khiêm một lần nữa khiến người xem và giám khảo “phát cuồng” vì “vừa đẹp trai vừa hát hay” trong đêm liveshow 2 Idol Kids – Thần tượng Âm nhạc nhí chủ đề Gia đình – thầy cô tối qua (12/6) trên kênh VTV3.


Với 365 cũng vậy, tuổi tác sẽ không là vấn đề nếu sự nhiệt huyết vẫn còn đó. Mọi thứ cứ để nó diễn ra tự nhiên, nếu không còn phù hợp nữa tự khắc mọi thứ sẽ thay đổi.

* Liveshow tới đây sẽ giống như một buổi tổng kết thành tựu của 365 trong 5 năm qua, và sau đó thì…

- Sau đó thì sẽ là cơ hội để các thành viên thực sự được thể hiện bản thân mình ở vị trí những nghệ sĩ solo. Tôi đã có cơ hội đó thì bây giờ sẽ là cơ hội của các thành viên còn lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là 365 sẽ tan rã đâu.

* Trong vòng 15 năm qua, thị trường âm nhạc chứng kiến sự nở rộ và thoái trào của mô hình nhóm nhạc, anh có đánh giá nào về sự trồi sụt của các nhóm nhạc hiện nay?

- Tất cả là vì chúng ta thiếu đi sự đầu tư nghiêm túc và tâm huyết. Nó đòi hỏi rất lớn ở sự đầu tư nghiêm túc và sự kiên trì của chính các thành viên trong nhóm nhạc.  Điển hình là mô hình hoạt động của các nhóm nhạc Hàn Quốc, chúng ta có thể thấy rõ ràng sự khác biệt trong cách quản lý và đầu tư của họ.

Mọi thứ rất bài bản và chuyên nghiệp vì đó là thành quả của sự nghiên cứu và học hỏi từ nền âm nhạc thế giới từ nhiều năm trước. Còn ở Việt Nam, mọi thứ vẫn đang ở vị trí bắt đầu.

* Ngồi ghế nóng một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, nhiều khán giả cho rằng những giám khảo như Isaac, Văn Mai Hương hay Tóc Tiên vẫn còn quá trẻ để thẩm định tài năng?

- Tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế này. Về thẩm định tài năng thì mỗi người sẽ có sự lựa chọn của riêng mình và không có sự lựa chọn nào là chính xác tuyệt đối cả. Cho nên tôi, Hương và Tiên không mong mỏi là sự lựa chọn của mình sẽ thoả mãn được tất cả mọi người mà chỉ cần nó gần với số đông khán giả là được.

Và cho đến hơn nửa chặng đường của Vietnam Idol Kidsđược phát sóng, chúng tôi có thể yên tâm rằng mình đã có những sự lựa chọn sáng suốt để mang đến những màn trình diễn hay và nhiều màu sắc đến cho khán giả.

* Cảm ơn anh!

Nguyên Minh(Thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN