TTVH Online

TIẾT LỘ: Thụy Sĩ từng hết lời ca ngợi áo đấu do hãng Puma sản xuất

20/06/2016 05:26 GMT+7

Điều hi hữu đã xảy ra rạng sáng nay tại bảng A khi 3 cầu thủ Thụy Sĩ bị rách áo ở trận hòa 0-0 với ĐT Pháp tại Lille.

(Thethaovanhoa.vn) – Điều hi hữu đã xảy ra rạng sáng nay tại bảng A khi 3 cầu thủ Thụy Sĩ bị rách áo ở trận hòa 0-0 với ĐT Pháp tại Lille.

Đặc biệt nhất Granit Xhaka đã phải thay áo tới 2 lần bên cạnh những người đồng đội Mehmedi và Embolo sau những pha va chạm với đối thủ.



Điều này đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Không ít người còn cho rằng những chiếc áo đấu này được sản xuất tại Trung Quốc chứ không phải hãng thể thao danh tiếng như Puma.

HI HỮU: 3 cầu thủ Thụy Sĩ bị rách áo và quả bóng xịt trong trận đấu với Pháp

HI HỮU: 3 cầu thủ Thụy Sĩ bị rách áo và quả bóng xịt trong trận đấu với Pháp

Với nhiều người, điểm nhấn lớn nhất trong trận hòa 0-0 giữa Pháp và Thụy Sĩ là việc 3 cầu thủ Thụy Sĩ bị rách áo tơi tả.

Thú vị hơn khi tháng 11 năm ngoái, trong ngày ra mắt áo đấu mới cho EURO 2016, Thụy Sĩ còn tỏ ra rất phấn khích. “Puma đã làm một điều tuyệt vời và kinh điển – một thiết kế cực kỳ thú vị”, đội trưởng Stephan Lichtsteiner chia sẻ.

Hãng thể thao đến từ Đức cũng không quên khoe công nghệ ACTV Thermo-R đặc biệt của mình. “Công nghệ này giúp mặc mát mẻ hơn khi trời nóng và giữ ấm hơn khi thời tiết lạnh”, Johan Adamsson – Giám đốc Marketing toàn cầu của Puma chia sẻ.

Hiện tại, Puma còn tại trợ áo đấu cho 4 đội tuyển khác ở EURO năm nay là Italy, Slovakia, Áo và CH Czech.

Hữu Nam
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN