TTVH Online

Nolito đã 'bắt nhịp' với Iniesta và Alba

21/06/2016 19:23 GMT+7

Trước khi giải đấu bắt đầu, đã có nhiều tranh cãi về việc Nolito có nên được đá chính hay không. Tiền đạo của Celta Vigo vừa có một mùa giải tuyệt vời tại La Liga khi ghi 12 bàn trong 29 lần ra sân.

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi giải đấu bắt đầu, đã có nhiều tranh cãi về việc Nolito có nên được đá chính hay không. Tiền đạo của Celta Vigo vừa có một mùa giải tuyệt vời tại La Liga khi ghi 12 bàn trong 29 lần ra sân. Tổng cộng, anh đã có tới 39 bàn cho Celta trong 103 trận, kéo dài 3 năm qua.

Phong độ cao này đã khiến ông Del Bosque không thể ngoảnh mặt. Nolito được triệu tập lên thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha ở một số trận cuối vòng loại EURO 2016 và các loạt trận giao hữu. Anh đã thể hiện khá tốt khi ghi được 2 bàn trong 9 lần ra sân.

Vào giải, Nolito đã được lựa chọn để đá chính. Sau trận gặp Cộng hòa Czech tương đối đáng quên, anh đã có màn trình diễn xuất sắc trước Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua, góp công lớn vào tỉ số 3-0 bằng 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

Điểm đáng chú ý nhất là việc Nolito đã phối hợp rất tốt với Iniesta và Alba trong trận đấu này. Anh thường xuyên có những pha di chuyển chéo để kéo hậu vệ phải của Thổ Nhĩ Kỳ vào trung lộ, tạo khoảng trống cho Alba băng lên. Anh cũng thường xuyên chạy chỗ chiến thuật để giúp Iniesta rê dắt thuận lợi.

Dĩ nhiên nhiều người sẽ nói rằng Nolito từng là cầu thủ của Barcelona B nên việc anh hiểu ý Alba, Iniesta là tất yếu. Tuy nhiên cần nhấn mạnh rằng Nolito không phải sản phẩm của lò La Masia. Anh chỉ gia nhập Barca B năm 21 tuổi. Việc anh cần thời gian để hòa nhịp với Iniesta và Alba là tất yếu.

“Tây Ban Nha là ứng viên vô địch sáng nhất”

Đó là lời khẳng định của nhà báo Miguel Delaney trên trang tin ESPN sau khi loạt trận thứ hai của vòng bảng EURO 2016 kết thúc. Delaney cho rằng Tây Ban Nha là đội đã thể hiện phong độ thuyết phục nhất, trong khi những Pháp, Italy, Đức đều đã “hắt hơi xổ mũi”.

Không chỉ Delaney, nhiều nhà báo khác cũng đã đưa ra nhận xét tương tự. Họ thậm chí đã đem chuyện này ra hỏi David Silva ở buổi họp báo trước trận gặp Croatia. Silva trả lời bình thản: “Chuyện được đánh giá là ứng cử viên vô địch là bình thường thôi, vì chúng tôi đang là đương kim vô địch 2 kỳ liên tiếp. Chúng tôi cần tập trung. Nếu chúng tôi giữ được phong độ hiện tại thì chúng tôi sẽ lại vô địch”.


D.Lê
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN