TTVH Online

Trị hooligan theo cách Thụy Sỹ

19/06/2016 17:12 GMT+7

Vấn nạn hooligan đang trùm bóng đen lên công tác tổ chức giải EURO 2016 tại Pháp. Hooligan tới từ khắp nơi, không loại trừ quốc gia nào, xuất hiện ở khán đài mọi trận đấu. Chực chờ có cơ hội là chúng gây loạn.

(Thethaovanhoa.vn) - Vấn nạn hooligan đang trùm bóng đen lên công tác tổ chức giải EURO 2016 tại Pháp. Hooligan tới từ khắp nơi, không loại trừ quốc gia nào, xuất hiện ở khán đài mọi trận đấu. Chực chờ có cơ hội là chúng gây loạn.

Mới nhất, hooligan Croatia ném pháo sáng, gây rối trận đấu Croatia-CH Czech ngay cả khi đội nhà đang dẫn 2-1. Những tay hooligan này khiến trận đấu phải tạm dừng bất chấp sự khuyên can của những CĐV chân chính xung quanh. Khác với vụ hooligan Nga và Anh đánh nhau sứt đầu mẻ trán, hooligan Croatia muốn phá hoại trận đấu. Một ngôi sao của tuyển Croatia thậm chí còn suýt bị pháo sáng rơi trúng người.

Cùng ngày, cảnh sát Pháp cho biết đã bắt giữ 6 hooligan tới từ Tây Ban Nha. 3 kẻ ultras bị bắt ở Nice vì cố tình đưa biểu ngữ khiêu khích vào sân, 3 kẻ khác giấu pháo sáng trong người với mục đích gây rối khán đài trận Tây Ban Nha-Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự tiếp diễn câu chuyện hooligan ở EURO cho thấy sự răn đe của UEFA là chưa đủ. Như trường hợp của Croatia, những kẻ gây rối chống đối lại chính LĐBĐ nước nhà. Đe dọa trục xuất đội bóng khỏi giải đấu với chúng lại là niềm vui.

Lực lượng an ninh tại Pháp dù đã được tăng cường tối đa trong dịp EURO nhưng không kham nổi trước sự trỗi dậy của lượng lớn hooligan tới từ nhiều quốc gia. Dù cho họ có cả sự trợ giúp của những điệp viên tới từ nước ngoài. Trước vấn nạn chưa thể kiểm soát này, người ta nhớ tới câu chuyện của Thụy Sỹ.

Trước thềm EURO 2016, cảnh sát Thụy Sỹ công bố danh sách 780 hooligan bị cấm xuất cảnh để tới Pháp dịp EURO. Những tên hooligan này từng hoặc đang nằm trong danh sách bị cấm tới các trận đấu tại Thụy Sỹ vì tiền sử gây rối.

“Nếu một kẻ nguy hiểm muốn tới một trận đấu EURO, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc ngăn chặn chúng rời Thụy Sỹ”, Roman van Eyck thuộc Cảnh sát Liên bang Thụy Sỹ (Fedpol) cho biết.

Để đảm bảo an toàn cho các trận bóng, Thụy Sỹ cũng lập ra tổ chức Chống hooligan (SHM). Tổ chức này có trách nhiệm theo dõi những kẻ có thể gây rắc rối. Trước những trận cầu hay giải đấu lớn, hành vi của những kẻ này được các nhân viên an ninh theo sát. Nếu có bất cứ động tĩnh nào, chúng sẽ được mời tới trụ sở cảnh sát làm việc.

Sự ngăn chặn hooligan từ trong trứng nước của Thụy Sỹ với mục đích giúp đỡ chính phủ Pháp bớt đi một mối lo, để tập trung đối phó với mối đe dọa từ khủng bố.

Đáng tiếc là số quốc gia làm được như Thụy Sỹ tại EURO 2016 không nhiều.

Federer: “Thụy Sỹ có thể vô địch EURO 2016”

Dù đang bận tâm thi đấu ở Gerry Weber Open, Roger Federer vẫn không quên hướng về các cầu thủ đồng hương cũng đang tranh đấu cho danh dự của thể thao Thụy Sỹ ở EURO 2016 trên đất Pháp. Theo Federer, Thụy Sỹ có thể đăng quang ngôi vô địch châu Âu năm nay nếu vượt qua được vòng bảng. “Nếu chúng tôi qua được vòng bảng, mọi thứ đều có thể xảy ra”, Federer chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với CNN. “Tôi cầu chúc cho đội tuyển có được thành tích tốt nhất và tôi sẽ theo dõi họ một cách sát sao”.


Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN